Chuyên gia pháp lý phân tích quy định bảo hiểm xe máy trong luật

Xuyên Đông |

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định bảo hiểm xe máy là bắt buộc. Theo quy định, nếu dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội tới, sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008.

Phân tích vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV (tháng 5.2024).

Nếu dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008.

Đây cũng là căn cứ quan trọng cho biết bảo hiểm trách nhiệm dân sự với xe máy sẽ là bắt buộc hay tự nguyện.

Luật sư Nguyễn Thu Trang cho biết thêm, tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa mới được đưa ra Quốc hội có quy định khi tham gia giao thông, người lái xe (trong đó có lái xe máy) phải mang theo các giấy tờ sau (khoản 1 Điều 49):

Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc Giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng;

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, phương tiện giao thông thông minh theo quy định của pháp luật;

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trong các loại giấy tờ trên, trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao đường bộ quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (ôtô và xe máy) vẫn được quy định là giấy tờ bắt buộc.

Tại thời điểm thông qua Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu quy định này thay đổi, bảo hiểm xe máy mới có căn cứ chuyển từ bắt buộc sang tự nguyện.

Trước đó, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho rằng, hiện nay bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy được quy định tại 3 luật: Bộ luật Dân sự, Luật Giao thông đường bộ và Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo thông lệ quốc tế, đến bây giờ chưa nước nào bỏ bảo hiểm xe máy.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (trong đó có xe máy). Nghị định có hiệu lực từ 6.9.2023.

Do đó, ông Nguyễn Quang Huyền cho rằng: “Chúng ta cần có thời gian xem xét, đánh giá Nghị định thực thi đến đâu. Đến khi nào, đa số người dân cho rằng cần phải chuyển từ bắt buộc sang tự nguyện, khi đó, chúng ta xem xét đánh giá, đề xuất cho phù hợp”.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân kiến nghị nên bỏ ngay bảo hiểm xe máy bắt buộc

Hiếu Anh |

Trong khi đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần có thời gian xem xét, đánh giá trước khi đề xuất việc bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, người dân lại thấy cần thực hiện ngay chính sách này.

Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe máy khó khăn là thông tin cũ

Hiếu Anh |

Ông Hoàng Thanh Bình - Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới Bảo hiểm Bảo Việt đã khẳng định thủ tục bảo hiểm xe máy không còn như trước.

Đại diện Bộ Tài chính lên tiếng về bồi thường bảo hiểm xe máy

Xuyên Đông |

Hiện nay, dư luận còn có một số tranh cãi về trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho rằng, trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe máy là của công ty bảo hiểm mà không phải của người dân.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Vụ hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM, trường sẽ xem xét tước danh hiệu

Chân Phúc |

TPHCM - Liên quan đến vụ việc hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tham gia hành hung một cô gái ở sảnh chung cư (Quận Bình Thạnh), đại diện UEF cho biết, đang chờ kết luận từ phía công an, sau đó mới họp và đưa ra hình thức xử lý đối với sinh viên liên quan trong vụ việc, đồng thời xem xét tước danh hiệu hoa khôi.

NXB Giáo dục Việt Nam trao học bổng học sinh vượt khó học tốt trên cả nước

Thiên Ý |

Tiếp tục hành trình với ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp, chương trình Tặng học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt năm học 2023-2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mặt tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Tâm thư chưa gửi của nhân viên y tế học đường vùng cao trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở, băn khoăn về tương lai. Sau nhiều năm cống hiến, mong muốn chung của họ là có một vị trí việc làm ổn định.

Người dân kiến nghị nên bỏ ngay bảo hiểm xe máy bắt buộc

Hiếu Anh |

Trong khi đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần có thời gian xem xét, đánh giá trước khi đề xuất việc bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, người dân lại thấy cần thực hiện ngay chính sách này.

Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe máy khó khăn là thông tin cũ

Hiếu Anh |

Ông Hoàng Thanh Bình - Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới Bảo hiểm Bảo Việt đã khẳng định thủ tục bảo hiểm xe máy không còn như trước.

Đại diện Bộ Tài chính lên tiếng về bồi thường bảo hiểm xe máy

Xuyên Đông |

Hiện nay, dư luận còn có một số tranh cãi về trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho rằng, trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe máy là của công ty bảo hiểm mà không phải của người dân.