Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Ngoài tầm soát đột quy bằng xét nghiệm máu, hình ảnh, chụp CT MRI… lọc máu dự phòng là phương pháp thường xuyên được nhiều cơ sở y tế quảng cáo để thu hút người mua gói tầm soát đột quỵ với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hình ảnh: Quảng cáo của các cơ sở y tế về dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ. Ảnh: Nhóm PV
Quảng cáo của các cơ sở y tế về dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ. Ảnh: Nhóm PV

Trái với những quảng cáo "thần thánh" hoá tác dụng của phương pháp lọc máu dự phòng, bên lề những cuộc tư vấn với nhân viên tại nhiều cơ sở y tế, sự thật về tác dụng của dịch vụ này được nhiều lần tiết lộ.

"Theo em biết thì lọc máu ngừa đột quỵ ở ngoài Hà Nội là chưa được cấp phép, có một vài bệnh viện làm nhưng họ "lách" luật thôi. Thực tế, lọc máu không thể ngừa được đột quỵ mà chỉ làm sạch phần nào máu trong thời gian ngắn.

Chị tưởng tượng giống như mình uống vitamin A ấy, có người uống thấy tốt có người thấy không, lọc máu cũng thế, không có giá trị nhiều", T.A - nhân viên tư vấn của một phòng khám tiết lộ.

Lách luật, môi giới người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

Chi phí đắt đỏ, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên việc kinh doanh, môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ được Công ty cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) thường xuyên giới thiệu tại các kênh truyền thông.

Giới thiệu là người có nhu cầu tư vấn lọc máu ngừa đột quỵ, chúng tôi được T - nhân viên của JVI hẹn đến tư vấn dịch vụ tại tầng 12, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội).

Hình ảnh: Trụ sở của Công ty cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra các cuộc tư vấn môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ. Ảnh: Nhóm PV.
Trụ sở của Công ty cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra các cuộc tư vấn môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ. Ảnh: Nhóm PV.

T cho biết, sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ trở thành trend (xu hướng) nhờ truyền thông. Vì ở trong nước, phương pháp này chưa được cấp phép nên công ty JVI tạo ra dịch vụ môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu. Riêng trong năm 2023, công ty này đã đưa thành công 50 người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng.

"Nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim và đột quỵ là do mạch máu xơ vữa làm máu trong mạch tắc nghẽn, không tuần hoàn được dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Lọc máu thì nó sẽ giúp giảm cái nguy cơ đấy.

Bản chất của việc lọc máu là loại bỏ cholesterol xấu, chất gây viêm, tạp chất. Máu của mình có 2 thành phần là hồng cầu và huyết tương, những chất xấu ấy thì nó sẽ ở phần huyết tương. Lọc máu dự phòng là người ta sẽ tách 1 phần huyết tương ra khỏi máu, loại bỏ chất bẩn trong huyết tương, hoà vào hồng cầu và bơm trở lại cơ thể. Phương pháp này rất an toàn, không có biến chứng gì cả", T cho hay.

Hình ảnh: T đang tư vấn cho PV về dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ của Công ty cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI). Ảnh: Nhóm PV.
T đang tư vấn cho PV về dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ của Công ty cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI). Ảnh: Nhóm PV.

Tiếp tục quảng cáo về dịch vụ của JVI, T cho biết, giá của mỗi lần lọc máu tại Nhật mà công ty này cung cấp là 120 triệu đồng, chưa kể các chi phí như vé máy bay, đi lại, ăn ở, phiên dịch… tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng/lần lọc máu.

Để thuận lợi cho khách hàng, JVI còn cung cấp luôn cả dịch vụ “lo” visa, tùy vào thời gian thăm khám sẽ làm visa du lịch hay y tế cho khách cùng cam kết an toàn, theo tiêu chuẩn Nhật.

"Giá của mỗi lần lọc máu là 120 triệu đồng, thêm cả chi phí ăn ở, đi lại, phiên dịch thì vào khoảng trên dưới 200 triệu đồng. Bên em sẽ "lo" luôn cả visa cho khách. Thường đi khám bệnh thì phải xuất cảnh bằng visa y tế nhưng để rẻ thì bên em thường làm cho khách visa du lịch, có hẳn 1 công ty lo cái này. Giá visa khoảng 2,5 triệu đồng.

Nếu lọc máu xong mà thấy vẫn chưa ổn lắm thì mình làm tế bào gốc, khoảng 48.000 USD (xấp xỉ 1 tỉ đồng). Những dịch vụ này đều chưa được cấp phép trong nước, bên em cũng nhiều người muốn đầu tư lắm nhưng chưa lôi về được nên đành mang người ra nước ngoài làm vậy", T chia sẻ.

Lọc máu không thể dự phòng đột quỵ

TS.Bs Nguyễn Thị Mai Ngọc – Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định, lọc máu không thể phòng ngừa đột quỵ.

"Lọc máu là một phương pháp làm sạch máu trong cơ thể, giúp điều trị những rối loạn bệnh lý mà thuốc hoặc phẫu thuật không thể thực hiện. Đây là phương pháp điều trị chứ không phải tầm soát.

Còn đột quỵ liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch... Đột quỵ ở người trẻ còn do những bất thường bẩm sinh như dị dạng mạch máu não vốn có từ bé, đến thời điểm các phình mạch đủ lớn gây ra vỡ. Lọc máu không dùng để hạn chế đột quỵ. Quảng cáo lọc máu để phòng ngừa, tầm soát đột quỵ là không hợp lý", bác sĩ Ngọc phân tích.

Thường xuyên thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Bác sĩ Bùi Quốc Việt cho biết, dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ hiện không được sử dụng tại các bệnh viện lớn trong nước.

Ngoài không mang lại hiệu quả cao trong phòng ngừa đột quỵ, phương pháp này còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ biến chứng, người bệnh phải thực sự cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ này.

Hình ảnh: Bác sĩ Bùi Quốc Việt, Trung tâm Đột Quỵ, bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nhóm PV
Bác sĩ Bùi Quốc Việt, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nhóm PV

Không chỉ được quảng cáo rầm rộ bởi Công ty cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI), dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ được nhiều bệnh viện lớn trên cả nước giới thiệu rầm rộ. Đặc biệt là các bệnh viện phía nam.

Hình ảnh: Loạt cơ sở quảng cáo về dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ. Ảnh: Nhóm PV.
Loạt cơ sở quảng cáo về dịch vụ lọc máu ngừa đột quỵ. Ảnh: Nhóm PV.

Để tránh mất số tiền lớn mà không đạt được hiệu quả phòng ngừa đột quỵ như mong muốn, người bệnh nên tìm đến thăm khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ, tim mạch. Chỉ thực hiện các thủ thuật, dịch vụ… khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Gieo rắc nỗi lo đột quỵ để bán gói tầm soát giá cao

NHÓM PV |

Để thu hút khách hàng, bệnh nhân mua các gói khám tầm soát đột quỵ giá cao, hàng loạt cơ sở y tế tại Hà Nội đã đưa ra những thông tin sai lệch về hiệu quả cũng như vai trò của các gói tầm soát.

Đột tử do bệnh tim có phải là đột quỵ hay không?

Hà Lê |

Nhiều người trong số chúng ta thường hay nhầm lẫn khái niệm đột quỵ và những trường hợp tử vong đột ngột do bệnh lý tim mạch là giống nhau. Thế nhưng, nói một cách dễ hiểu, khái niệm đột quỵ đề cập đến bệnh lý bởi nguyên nhân mạch máu não, còn đột tử là tử vong do bệnh lý tim mạch.

4 cách phòng ngừa đột quỵ lúc giao mùa

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Phòng ngừa đột quỵ là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe tổng thể. Giao mùa có thể gây ra nhiều thay đổi trong môi trường và cơ địa của bạn, do đó việc duy trì một lối sống lành mạnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Dưới đây là 4 cách phòng ngừa đột quỵ lúc giao mùa.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

70% người Việt tham gia khảo sát gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng

KHÁNH AN |

Trong một cuộc khảo sát 1.063 người về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, 70% số người cho biết gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng.

Bão Jelawat gần Biển Đông đang tăng tốc, dự báo cường độ, đường đi phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Jelawat đang di chuyển nhanh, tăng, hạ cấp liên tục và cơn bão gần Biển Đông này có khả năng dịch chuyển về phía nam.

Hậu vệ Trần Thị Duyên: "Xin đừng nhớ đến tôi với danh xưng hotgirl bóng đá"

PHẠM ĐÌNH - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết, cô muốn người hâm mộ theo dõi và ghi nhận tài năng trên sân cỏ, thay vì chú ý tới ngoại hình hay danh xưng "hotgirl" của bóng đá Việt Nam.

Tin sáng: 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm, đình chỉ công tác hiệu trưởng

NHÓM PV |

Tin sáng 18.12: Sắp xuất hiện không khí lạnh rất mạnh tăng cường, miền Bắc rét cắt da; 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai, đình chỉ công tác hiệu trưởng;...

Gieo rắc nỗi lo đột quỵ để bán gói tầm soát giá cao

NHÓM PV |

Để thu hút khách hàng, bệnh nhân mua các gói khám tầm soát đột quỵ giá cao, hàng loạt cơ sở y tế tại Hà Nội đã đưa ra những thông tin sai lệch về hiệu quả cũng như vai trò của các gói tầm soát.

Đột tử do bệnh tim có phải là đột quỵ hay không?

Hà Lê |

Nhiều người trong số chúng ta thường hay nhầm lẫn khái niệm đột quỵ và những trường hợp tử vong đột ngột do bệnh lý tim mạch là giống nhau. Thế nhưng, nói một cách dễ hiểu, khái niệm đột quỵ đề cập đến bệnh lý bởi nguyên nhân mạch máu não, còn đột tử là tử vong do bệnh lý tim mạch.

4 cách phòng ngừa đột quỵ lúc giao mùa

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Phòng ngừa đột quỵ là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe tổng thể. Giao mùa có thể gây ra nhiều thay đổi trong môi trường và cơ địa của bạn, do đó việc duy trì một lối sống lành mạnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Dưới đây là 4 cách phòng ngừa đột quỵ lúc giao mùa.