Giá nhà ở xã hội ngang nhà ở thương mại, lao động thu nhập thấp khó mua được

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều bạn đọc cho biết giá bán của Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp ngang với giá nhà ở thương mại, khiến những lao động thu nhập thấp khó tiếp cận.

Theo phản ánh của người lao động, khi họ liên hệ tìm mua Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp thì được giới thiệu căn hộ 1 phòng ngủ khoảng 38m2 có giá từ 930 triệu đến 1,1 tỉ đồng; căn hộ 60m2 có 2 phòng ngủ giá khoảng 1,8 tỉ đồng mỗi căn.

Nhiều người lao động ngỡ ngàng với mức giá trên vì quá cao. "Tôi đã làm việc và sinh sống ở Dĩ An, Bình Dương 10 năm vẫn chưa mua được nhà ở. Hiện thành phố Dĩ An rất ít dự án nhà ở xã hội, vì vậy tôi tìm hiểu căn hộ ở dự án Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp. Tuy nhiên, mức giá bán quá cao, ngang với nhà ở thương mại. Trong khi đó thu nhập hiện nay của 2 vợ chồng tôi mỗi tháng chỉ từ 14-16 triệu đồng, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống eo hẹp thì không đủ khả năng mua căn hộ có giá cả tỉ đồng như vậy"- anh Nguyễn Văn Bình (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết.

Người dân cho rằng mức giá trên là quá cao so với người lao động có thu nhập thấp. Ảnh: Đình Trọng
Người dân cho rằng mức giá nhà ở xã hội quá cao so với người lao động có thu nhập thấp. Ảnh: Đình Trọng

Về câu chuyện giá bán quá cao ở Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, đại diện Tập đoàn Lê Phong (đơn vị phát triển dự án) cho biết, dự án do Công ty TNHH kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án có 80% số căn hộ là nhà ở xã hội và 20% số căn hộ là nhà ở thương mại.

Giá bán căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và được chủ đầu tư xây dựng theo phân khúc nhà ở xã hội cao cấp. Dự án có chất lượng xây dựng và các tiện ích phục vụ cộng đồng tương đương với các dự án nhà ở thương mại. Đặc biệt, có một số hạng mục được đầu tư xây dựng có chất lượng cao hơn nhà ở thương mại, đảm bảo điều kiện sống chất lượng cho cư dân.

Nhà phát triển cho rằng, do dự án có nhiều tiện ích thậm chí tốt hơn nhà ở thương mại nên mới có giá như vậy. Ảnh: Đình Trọng
Nhà phát triển cho rằng, do dự án có nhiều tiện ích thậm chí tốt hơn nhà ở thương mại nên mới có giá cao. Ảnh: Đình Trọng

Theo Tập đoàn Lê Phong, dự án có tổng diện tích đất hơn 10.000m2, trong đó diện tích xây dựng nhà chung cư 4.700m2, mật độ xây dựng thấp chỉ có 46%. Diện tích còn lại dùng để xây dựng trường học, công viên cây xanh, giao thông và các tiện ích công cộng.

Dự án có dự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương nhằm hỗ trợ cho người dân mua nhà tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất thấp.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, dự án trên vừa nằm trong danh mục được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự án xây dựng 882 căn với tổng vốn đầu tư 768 tỉ đồng, có nhu cầu vay vốn 537 tỉ đồng. Dự án hiện nay đã cất nóc hoàn thiện phần thô.

Sở Xây Dựng cho biết đây mới là giá bán tạm tính. Ảnh: Đình Trọng
Sở Xây dựng cho biết đây mới là giá bán tạm tính. Ảnh: Đình Trọng

Về quản lý giá bán và đối tượng mua, theo đại diện Sở Xây dựng, giá bán nhà ở xã hội quy định tại Nghị định 49 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, chủ đầu tư phải trình lên UBND tỉnh để thẩm định và phê duyệt giá bán.

Đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, đối với giá rao bán đối với Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp hiện nay mới là giá tạm tính. Sau khi công trình hoàn thành, thanh quyết toán khối lượng thi công, trừ khấu hao ra để tính lại giá nhà, khi đó mới có giá chính thức.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội do tư nhân xây dựng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục 4 dự án được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội gây sự chú ý của dư luận. Có thêm nguồn vốn trong lúc này sẽ tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng thực hiện dự án.

HĐND Bình Dương thông qua Nghị quyết quy hoạch 2 khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã tổ chức Kì họp thứ 10 (chuyên đề) nhằm xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Đáng chú ý, ở kì họp lần này HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua quy hoạch của 2 khu công nghiệp ở phía Bắc tỉnh này.

4 dự án được vay vốn ưu đãi xây nhà ở cho người lao động thu nhập thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa thống nhất ban hành danh mục các dự án nhà ở xã hội của tư nhân đang triển khai được vay vốn chính sách để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhiều sinh viên xuất sắc được tuyển làm giáo viên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tuyển 45 sinh viên xuất sắc làm giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Tin 20h: Hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình bị bắt

Nhóm pV |

Tin 20h ngày 7.7: Nhiều người săn vé xem BlackPink bị mắc bẫy lừa đảo; Bắt giam hai Phó Giám đốc của hai Trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình; Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C...

Bị dọa nạt sau khi phản ứng với các cuộc gọi rác lừa đảo

KHÁNH AN |

Phản ứng vì bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, nhiều chủ thuê bao lập tức bị dọa nạt.

Dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung, với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 39 độ C.

Nghiên cứu giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí với người từ 75 đến 80 tuổi

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò, thêm nhiều đóng góp cho xã hội.

Cận cảnh tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội do tư nhân xây dựng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục 4 dự án được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội gây sự chú ý của dư luận. Có thêm nguồn vốn trong lúc này sẽ tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng thực hiện dự án.

HĐND Bình Dương thông qua Nghị quyết quy hoạch 2 khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã tổ chức Kì họp thứ 10 (chuyên đề) nhằm xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Đáng chú ý, ở kì họp lần này HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua quy hoạch của 2 khu công nghiệp ở phía Bắc tỉnh này.

4 dự án được vay vốn ưu đãi xây nhà ở cho người lao động thu nhập thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa thống nhất ban hành danh mục các dự án nhà ở xã hội của tư nhân đang triển khai được vay vốn chính sách để đẩy nhanh tiến độ dự án.