TPHCM chấn chỉnh cán bộ, công chức trong việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu

Phương Ngân |

TPHCM – Thời gian qua TPHCM đã ghi nhận và từng bước chấn chỉnh, đến thời điểm này, cán bộ, công chức đã chấp hành nghiêm túc và triệt để việc thực hiện Nghị định 104 của Chính phủ, liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu giấy.

Đó là thông tin được đại diện công an TPHCM đưa ra tại chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 3.2023, khi nhiều người dân phản ánh, dù bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy nhưng một số thủ tục vẫn đòi giấy xác nhận cư trú, gây phiền hà cho người dân.

 
Mặc dù bỏ sổ hộ khẩu nhưng thời gian qua người dân vẫn bị phiền hà vì phải xin giấy xác nhận cư trú. Ảnh: Phương Ngân

Thượng tá Trần Trung Hiếu - Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM cho biết, để phục vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tới người dân, Nghị định 104/2022/NĐ-CP đã ra đời, ngày 1.1.2023 chính thức khai tử sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy. Thực hiện quản lý cư trú trên môi trường điện tử để xác thực thông tin. Trên cơ sở đó, cắt giảm những thủ tục hành chính khi các sở, ngành và các bộ, ngành liên thông dữ liệu, người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần để trình những thủ tục, giấy tờ liên quan.

Liên quan đến giấy xác nhận cư trú (CT07), thượng tá Hiếu thông tin, trong thời gian qua công an TPHCM - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đề án 06 thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo đối với các bộ phận thực hiện giải quyết thủ tục hành chính công, bộ phận một cửa, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong vấn đề yêu cầu xác nhận về cư trú.

“Các phương thức cũng đã tham mưu để chúng ta triển khai gồm 3 nhóm giải pháp: Cán bộ, công chức phải lên hệ thống để khai thác dữ liệu dân cư khi đã có liên thông giữa dữ liệu dân cư và bộ phận 1 cửa; Thứ 2 là quét mã QR để thực hiện đọc thông tin của công dân trên hệ thống của CCCD; Thứ ba, người dân có thể trình mã VNeID, định danh mức độ một và mức độ hai để thay thế cho xác nhận cư trú của cơ quan công an. Nếu không thể khai thác được 3 giải pháp trên thì chúng ta sẽ cấp giấy xác nhận cư trú”, thượng tá Hiếu thông tin.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, công an thành phố đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố, thành lập 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra UBND huyện, phường, xã, thị trấn về việc thực hiện Nghị định 104, cũng như công điện của Chính phủ về thực hiện bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú.

"Trong thời gian qua đã ghi nhận và từng bước chấn chỉnh, tới thời điểm này, cán bộ, công chức cũng đã chấp hành nghiêm túc và triệt để trong vấn đề thực hiện Nghị định 104 của Chính phủ", thượng tá Trần Trung Hiếu nói.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Bộ Công an nhắc nhở nghiêm khắc việc đòi sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú

Vương Trần - Phạm Đông |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an có nhắc nhở nghiêm khắc về việc có địa phương "đòi" sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú trong các giao dịch hành chính làm "phiền" người dân.

39 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Bộ Công an nhắc nhở nghiêm khắc việc đòi sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú

Vương Trần - Phạm Đông |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an có nhắc nhở nghiêm khắc về việc có địa phương "đòi" sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú trong các giao dịch hành chính làm "phiền" người dân.

39 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.