Nguyên nhân có trường hợp cán bộ giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu hộ khẩu

Vương Trần |

Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, trên thực tế vẫn có cán bộ vẫn yêu cầu người dân phải mang các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay xác định cư trú để mục đích lưu trữ vào hồ sơ giấy.

Ngày 3.3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 -Bộ Công an), cùng một số bộ, ngành, doanh nghiệp tổ chức hội nghị đánh giá triển khai cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06 - cho biết, thời gian qua, C06 thực hiện khảo sát việc thực hiện những nhiệm vụ, chức năng quản lý dữ liệu cán bộ, công chức cấp cơ sở, nhận thấy còn rất nhiều khó khăn.

Đó là các khó khăn trong cơ chế quản lý, từ công tác lưu trữ hồ sơ, giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử để thiết lập phần mềm tra cứu trên hệ thống hoặc sử dụng việc tái cấu trúc, tái sử dụng những kết quả của thục tục hành chính công. 

“Chúng tôi đi khảo sát trong một tuần vừa qua, thấy rằng cán bộ công chức cấp cơ sở gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, cán bộ, công chức của chúng ta đang làm 3 việc, thậm chí là 4 việc trong một việc và sẽ ảnh hưởng tới thời gian của người dân” - ông Tấn nói.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06. Ảnh: Đỗ Trung.
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06. Ảnh: Đỗ Trung.

Theo Phó Cục trưởng C06, hiện có tình trạng nhiều người dân chưa thành thạo trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó khi người dân đến nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và tự tạo lập dịch vụ công cho người dân, tự làm thay cho người dân; làm xong, tiếp tục quay trở lại giải quyết kết quả cho người dân.

Công việc “có một không hai” này hay xảy ra ở cán bộ tư pháp. Có những cán bộ công chức 12 giờ đêm và 2 giờ sáng ngồi phục để đẩy dữ liệu, vì đường truyền chậm. Nếu không đẩy kịp thời, lập tức chỉ số ISO đánh giá cán bộ công chức giải quyết chậm, muộn.

Ông Tấn nêu dẫn chứng và cho rằng đây là một sự thật khi các đơn vị đi kiểm tra gần 6 tháng qua.

Theo đó, ngày 1.1.2023, chúng ta quyết tâm bỏ sổ hộ khẩu, cắt giảm các thủ tục hành chính thì có liên quan tới vấn đề lưu trữ, sử dụng dữ liệu điện tử và dữ liệu đã được số hóa. Đến kiểm tra, cán bộ công chức của chúng ta vẫn khẳng định không yêu cầu người dân phải mang các loại giấy tờ, như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay xác định tình trạng nơi cư trú.

"Tuy nhiên, trên thực tế đằng sau đó cán bộ vẫn yêu cầu và bắt người dân phải mang các giấy tờ trên đến, để mục đích lưu trữ vào hồ sơ giấy. Cán bộ lo lắng vì không có hướng dẫn lưu trữ dữ liệu điện tử như thế nào, cho nên người ta phải tự bảo vệ mình”, Đại tá Vũ Văn Tấn nêu thực trạng.

Do đó, lãnh đạo C06 cho rằng, triển khai dữ liệu phải đồng bộ, phải thực sự cho cán bộ, công chức những công cụ để họ yên tâm thực hiện.

Đại tá Tấn cho rằng, bất kỳ một giai đoạn “chuyển mùa” nào cũng có bối cảnh quá độ, vất vả. Tuy vậy, ngoài việc quyết tâm làm được dữ liệu về công chức, viên chức cần phải tổ chức, khảo sát đánh giá thực trạng cán bộ, công chức đang như thế nào, để tập hợp, có kiến nghị kịp thời, để họ yên tâm làm việc trong môi trường điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đề nghị, đại diện các bộ, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp cần “chốt” lại những phương án, giải pháp để “đấu nối”, “liên thông” dữ liệu, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, đơn vị cũng cần khẳng định ngay tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu. Đảm bảo tiến độ hoàn thành "đấu nối” dữ liệu trong tháng 6.2023.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở TPHCM vẫn phải xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

PHƯƠNG NGÂN |

Mặc dù quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy đã có hiệu lực 2 tháng, nhưng nhiều người dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi đi làm thủ tục hành chính.

39 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ở địa phương.

Dự đoán đội hình U20 Việt Nam đấu U20 Iran: Ưu tiên bộ khung cũ

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U20 Việt Nam không có tư tưởng thủ hòa, nhưng nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trước màn so tài với U20 Iran đó là không thua.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

Người dân ở TPHCM vẫn phải xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

PHƯƠNG NGÂN |

Mặc dù quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy đã có hiệu lực 2 tháng, nhưng nhiều người dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi đi làm thủ tục hành chính.

39 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ở địa phương.