Bộ Công an nhắc nhở nghiêm khắc việc đòi sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú

Vương Trần - Phạm Đông |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an có nhắc nhở nghiêm khắc về việc có địa phương "đòi" sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú trong các giao dịch hành chính làm "phiền" người dân.

Cơ bản không còn phàn nàn về sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối nay (3.3), Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công đã có trao đổi với báo chí liên quan tới vấn đề bỏ sổ hộ khẩu giấy.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng đã đề cập tới vấn đề này.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, qua cập nhật thông tin tại các địa phương cho thấy những ngày qua, cơ bản là không còn phàn nàn, không còn đòi sổ hộ khẩu hay chứng nhận ở nơi cư trú…

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: T.Vương
Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: T.Vương

Trong phần trao đổi, ông Xô chia sẻ, đất nước chúng ta có hơn 100 triệu dân, mỗi ngày có vài trăm nghìn giao dịch. Do vậy không tránh khỏi có những trục trặc. “Thậm chí, chúng ta xây xong nhà mới về vận hành chưa chắc đã thuần thục” - ông Xô nói.

“Tôi nói thế không phải là chối bỏ trách nhiệm của lực lượng công an hay các đơn vị khác mà người dân cũng nên thông cảm. Trong số những phản ánh thì từ số người đi làm dịch vụ công rất nhỏ nhưng rõ ràng ảnh hưởng, làm phiền tới người dân...” - Trung tướng Tô Ân Xô nói và cho biết, Bộ Công an có nhắc nhở nghiêm khắc và có biện pháp giải toả vấn đề này.

Theo quy định Nghị định 104, kể từ ngày 1.1.2023 khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị bãi bỏ thì người dân đi làm thủ tục hành chính, giao dịch chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip để chứng minh thông tin cư trú.

Đồng thời, Nghị định 59 cũng quy định về định danh và xác thực điện tử (có hiệu lực từ ngày 20.10.2022) quy định 2 mức độ về tài khoản định danh điện tử của cá nhân.

Và quy định cá nhân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thay căn cước công dân khi làm thủ tục hành chính, giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân.

Như vậy, căn cứ quy định, với thông tin "hộ khẩu điện tử" được tích hợp trong ứng dụng VNeID, người dân có thể xuất trình khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch mà cần đến thông tin nhân khẩu, hộ khẩu...

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ sẽ bị xử lý

Cũng tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi: Cơ quan công an đã khởi tố thêm một số đối tượng trong vụ án liên quan bà Phương Hằng. Vậy cơ quan Công an có khuyến cáo gì về những bài học rút ra sau vụ việc. Sử dụng phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật?

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng và quyền tự do dân chủ khác đã được pháp luật đảm bảo. Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận, chia sẻ thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan tới chuẩn mực đạo đức, các hành vi ứng xử.

“Chỉ nên chia sẻ các thông tin chính thống, có nguồn tin tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với truyền thống đạo đức văn hoá của dân tộc, không sử dụng các ngôn ngữ gây hằn thù, kích động và không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích, hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nếu lợi dụng các quyền đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Xô nói.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân có trường hợp cán bộ giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu hộ khẩu

Vương Trần |

Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, trên thực tế vẫn có cán bộ vẫn yêu cầu người dân phải mang các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay xác định cư trú để mục đích lưu trữ vào hồ sơ giấy.

Người dân ở TPHCM vẫn phải xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

PHƯƠNG NGÂN |

Mặc dù quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy đã có hiệu lực 2 tháng, nhưng nhiều người dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi đi làm thủ tục hành chính.

39 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Dạy quay cóp, tiêu huỷ bài kiểm tra điểm kém và những trò lố trên TikTok

KHÁNH AN |

Tràn lan trên TikTok là những video dạy cách gian lận thi cử, tiêu huỷ bài kiểm tra điểm kém,... Hầu hết những nội dung này đều thu về hàng triệu lượt xem.

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp đột nhiên… “đáo tụng đình”!

Trung Hiếu |

Chuyện tréo ngoe mới đây xảy ra khi Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa – Phú Yên đột nhiên nhận được văn bản ghi ngày 15.1.2021 của TAND thành phố Tuy Hòa, thông báo về việc thụ lý vụ kiện dân sự đòi trả lại hơn 7.509 m2 đất mà đơn vị đang thuê thời hạn 50 năm, từ UBND tỉnh Phú Yên. Oái ăm ở chỗ vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên (cấp trên của TAND TP Tuy Hòa) xét xử trước đó vài tháng... Và Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đang có kháng nghị Giám đốc thẩm.

Nữ cựu luật sư bị cáo buộc xúc phạm danh dự Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng kết luận 3 trong số 8 bài viết đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của bà Phan Thị Hương Thuỷ có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Chiến.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh  - Liên quan vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù vì có nhiều tình tiết mới.

Nguyên nhân có trường hợp cán bộ giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu hộ khẩu

Vương Trần |

Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, trên thực tế vẫn có cán bộ vẫn yêu cầu người dân phải mang các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay xác định cư trú để mục đích lưu trữ vào hồ sơ giấy.

Người dân ở TPHCM vẫn phải xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

PHƯƠNG NGÂN |

Mặc dù quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy đã có hiệu lực 2 tháng, nhưng nhiều người dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi đi làm thủ tục hành chính.

39 thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.