Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào tranh cãi quanh bìa sách Lịch sử in hình Vạn Lý Trường Thành

Thế Anh |

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở; "Cha đẻ" của sách Lịch sử 7 lên tiếng về việc bìa sách có hình Vạn Lý Trường Thành; Nữ sinh bưng bê, dọn dẹp thuê đỗ thủ khoa ngành Công tác xã hội... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

"Cha đẻ" của sách Lịch sử 7 lên tiếng về việc bìa sách có hình Vạn Lý Trường Thành 

 
 
Một tranh luận bất ngờ diễn ra khi trang bìa sách giáo khoa (SGK) Lịch sử lớp 7 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có in hình Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc).

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Chủ biên sách giáo khoa (SGK) Lịch sử lớp 7 nói về việc bìa sách này. Xem chi tiết tại đây.

Vụ trên 1.405 giáo viên có nguy cơ mất việc: Không để xảy ra “chạy chọt” đứng lớp

 
 
Chiều 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải làm việc với ngành giáo dục và lãnh đạo tất cả các huyện, thành phố và các các cơ quan báo chí trên địa bàn về sắp xếp trường lớp, GV năm học mới gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau khẳng định, không có chuyện cắt hợp đồng “cái rụp” đồng loạt các GV hợp đồng thuộc diện dôi dư. Xem chi tiết tại đây.

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

 
 
Trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa đăng tải thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2018.

Theo đó, Chính phủ có ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, trong đó có việc đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở. Xem chi tiết tại đây.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo sẽ trả lại tiền cho phụ huynh

 
Nhiều phụ huynh ở Hải Dương đã nhận được tiền từ doanh nghiệp Quốc Cường
 

Trả lời trên Lao Động, doanh nghiệp này đã lên tiếng “phân trần”, giải thích lý do do trục trặc hệ thống, quên đóng cước điện thoại dẫn đến phụ huynh không liên lạc được. 

Đồng thời doanh nghiệp này cũng khẳng định sẽ trả lại tiền học phí cho phụ huynh muốn thanh lý hợp đồng. Xem chi tiết tại đây.

Nữ sinh bưng bê, dọn dẹp thuê đỗ thủ khoa ngành Công tác xã hội

Tấm gương Vi Thị Lệ - cô gái nhỏ bé mà kiên cường, một mình lặn lội xuống Thái Nguyên nhập học mà trong túi chỉ vỏn vẹn có 1,5 triệu đồng khiến ai cũng nể phục.

Biết con đỗ đại học, nhà chẳng có sẵn tài sản gì giá trị, bố Lệ đã phải ứng trước tiền làm thuê cả tháng - vừa đủ để đóng một số khoản phí nhập học và tiền xe lượt đi từ Bắc Kạn xuống Thái Nguyên cho con.

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Đặng Chung |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hình ảnh minh họa in ở trang bìa cuốn Lịch sử lớp 7 thể hiện một phần nội dung bên trong cuốn sách.

Ứng phó bão số 4: Ngành giáo dục chỉ đạo di dời trang thiết bị dạy học đến nơi không ngập lụt

Nguyễn Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện chỉ đạo triển khai một số công việc để phòng chống cơn bão số 4 đang đi vào Vịnh Bắc Bộ.

CĐ Giáo dục tỉnh Lai Châu: Chăm lo tốt cho giáo viên, người lao động

VŨ HẢI |

Ngày 14.8, theo LĐLĐ tỉnh Lai Châu, trong năm học 2017-2018, CĐ Giáo dục tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thông qua học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Đặng Chung |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hình ảnh minh họa in ở trang bìa cuốn Lịch sử lớp 7 thể hiện một phần nội dung bên trong cuốn sách.

Ứng phó bão số 4: Ngành giáo dục chỉ đạo di dời trang thiết bị dạy học đến nơi không ngập lụt

Nguyễn Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện chỉ đạo triển khai một số công việc để phòng chống cơn bão số 4 đang đi vào Vịnh Bắc Bộ.

CĐ Giáo dục tỉnh Lai Châu: Chăm lo tốt cho giáo viên, người lao động

VŨ HẢI |

Ngày 14.8, theo LĐLĐ tỉnh Lai Châu, trong năm học 2017-2018, CĐ Giáo dục tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thông qua học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp.