Vụ trên 1.405 giáo viên có nguy cơ mất việc: Không để xảy ra “chạy chọt” để đứng lớp

NHẬT HỒ |

Hợp đồng giáo viên (GV) lại phải minh bạch, công khai niêm yết danh sách. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt” để được đứng lớp.

Chiều 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải làm việc với ngành giáo dục và lãnh đạo tất cả các huyện, thành phố và các các cơ quan báo chí trên địa bàn về sắp xếp trường lớp, GV năm học mới gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau khẳng định, không có chuyện cắt hợp đồng “cái rụp” đồng loạt các GV hợp đồng thuộc diện dôi dư.

Ngay cả việc chấm dứt HĐLĐ (1.405 GV như LĐ0 thông tin) mà các trường và địa phương tự ký hợp đồng, Chủ tịch Cà Mau cũng khẳng định là không có việc chấm dứt HĐLĐ rồi đi ký HĐLĐ lại.

“Chẳng ai đi làm chuyện như vậy cả. Ở đây là thực hiện đề án sắp xếp, rà soát lại, nếu thấy cần thiết thì tiếp tục ký HĐLĐ lại”- ông Hải khẳng định.

Các địa phương nêu thực trạng sau khi sắp xếp trường lớp, GV (ảnh Nhật Hồ)
Các địa phương nêu thực trạng sau khi sắp xếp trường lớp, GV. Ảnh Nhật Hồ.

Việc HĐ lại đối với GV sau khi sắp xếp ưu tiên lựa chọn theo thứ tự: Người đủ chuẩn, có thâm niên công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; GV dạy giỏi được công nhận hoặc có thành tích được khen thưởng; những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc là LĐ chính trong gia đình. Thứ tự ưu tiên phải được công khai, minh bạch, không để tình trạng “chạy chọt” xảy ra.

Đối với cán bộ quản lý, GV, nhân viên dôi dư không sắp xếp được theo ưu tiên thì xử lý theo hướng: Đối với cán bộ quản lý, GV nhân viên trong biên chế chuyển vị trí công việc trong cùng trường, chuyển từ trường thừa sang trường thiếu trong cùng địa bàn, nếu không còn thì chuyển sang địa bàn khác; bồi dưỡng GV chuyển sang dạy môn học phù hợp chuyên ngành đào tạo; đào tạo lại số GV dôi dư; tạo điều kiện cho chuyển sang làm việc khác…

Tỉnh cũng lưu ý đối với 2 vợ chồng đều là đối tượng dôi dư thì không chấm dứt HĐLĐ cả 2 mà xem xét giữ lại 1 người nếu có chuyên môn phù hợp và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giảm đốc Sở GDĐT Cà Mau báo cáo việc sắp xếp trường lớp, GV (ảnh Nhật Hồ)
Giảm đốc Sở GDĐT Cà Mau báo cáo việc sắp xếp trường lớp, GV. Ảnh: Nhật Hồ.

Sau rà soát, khối các trường thuộc Sở GDĐT năm học 2018 -2019, số lương thừa, thiếu giáo viên (GV) cụ thể: Biên chế hiện có so với Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT (Thông tư 16) còn thiếu 511 người, trong đó cán bộ quản lý thiếu 17, GV thiếu 350, nhân viên thiếu 144. Tổng số người làm việc hiện có 2.120, còn thiếu 247 người. Biên chế được UBND tỉnh giao thấp hơn định mức Thông tư 16 là 425 biên chế.

Đối với cấp mầm non thừa 123 người (tất cả là số người thuộc diện tự hợp đồng); số người hiện có so với định mức theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT –BNV (TTLT 06) thiếu 756 người.

Cấp tiểu học, số người hiện có so với biên chế được giao thừa 278 người; so với Thông tư 16 thừa 560 người. Cấp THCS, thừa 272 người so với số người hiện có so với biên chế được giao; thừa 91 người so với quy định của Thông tư 16.

Các điểm lẻ cũng xóa theo lộ trình, không phải xóa bằng mọi giá mà giữ lại các điểm thật sự cần thiết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chưa chấm dứt HĐLĐ với 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp báo chiều 1.8 do Ban Tuyên giáo, Sở TTTT, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, người phát ngôn tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Đức Thánh - cho biết: Các giáo viên (GV) cứ an tâm, không có chuyện chấm dứt HĐLĐ toàn bộ 1.405 GV vào ngày 1.9 như thông tin trước đó.

Cà Mau: Chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào 1.9

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau tại cuộc họp báo chiều ngày 1.8 cho hay tỉnh này chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

Vụ trên 1.400 giáo viên trước nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Xóa điểm lẻ không dễ

NHẬT HỒ |

Như Lao Động đã thông tin, 1.405 giáo viên tại Cà Mau có nguy cơ mất việc. Những giáo viên (GV) này được xác định do nhà trường, địa phương tự ký hợp đồng mà không thông qua Sở GDĐT và UBND tỉnh. Nguyên nhân được cho là có nhiều điểm lẻ. Tuy nhiên việc xóa điểm lẻ tại địa phương này không dễ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chưa chấm dứt HĐLĐ với 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp báo chiều 1.8 do Ban Tuyên giáo, Sở TTTT, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, người phát ngôn tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Đức Thánh - cho biết: Các giáo viên (GV) cứ an tâm, không có chuyện chấm dứt HĐLĐ toàn bộ 1.405 GV vào ngày 1.9 như thông tin trước đó.

Cà Mau: Chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào 1.9

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau tại cuộc họp báo chiều ngày 1.8 cho hay tỉnh này chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

Vụ trên 1.400 giáo viên trước nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Xóa điểm lẻ không dễ

NHẬT HỒ |

Như Lao Động đã thông tin, 1.405 giáo viên tại Cà Mau có nguy cơ mất việc. Những giáo viên (GV) này được xác định do nhà trường, địa phương tự ký hợp đồng mà không thông qua Sở GDĐT và UBND tỉnh. Nguyên nhân được cho là có nhiều điểm lẻ. Tuy nhiên việc xóa điểm lẻ tại địa phương này không dễ.