Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo trả lại tiền cho phụ huynh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường đã liên hệ và trả lại tiền đóng học cho phụ huynh sau phản ánh của báo Lao Động.

Liên quan đến sự việc hàng trăm phụ huynh ở Hải Dương tố doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường lừa đảo, khi bỗng dung “mất tích” sau khi phụ huynh đóng hàng triệu đồng tiền học.

Trả lời trên Lao Động, doanh nghiệp này đã lên tiếng “phân trần”, giải thích lý do do trục trặc hệ thống, quên đóng cước điện thoại dẫn đến phụ huynh không liên lạc được. Đồng thời doanh nghiệp này cũng khẳng định sẽ trả lại tiền học phí cho phụ huynh muốn thanh lý hợp đồng.

Phụ huynh đã lấy lại được tiền

Trao đổi với Lao Động, nhiều phụ huynh ở Hải Dương xác nhận đã nhận được khoản tiền đóng học phí cho chương trình học trực tuyến qua mạng của doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường.

Ông Trần Văn Việt (Thanh Miện, Hải Dương), phụ huynh từng đóng tiền học cho doanh nghiệp Quốc Cường cho biết, sau khi có phản ánh của báo chí, nhân viên của doanh nghiệp này đã liên lạc với phụ huynh. Doanh nghiệp này gửi lời xin lỗi và giải thích rằng trung tâm có trục trặc về kỹ thuật, máy móc và ngỏ ý nếu gia đình muốn học tiếp thì trung tâm sẽ tiếp tục giảng dạy.

“Từ khi báo chí vào cuộc, trung tâm này mới liên tục gọi lại cho tôi vận động học tiếp, nhưng tôi nghĩ không tin được nữa nên đã thanh lý hợp đồng”.

Theo lời hẹn của doanh nghiệp này ông Việt đã lên trung tâm ở địa chỉ đường Lê Thanh Nghị, Hải Dương để thanh lý hợp đồng và lấy lại số tiền hơn 3 triệu đồng.

Cũng như ông Việt, bà Trần Thị Tuyết (Ninh Giang, Hải Dương) cũng đã nhận được những cuộc gọi của doanh nghiệp. Theo bà Tuyết, người của doanh nghiệp Quốc Cường đã gọi điện, nhắn tin đến các phụ huynh đổ lỗi cho bên công ty Tearcher do bà Nguyễn Thị Lý làm đại diện. Bà Lý cùng nhiều phụ huynh khác cũng đã lấy lại được số tiền đã đóng.

Cam kết của doanh nghiệp

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Sáu – Giám đốc doanh nghiệp Quốc Cường cho biết sau khi có những thông tin phản ánh đã cho nhân viên liên lạc lại tất cả phụ huynh trong danh sách và đưa ra 2 phương án để phụ huynh lựa chọn. Thứ nhất nếu phụ huynh có ý định cho con học tiếp thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục dạy, thứ hai nếu muốn thanh lý hợp đồng thì doanh nghiệp cũng sẽ giải quyết cho phụ huynh.

“Chúng tôi đã thông báo đến phụ huynh, ai muốn thanh lý hợp đồng thì trong vòng 10 ngày mang hợp đồng lên công ty bên chúng tôi sẽ hoàn lại, không có khó khăn gì hết” – ông Việt nói.

Ông Sáu với tư cách đại diện doanh nghiệp cũng đã nhận lỗi về những trục trặc xảy ra trong thời gian qua, cam kết giải quyết mọi vấn đề và đảm bảo quyền lợi cho phụ huynh và gia đình. Đồng thời ông Sáu cũng cam kết về chất lượng của doanh nghiệp trong thời gian tới khi tiếp tục kinh doanh phần mềm học trực tuyến này.

Nguyễn Hà - Thu Hoài
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Đặt điểm chuẩn "ảo" đánh trượt thí sinh; DN dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo lên tiếng

Thế Anh |

Trường đặt điểm chuẩn "ảo" để đánh trượt thí sinh; Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"; đại biểu tranh luận cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"

Thu Hoài - Nguyễn Hà |

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường cho biết đã nắm được sự việc phần mềm không hoạt động và phụ huynh không liên lạc được với doanh nghiệp, đang tìm cách khắc phục lỗi, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin tức giáo dục 24h: Đặt điểm chuẩn "ảo" đánh trượt thí sinh; DN dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo lên tiếng

Thế Anh |

Trường đặt điểm chuẩn "ảo" để đánh trượt thí sinh; Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"; đại biểu tranh luận cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"

Thu Hoài - Nguyễn Hà |

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường cho biết đã nắm được sự việc phần mềm không hoạt động và phụ huynh không liên lạc được với doanh nghiệp, đang tìm cách khắc phục lỗi, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.