Thái Bình khởi công tuyến đường bộ kết nối với Hải Phòng, Nam Định

Đặng Luân |

UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn và phát lệnh hợp long cầu vượt sông Trà Lý nằm trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Ngày 27.2, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và lãnh đạo TP.Hải Phòng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 12.6.2020 với tổng chiều dài 21,28 km. Điểm đầu thuộc địa phận xã An Thanh (Quỳnh Phụ), điểm cuối đấu nối với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình). Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, bề rộng nền đường 22,5 m.

Tổng mức đầu tư của dự án 2.586,83 tỉ đồng, nhà đầu tư là liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình, Công ty Cổ phần Damsan và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, vốn đầu tư của nhà đầu tư BOT và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự kiến tuyến đường bộ này sẽ hoàn thành vào năm 2023; thời gian thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án là 23 năm.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Nghìn đến nút giao tuyến tránh S1; tăng cường lưu thông giữa các tỉnh Nam Định, Thái Bình, TP.Hải Phòng và các địa phương có Quốc lộ 10 đi qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Cùng ngày, UBND tỉnh phối hợp với nhà đầu tư dự án tổ chức lễ phát lệnh hợp long cầu vượt sông Trà Lý nằm trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Cầu vượt sông Trà Lý bắc qua sông Trà Lý nối hai xã Thái Đô (Thái Thụy) và Đông Trà (Tiền Hải) rộng 12m, dài 1.210m; phạm vi cầu chính gồm 5 nhịp có chiều dài 481m được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch. Việc cầu vượt sông Trà Lý sớm được hợp long đánh dấu mốc quan trọng trong tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, góp phần quan trọng kết nối giao thông Thái Bình với các địa phương lân cận.

Cũng trong sáng 27.2, UBND tỉnh Thái Bình công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Liên Hà Thái (Green iP-1) phân khu bắc, hạng mục khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình.

Đây là Khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình được triển khai thực hiện tại xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Green I-Park. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, quy mô sử dụng đất là 588,84 ha, tổng vốn đầu tư là 3.885 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 600 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Mai Dung |

Làng Quảng Nạp (Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm nón lá. Mặc dù đến nay, những người thợ trong làng tuổi đã cao, song, họ vẫn hằng ngày miệt mài, lưu giữ nghề truyền thống, cho ra đời những chiếc nón lá – một trong những biểu tượng của người phụ nữ Việt.

LĐLĐ Thái Bình: Thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và lực lượng biên phòng

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, động viên các cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Mai Dung |

Làng Quảng Nạp (Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm nón lá. Mặc dù đến nay, những người thợ trong làng tuổi đã cao, song, họ vẫn hằng ngày miệt mài, lưu giữ nghề truyền thống, cho ra đời những chiếc nón lá – một trong những biểu tượng của người phụ nữ Việt.

LĐLĐ Thái Bình: Thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và lực lượng biên phòng

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, động viên các cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn.