Thái Bình: Khởi động Dự án Đầu tư xây dựng KCN Liên Hà Thái

Mai Dung |

Sáng ngày 13.12, tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ động thổ Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát lệnh động thổ.

Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) có quy mô 588,84 ha nằm trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28.10.2019.

Việc động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) được coi là công trình trọng điểm đầu tiên trong khu kinh tế Thái Bình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX thành công; là công trình khởi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; là công trình có dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa trong việc thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) nằm tại vị trí chiến lược kết nối tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bên cạnh đó, khi tuyến đường ven biển được hình thành, khoảng cách tới Cảng Quốc tế Lạch Huyện Hải Phòng sẽ được rút ngắn khoảng 40km; Sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) còn khoảng 35km. Đây chính là yếu tố tiên quyết để KCN Liên Hà Thái (Green iP-1) được lựa chọn là KCN trọng điểm triển khai đầu tiên trong KKT Thái Bình.

Dự án đặt mục tiêu thu hút các dự án thuộc ngành nghề điện tử, công nghệ cao có sức ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, đóng góp lớn cho nguồn ngân sách của tỉnh và giải quyết việc làm cho người lao động. Các ngành công nghiệp sau được tập trung kêu gọi đầu tư: Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; phần mềm tin học; Công nghiệp cơ khí, lắp ráp chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ôtô (sản xuất linh kiện và lắp ráp hoàn chỉnh); Các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ công nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Mai Dung |

Tối 12.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Thái Bình: Hỗ trợ 1.756 CNLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Cụm thi đua khối các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.

Thái Bình bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đặng Luân |

Theo quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình, ông Hoàng Thái Phúc - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Mai Dung |

Tối 12.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Thái Bình: Hỗ trợ 1.756 CNLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Cụm thi đua khối các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.

Thái Bình bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đặng Luân |

Theo quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình, ông Hoàng Thái Phúc - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ.