Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, nắm bắt tình hình công nhân lao động trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Báo cáo tình hình việc làm, đời sống người lao động, ông Nguyễn Hữu Khuyến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thái Thụy cho biết: Do tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, một số công nhân lao động trên địa bàn tiếp xúc với bệnh nhân số 1694 ở Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) về quê vợ ăn cưới ngày 23 đến 24.1 vừa qua. Các trường hợp này đều có kết quả âm tính với COVID-19. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ buổi đi làm lại vào ngày đầu năm 2021, đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nêu cao ý thức phòng, chống dịch...

Tại Công ty cổ phần thủy sản thương mại Diêm Điền, đoàn nghe báo cáo tình hình chăm lo tết cho người lao động và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải do tình hình dịch bệnh kéo dài, mong muốn doanh nghiệp cố gắng vượt qua những khó khăn, tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đảm bảo tốt việc làm, thu nhập cho người lao động...

Cũng trong ngày 17.2, đoàn kiểm tra tại các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về công tác phòng dịch COVID-19 và tình hình việc làm của người lao động. Theo báo cáo của các đơn vị, công nhân lao động ở các doanh nghiệp đã đi làm trở lại bình thường vào ngày 17.2. Các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình đóng cửa hàng quán vỉa hè, di tích từ 0h ngày 18.2

Mai Dung |

Ngày 17.2.2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Công văn hỏa tốc số 585/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Mai Dung |

Làng Quảng Nạp (Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm nón lá. Mặc dù đến nay, những người thợ trong làng tuổi đã cao, song, họ vẫn hằng ngày miệt mài, lưu giữ nghề truyền thống, cho ra đời những chiếc nón lá – một trong những biểu tượng của người phụ nữ Việt.

CĐ Giáo dục Thái Bình: 107 suất quà Tết tặng nhà giáo, người lao động

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn đi trao quà 107 đoàn viên nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và giảm sâu thu nhập do đại dịch COVID -19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình đóng cửa hàng quán vỉa hè, di tích từ 0h ngày 18.2

Mai Dung |

Ngày 17.2.2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Công văn hỏa tốc số 585/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Mai Dung |

Làng Quảng Nạp (Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm nón lá. Mặc dù đến nay, những người thợ trong làng tuổi đã cao, song, họ vẫn hằng ngày miệt mài, lưu giữ nghề truyền thống, cho ra đời những chiếc nón lá – một trong những biểu tượng của người phụ nữ Việt.

CĐ Giáo dục Thái Bình: 107 suất quà Tết tặng nhà giáo, người lao động

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn đi trao quà 107 đoàn viên nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và giảm sâu thu nhập do đại dịch COVID -19.