Tạp chí do "nhà báo quốc tế" làm TBT: Bí ẩn danh sách tác giả Việt Nam

Trần Tuấn - Tô Thế |

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí do mình làm Tổng biên tập từ tay phóng viên. "Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Mù mờ thông tin về tạp chí

Trong cuộc gặp chiều 8.5, PV Báo Lao Động được "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn giới thiệu và cho "mục sở thị" cuốn tạp chí có tên gọi Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế. 

Theo vị nhà báo quốc tế, tạp chí chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế chỉ phát hành bản in 1 số/1 tháng (không có bản online - PV) tại các thư viện của các tỉnh, trường đại học, thư viện quốc gia ở Châu Âu, Châu Phi và Singapore.

"Tạp chí không bán, bạn đọc muốn đọc thì phải đến các thư viện ở các quốc gia trên để mượn", ông Lê Hoàng Anh Tuấn thông tin.

“Nhà báo quốc tế” trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 8.5.
“Nhà báo quốc tế” trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 8.5.

Cũng theo vị "nhà báo quốc tế", tạp chí này có 5 phóng viên chính thức còn lại là các cộng tác viên (ông Tuấn cung cấp không thống nhất, khi lúc sau lại nói tạp chí này không có phóng viên, chỉ có cộng tác viên - PV). Mức nhuận bút là 100USD/bài viết.

Ngoài Tổng Biên tập là ông Lê Hoàng Anh Tuấn thì tạp chí này còn có 5 người khác trong hội đồng biên tập. Việc họp bàn, trao đổi công việc, bài viết chủ yếu qua internet.

Theo tìm hiểu cơ quan chủ quản của tạp chí này là Hiệp hội Đối ngoại Châu Âu.

Khi PV Lao Động truy cập vào website chính thức của Hiệp hội Đối ngoại Châu Âu (Cơ quan chủ quản của Tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế) tại địa chỉ http://eafer.eu/. thì không thể tìm thấy những thông tin cơ bản về tổ chức này ngoại trừ 7 mục tiêu chính được liệt kê. Chủ yếu là hỗ trợ đầu tư, xuất khẩu, thúc đẩy quan hệ kinh doanh, cung cấp tư vấn. Duy nhất dòng cuối nói về việc xuất bản Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.

Theo điều tra của PV Báo điện tử VOV thường trú tại Cộng hoà Séc, Hiệp hội đối ngoại Châu Âu đăng ký thành lập tháng 01.2014 tại Tòa án vùng Brno của Séc với tên ban đầu là Diễn đàn đầu tư và xuất khẩu Séc-Việt. 

     
Cuốn bìa tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.
Cuốn bìa tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.

Đến tháng 10.2017 được đổi tên là Hiệp hội Đối ngoại châu Âu như hiện nay và được đăng ký tại Tòa án thành phố Praha. Kể từ khi hoạt động đến nay, tổ chức này chỉ đăng ký đúng một người là ông Pavel Janasek (sinh 1979) với vai trò Chủ tịch, ngoài ra không còn ai khác đăng ký.

Website chính thức của Hiệp hội cung cấp địa chỉ là Rybná 716/24, 110 00 Praha, nhưng không có số điện thoại hay email liên hệ. Phóng viên báo điện tử VOV tới tận địa chỉ trên nhưng không tìm thấy tên của Hiệp hội trong danh sách đơn vị thuê làm việc được niêm yết tại tòa nhà.

Bí ẩn danh sách tác giả người Việt

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Hoàng Anh Tuấn cho hay, tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế chuyên đăng tải các bài viết chuyên ngành, có chức năng nghiên cứu.

Chúng tôi được ông Tuấn cung cấp một bản in của cuốn tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế. Khi chúng tôi nhìn thấy bản danh sách một số tác giả người Việt có đăng bài trong số tạp chí này tại trang 2 và định giơ máy lên chụp lại thì  "Nhà báo quốc tế" nhanh chóng giành lại cuốn tạp chí.

Một bài viết trong tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, “nhà báo quốc tế” từ chối cho xem những bài viết của các tác giả Việt Nam.
Một bài viết trong tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, “nhà báo quốc tế” từ chối cho xem những bài viết của các tác giả Việt Nam.

"Đang trong thời điểm nhạy cảm, em không nên chụp hình các tác giả ấy lên báo", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Khi phóng viên đề nghị được xem các bài viết của những tác giả người Việt này, "nhà báo quốc tế" tiếp tục từ chối với lý do "đây là thời điểm nhạy cảm, đăng lên ảnh hưởng đến uy tín các tác giả".

Đại học Leeds phủ nhận bằng Tiến sĩ của ông Lê Hoàng Anh Tuấn

Mới đây, văn phòng Báo chí của trường Đại học Leeds (Vương quốc Anh) cho biết, không thể tìm thấy tên của ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong các tài liệu lưu trữ và trong danh sách các Tiến sĩ Danh dự được trường cấp bằng vào năm 2018 vừa qua trên website cũng không có tên của nhà báo nói trên.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, "nhà báo quốc tế" cho rằng do bản thân ông chỉ là Tiến sĩ Danh dự nên không có tên trên website nhà trường. "Nếu muốn xác thực thông tin tôi có phải Tiến sĩ Danh dự hay không, cần phải gửi công văn chính thức để có câu trả lời cụ thể bằng văn bản của Đại học Leeds", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói.

Trần Tuấn - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhận sai nhưng đòi lấy lại danh dự

Trần Tuấn - Tô Thế |

Trước một loạt câu hỏi liên quan đến bằng cấp và hoạt động bản thân thời gian qua, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn một mặt thừa nhận mình "có sai", một mặt "đòi lấy lại danh dự, uy tín".

"Nhà báo quốc tế" chính thức bị xoá tên hội viên Hội Nhà báo

Trần Tuấn |

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 8.5, Hội Nhà báo Việt Nam đã ra quyết định chính thức xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo.

Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

Trần Tuấn - Đình Trường |

Dù được người xưng danh "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn dạy nguyên một học phần về nghiệp vụ báo chí, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời với PV Lao Động rằng "không hiểu thầy nói cái gì"!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhận sai nhưng đòi lấy lại danh dự

Trần Tuấn - Tô Thế |

Trước một loạt câu hỏi liên quan đến bằng cấp và hoạt động bản thân thời gian qua, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn một mặt thừa nhận mình "có sai", một mặt "đòi lấy lại danh dự, uy tín".

"Nhà báo quốc tế" chính thức bị xoá tên hội viên Hội Nhà báo

Trần Tuấn |

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 8.5, Hội Nhà báo Việt Nam đã ra quyết định chính thức xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo.

Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

Trần Tuấn - Đình Trường |

Dù được người xưng danh "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn dạy nguyên một học phần về nghiệp vụ báo chí, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời với PV Lao Động rằng "không hiểu thầy nói cái gì"!