Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Cơ hội tốt cho du lịch Việt Nam

Trả lời Lao Động bên lề họp báo "Du lịch Việt Nam chào mừng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên", ông Phùng Quang Thắng  - Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist nhìn nhận sự kiện là một cơ hội lớn để ngành có thể có những bước phát triển nhảy vọt. Sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có sự tham dự của hàng nghìn phóng viên của các cơ quan thông tấn quốc tế đến đưa tin. Đây là cơ hội để ngành du lịch trong nước tiếp xúc với rất nhiều cơ quan báo chí quốc tế, tìm cách nâng cao việc quảng bá hình ảnh đất nước.

Ông Phùng Quang Thắng  - Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist. Ảnh: Tạ Quang
Ông Phùng Quang Thắng - Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist. Ảnh: Tạ Quang

Để quảng bá tốt, ông Thắng cho rằng cần có sản phẩm du lịch đặc sắc. Hanoitourist và nhiều công ty du lịch đã xây dựng các tour trải nghiệm miễn phí dành cho phóng viên quốc khi đến tác nghiệp tại Việt Nam.

“Chúng tôi biết thời gian của nhà báo rất ít, nhưng chúng tôi đã bố trí 2 xe chuyên phục vụ miễn phí cho các nhà báo quốc tế. Xe sẽ chạy nối giữa trung tâm truyền thông ở Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô với khoảng 9-10 điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Cứ 10 phút lại có một chuyến xe, bất cứ khi nào nhà báo có nhu cầu đi khám phá Hà Nội đều sẽ được phục vụ miễn phí.

Trong quá trình đi trải nghiệm, nhà báo quốc tế sẽ được tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng, thưởng thức càphê và nhiều món ăn ngon của Việt Nam. Hoặc nếu phóng viên có nhiều thời gian rảnh hơn có thể tham gia tour trải nghiệm đời sống, văn hóa của con người Việt Nam, như đến tham quan phố cổ, các gia đình còn lưu giữ nhiều phong tục đẹp của Hà Nội.

Việt Nam có tiềm năng du lịch lớn, nên đây là dịp để chúng ta nói với cả thế giới là Việt Nam có nhiều sản phẩm du lịch khác nhau, dịch vụ được đầu tư hết sức đẳng cấp. Đây là cơ hội để mình thể hiện hết khả năng, sự lớn mạnh của Việt Nam”- ông Phùng Quang Thắng nhìn nhận.

Ông Thắng cũng cho biết, ngành du lịch đã có những kế hoạch để tận dụng sự kiện này. Đường bay thẳng giữa Mỹ Và Việt Nam sẽ được mở trong thời gian tới để chúng ta phát triển du lịch hai chiều. Phía Hanoitourist cũng đã kết nối để mở những tour du lịch giữa Việt Nam và Triều Tiên vào tháng 5 tới.

Ngành du lịch Việt Nam chuẩn bị những gì?

Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất, góp phần tạo nên thành công của Hội nghị, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch đã có công văn đề nghị các cơ sở văn hóa, điểm đến du lịch tiêu biểu tại Hà Nội chỉnh trang môi trường vệ sinh, bố trí cán bộ trực và tiếp đón, hướng dẫn các phóng viên trong những ngày diễn ra sự kiện. Tổng cục Du lịch có công văn đề nghị Hà Nội và các địa phương, các cơ sở cung cấp dịch vụ tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng dịch vụ, bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các đoàn cấp cao, phóng viên báo chí quốc tế và khách du lịch trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Thủ đô Hà Nội trang hoàng trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP.
Thủ đô Hà Nội trang hoàng trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP.

Tổng cục Du lịch cũng đã sớm làm việc với Bộ Ngoại giao, chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu giới thiệu du lịch Việt Nam. Tại trung tâm báo chí quốc tế phục vụ sự kiện, nơi tác nghiệp của khoảng 3000 phóng viên các hãng truyền thống, báo chí quốc tế, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng không gian trưng bày ảnh giới thiệu các di sản, các điểm đến của khắp các vùng, miền Việt Nam. Xây dựng không gian giới thiệu du lịch Việt Nam - ảnh, bày các ấn phẩm, vật phẩm, bố trí phương tiện trải nghiệm thực tế ảo 360 độ các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam bố trí các pano tấm lớn giới thiệu một số điểm đến, các chương trình tour miễn phí sẵn sàng phục vụ các phóng viên và bố trí các loại quà tặng văn hóa (tranh Đông Hồ, nón lá, chú tễu…) tặng cho tất cả phóng viên.

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đăng cai thượng đỉnh Mỹ-Triều đúng dịp 20 năm là TP vì hòa bình

Vân Anh |

Hà Nội vui và tự hào vì được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đặc biệt đúng vào dịp thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm là “Thành phố vì hoà bình”.

Hà Nội đã sẵn sàng cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

THEO TTXVN |

Thủ đô Hà Nội vinh dự được chọn là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Để chuẩn bị cho Hội nghị diễn ra an toàn, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai hết sức chu đáo.

Hình ảnh Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam năm 1958

S.M |

Hình ảnh những hoạt động của Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27.11 đến 3.12.1958.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội đăng cai thượng đỉnh Mỹ-Triều đúng dịp 20 năm là TP vì hòa bình

Vân Anh |

Hà Nội vui và tự hào vì được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đặc biệt đúng vào dịp thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm là “Thành phố vì hoà bình”.

Hà Nội đã sẵn sàng cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

THEO TTXVN |

Thủ đô Hà Nội vinh dự được chọn là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Để chuẩn bị cho Hội nghị diễn ra an toàn, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai hết sức chu đáo.

Hình ảnh Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam năm 1958

S.M |

Hình ảnh những hoạt động của Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27.11 đến 3.12.1958.