Bị trường báo xoá tên thỉnh giảng, "nhà báo quốc tế" nói chưa biết

Trần Tuấn |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết đã xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi danh sách thỉnh giảng, nhưng ông Tuấn cho biết vẫn chưa nhận được thông báo này.

Liên quan đến vụ việc "nhà báo quốc tế" đang gây xôn xao dư luận, tối 7.5, trao đổi với báo chí, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trương Ngọc Nam cho biết, đơn vị này đã xoá tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn ra khỏi danh sách thỉnh giảng tại nhà trường.

Trước đó, chiều 7.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết: "Sau khi rà soát, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có văn bản đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”.

“Nhà báo quốc tế” trong một buổi giảng dạy tại HV Báo chí tuyên truyền.
“Nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn trong một buổi giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuy vậy sáng 8.5, trao đổi với PV Lao Động, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn cho biết, bản thân ông chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ông bị xoá tên khỏi danh sách thỉnh giảng và khỏi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Tuấn cũng thông tin trước đó đã nhận được thư mời của Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền Trương Ngọc Nam mời về trường thỉnh giảng. Cơ duyên này đến khi "nhà báo quốc tế" học một khoá nghiệp vụ báo chí dài 2 tháng tại trường và có quen với Viện trưởng Viện Báo chí (thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) Đỗ Thị Thu Hằng.

"Ngoài dạy các lớp sinh viên, tôi cũng dạy cả lớp cao học báo chí ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cách dạy của tôi được các em sinh viên rất yêu thích", "nhà báo quốc tế" nói và cho biết bản thân ông không nhớ thời điểm về trường báo chí thỉnh giảng là khi nào.

Tuy vậy, trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được "nhà báo quốc tế" trực tiếp chỉ dạy cho biết "không hiểu thầy Tuấn nói cái gì".

Nhiều sinh viên khác đánh giá các buổi học do "nhà báo quốc tế" đứng lớp thường theo kiểu "tập tô" khá nhàm chán.

"Nhà báo quốc tế" lên tiếng về những lùm xùm

Gần đây, dư luận xôn xao về buổi lễ tri ân trường cũ hoành tráng của ông Lê Hoàng Anh Tuấn- Trường THPT Nghi Lộc 3 ở Nghệ An. Ông Lê Hoàng Anh Tuấn về trường và xưng một loạt chức danh: Nhà báo quốc tế, Thạc sĩ luật học, Tiến sĩ danh dự từ Vương quốc Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.

Sáng 8.5, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn về các chức danh, việc bị tố cáo lừa đảo... Ông Lê Hoàng Anh Tuấn cho biết có "một đồng nghiệp" cố tình tung tin thất thiệt nhằm giảm uy tín của mình.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

Trần Tuấn - Đình Trường |

Dù được người xưng danh "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn dạy nguyên một học phần về nghiệp vụ báo chí, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời với PV Lao Động rằng "không hiểu thầy nói cái gì"!

Không đủ điều kiện, "nhà báo quốc tế" vẫn thành hội viên Hội Nhà báo?

Trần Tuấn |

Dù không đủ điều kiện nhưng không hiểu lý do gì, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn được kết nạp thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo đề nghị công an làm rõ vụ nhà báo nghi tống tiền gần 2 tỉ

Cường Ngô |

Hội Nhà báo Việt Nam đã yêu cầu báo Thương Hiệu Và Công Luận báo cáo. Hội cũng sẽ gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ sự việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

Trần Tuấn - Đình Trường |

Dù được người xưng danh "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn dạy nguyên một học phần về nghiệp vụ báo chí, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời với PV Lao Động rằng "không hiểu thầy nói cái gì"!

Không đủ điều kiện, "nhà báo quốc tế" vẫn thành hội viên Hội Nhà báo?

Trần Tuấn |

Dù không đủ điều kiện nhưng không hiểu lý do gì, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn được kết nạp thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo đề nghị công an làm rõ vụ nhà báo nghi tống tiền gần 2 tỉ

Cường Ngô |

Hội Nhà báo Việt Nam đã yêu cầu báo Thương Hiệu Và Công Luận báo cáo. Hội cũng sẽ gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ sự việc.