Người dân Hải Phòng thích thú lần đầu tiên đón pháo hoa Tết Dương lịch

Mai Dung |

Tối 31.12, hàng nghìn người dân thành phố Cảng Hải Phòng đổ về quảng trường Nhà hát thành phố đón xem chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2024" và màn pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2024" có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Vicky Nhung, Giana, Đạt Ozy, Mai Hằng, Kiện tướng Dancesport Hoàng Đức Tuấn...

Chương trình gồm 3 phần: phần 1 “Nhịp điệu thời gian” với ý nghĩa nhìn lại một năm đã qua; phần 2 “Hơi thở mùa xuân” gợi lên cảm xúc rộn ràng, tươi vui, yêu đời khi xuân về và phần 3 “Khát vọng năm mới” thể hiện niềm tự hào về những thành quả Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời tin tưởng các thế hệ người Hải Phòng sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp sức mình trong công cuộc dựng xây, phát triển thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Sôi động chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2024!“. Ảnh: Mai Dung
Sôi động chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2024!“. Ảnh: Mai Dung

Đây là lần đầu tiên trong chương trình chào đón Tết Dương lịch, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa với 90 giàn trong 10 phút. Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, mong muốn nhân dân Hải Phòng sẽ bước vào năm mới với không khí vui tươi, phấn khởi, đạt nhiều thành công.

Ghi nhận của PV Lao Động, từ 20h ngày 31.12, các tuyến đường đổ về quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng đã đông nghẹt người. Để phục vụ người dân tham dự chương trình, thành phố bố trí 8 điểm đỗ xe miễn phí. Tuy vậy, từ dọc tuyến đường Lạch Tray đến trung tâm TP Hải Phòng, hàng chục điểm gửi xe tư nhân "mọc" lên, thu giá từ 20.000 - 30.000 đồng/xe máy, 50.000 - 70.000 đồng/xe ô tô...

Đông nghẹt người dân TP.Hải Phòng đến trung tâm thành phố đón xem chương trình nghệ thuật - pháo hoa chào năm mới 2024. Ảnh: Mai Dung
Đông nghẹt người dân TP Hải Phòng đến trung tâm thành phố đón xem chương trình nghệ thuật - pháo hoa chào năm mới 2024. Ảnh: Mai Dung
Mặc dù chưa đến giờ diễn ra chương trình nhưng các tuyến đường đã đông nghẹt người.
Mặc dù chưa đến giờ diễn ra chương trình nhưng các tuyến đường đã đông nghẹt người.
Các em nhỏ cũng hào hứng cùng người thân đón xem pháo hoa.
Các em nhỏ cũng hào hứng cùng người thân đón xem pháo hoa.

Thời khắc đón năm mới 2024, màn pháo hoa rực rỡ khiến cảm xúc của hàng vạn người dân vỡ oà. Chị Nguyễn Thị Phượng (23 tuổi, phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đón xem pháo hoa. Mặc dù đường rất đông, nhưng bù lại không khí vô cùng sôi động. Mọi người cùng nhau đếm ngược đến năm mới, đón xem những màn pháo hoa vô cùng rực rỡ.

Thời khắc đón năm mới 2024 lúc 0h ngày 1.1, màn pháo hoa rực rỡ khiến cảm xúc của hàng vạn người dân vỡ oà. Chị Nguyễn Thị Phượng (23 tuổi, phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cho biết: “Mặc dù đường rất đông, nhưng bù lại không khí vô cùng sôi động. Mọi người cùng nhau đếm ngược đến năm mới, đón xem những màn pháo hoa vô cùng rực rỡ".

Thời tiết thuận lợi cũng khiến màn pháo hoa trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết.
Thời tiết thuận lợi cũng khiến màn pháo hoa trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết.

Màn pháo hoa rực rỡ khiến người dân không thể rời mắt trong suốt 10 phút.
Màn pháo hoa rực rỡ khiến người dân không thể rời mắt trong suốt 10 phút.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Về làng bánh chưng Hải Phòng nghe cụ ông U80 kể chuyện truyền nghề 5 thế hệ

Mai Dung |

Làm bánh chưng quanh năm nhưng mỗi dịp cuối năm, người dân làng nghề bánh chưng Thuỷ Đường (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bận rộn hơn cho kịp những đơn hàng gần, xa. Theo ông Nguyễn Tất La (78 tuổi), nghề làm bánh chưng tuy vất vả sớm hôm, song người dân vẫn duy trì qua nhiều thế hệ, đưa thương hiệu bánh chưng Thuỷ Đường ngày càng vươn xa.

Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Thưởng Tết ở Hải Phòng cao nhất 360 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương 2023, tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Gian nan kiểm soát mặt trái của thương mại điện tử trong năm 2024

TRÍ MINH |

Dù được đánh giá có tiềm năng lớn, thương mại điện tử đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; an toàn, an ninh thông tin cá nhân... Một loạt các vụ đột kích kho hàng vừa qua của lực lượng chức năng đã cho thấy còn nhiều gian nan để quản lý loại hình này.

Những cột mốc đáng nhớ về hành trình làm nên tuyến cao tốc đầu tiên tại Cao Bằng

Tân Văn |

Giai đoạn 1 dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vừa được khởi công ngày đầu năm mới. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên sau hàng chục năm Cao Bằng “khát một con đường”.

Công nhân hy vọng công việc ổn định để có thu nhập tốt trong năm 2024

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động đều bày tỏ cùng với có sức khỏe tốt, họ mong muốn công việc sẽ ổn định hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển tốt hơn trong năm mới 2024.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Về làng bánh chưng Hải Phòng nghe cụ ông U80 kể chuyện truyền nghề 5 thế hệ

Mai Dung |

Làm bánh chưng quanh năm nhưng mỗi dịp cuối năm, người dân làng nghề bánh chưng Thuỷ Đường (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bận rộn hơn cho kịp những đơn hàng gần, xa. Theo ông Nguyễn Tất La (78 tuổi), nghề làm bánh chưng tuy vất vả sớm hôm, song người dân vẫn duy trì qua nhiều thế hệ, đưa thương hiệu bánh chưng Thuỷ Đường ngày càng vươn xa.

Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Thưởng Tết ở Hải Phòng cao nhất 360 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương 2023, tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.