Những cột mốc đáng nhớ về hành trình làm nên tuyến cao tốc đầu tiên tại Cao Bằng

Tân Văn |

Giai đoạn 1 dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vừa được khởi công ngày đầu năm mới. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên sau hàng chục năm Cao Bằng “khát một con đường”.

Ngày 1.1, tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát động lễ khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài 93,35km, điểm đầu tại tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Một phần những cột mốc thời gian mà tỉnh Cao Bằng đi qua để hiện thực hoá việc xây dựng cao tốc. Ảnh: Tân Văn.
Một phần những cột mốc thời gian mà tỉnh Cao Bằng đi qua để hiện thực hoá việc xây dựng cao tốc. Ảnh: Tân Văn.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án hơn 14.300 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho đến nay.

Được biết, để có lễ khởi công dự án, tỉnh Cao Bằng nói riêng đã phải vượt qua nhiều thử thách từ câu chuyện xin chính sách, huy động nguồn vốn hay mời gọi nhà đầu tư...

Ngược thời gian, có thể điểm lại những dấu mốc đáng nhớ kể từ khi cả bộ máy lãnh đạo cùng người dân tỉnh vùng biên manh nha và quyết tâm xây dựng một tuyến đường cao tốc.

Thời khắc lịch sử khi Thủ tướng cùng các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Tân Văn.
Thời khắc lịch sử khi Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Tân Văn.

Từ nhiều năm nay, rất khó để diễn tả bằng lời nỗi gian truân về đường xá khi đến với Cao Bằng. Xấp xỉ 300km tính từ Hà Nội, dù về Lạng Sơn rồi theo Quốc lộ 4A, hay chọn hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn rồi đi Quốc lộ 3, thì đường nào lên Cao Bằng cũng rất khó.

Đoạn đèo Bông Lau huyền thoại giáp ranh giữa Lạng Sơn và Cao Bằng đã gây bao nhọc nhằn cho cánh tài xế.

Đến nay, dù ít nhiều có thể đi qua các tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, hay Thái Nguyên - Hà Nội nhưng để đến với Cao Bằng đều mất khoảng 6 - 7 tiếng lái xe liên tục.

Là một địa phương "3 không" về giao thông (không sân bay, không đường sắt, không cảng biển) nên hiện tại, cao tốc (đường bộ) được xem là chìa khoá duy nhất giúp Cao Bằng tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển kinh tế.

Năm 2018, tỉnh Cao Bằng mời Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu dự án, tháng 11 cùng năm UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan có thẩm quy hoạch thực hiện dự án.

Trong lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Trong lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Ảnh: Tân Văn.

Ngày 10.8.2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (Quyết định số 1212/QĐ-TTg). Tháng 12.2020, tỉnh Cao Bằng tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Ngày 16.1.2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định 20/QĐ-TTg.

Tiếp đó, tháng 9.2023, UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 28.11.2023, Quốc hội chính thức thông qua cơ chế cho phép tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án không quá 70% tổng mức đầu tư.

Đến hiện tại, dự án đã chính thức khởi công xây dựng trong sự vui mừng, phấn khởi và đồng thuận của tất thảy người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Nằm giáp với Trung Quốc, Cao Bằng có thị trường tiêu thụ rộng lớn, có 1 cửa khẩu quốc tế, nhiều cửa khẩu chính và nhiều cặp cửa khẩu phụ, lối mở.

Tuy nhiên, thương mại qua biên giới còn hạn chế. Nguyên nhân chưa khai thác hết lợi thế chính là giao thông khó khăn.

Khi cao tốc được xây dựng, đây được ví như cú huých vô cùng lớn giúp kinh tế Cao Bằng vươn lên, mở rộng hội nhập.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khởi công cao tốc đầu tiên của Cao Bằng

An Trịnh |

Cao Bằng - Ngày 1.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và ấn nút khởi công xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Lễ khởi công để lại nhiều ấn tượng, đánh dấu sự kiện lớn của địa phương.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc 14.000 tỉ đồng

AN TRỊNH - PHẠM ĐÔNG |

Phát lệnh khởi công tuyến cao tốc 14.000 tỉ đồng nối Cao Bằng - Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chốt thời điểm khởi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

An Trịnh |

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ khởi công vào Tết Dương lịch, đúng ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Tranh cãi mức phí dịch vụ tại chung cư cao cấp ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Dabaco Park View (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) bắt nguồn từ vấn đề mức phí dịch vụ. Đỉnh điểm, vào cuối tháng 12.2023, chủ đầu tư tiến hành cắt nước sau khi người dân dừng đóng phí dịch vụ để yêu cầu giảm phí.

Lộ thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã ly hôn

Anh Trang |

Trên trang cá nhân, Mỹ Linh có những chia sẻ đặc biệt khi nhắc tới ca sĩ Lưu Hương Giang và "chồng cũ" - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữ tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khởi công cao tốc đầu tiên của Cao Bằng

An Trịnh |

Cao Bằng - Ngày 1.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và ấn nút khởi công xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Lễ khởi công để lại nhiều ấn tượng, đánh dấu sự kiện lớn của địa phương.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc 14.000 tỉ đồng

AN TRỊNH - PHẠM ĐÔNG |

Phát lệnh khởi công tuyến cao tốc 14.000 tỉ đồng nối Cao Bằng - Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chốt thời điểm khởi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

An Trịnh |

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ khởi công vào Tết Dương lịch, đúng ngày đầu tiên của năm mới 2024.