Về làng bánh chưng Hải Phòng nghe cụ ông U80 kể chuyện truyền nghề 5 thế hệ

Mai Dung |

Làm bánh chưng quanh năm nhưng mỗi dịp cuối năm, người dân làng nghề bánh chưng Thuỷ Đường (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bận rộn hơn cho kịp những đơn hàng gần, xa. Theo ông Nguyễn Tất La (78 tuổi), nghề làm bánh chưng tuy vất vả sớm hôm, song người dân vẫn duy trì qua nhiều thế hệ, đưa thương hiệu bánh chưng Thuỷ Đường ngày càng vươn xa.

Đại gia đình quây quần gói bánh chưng

Ở tuổi 78, chiều chiều, ông Nguyễn Tất La (thôn Bấc 2, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) vẫn ngồi gói bánh cùng con, cháu. Với ông La, đó chính là niềm vui tuổi già khi ngày ngày vẫn được lao động, được thấy các con mạnh khoẻ, đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn.

Thời trẻ, ông La từng trải qua nhiều công việc, từ làm cán bộ xã, thợ xây, bán than củi… Sau cùng, nghề làm bánh chưng vẫn mang lại sự ổn định, lâu dài, gắn bó với ông đến nay. Đến nay, ông La đã có 60 năm “tuổi nghề” gói bánh chưng và là đời thứ 4 trong gia đình 5 đời gói bánh. Tuy nhiên, cả làng giờ các hộ còn làm bánh ngày càng ít, chỉ còn khoảng 20 hộ theo nghề, chủ yếu là người cao tuổi, trung niên.

Gia đình ông Nguyễn Tất La có 5 thế hệ làm bánh chưng. Ảnh: Mai Dung
Gia đình ông Nguyễn Tất La có 5 thế hệ làm bánh chưng. Ảnh: Mai Dung

Tuổi đã gần 70 nhưng bà Nguyễn Thị Dâng vẫn giữ phong độ gói bánh chưng với tốc độ 50 bánh/giờ. Bà Dâng được truyền nghề gói bánh chưng từ khi mới 9-10 tuổi. Đến nay, điều bà Dâng vui nhất là các con, từ con trai, con gái, con dâu, con rể đều biết gói bánh chưng. Hằng ngày, bà Dâng cùng con dâu làm bánh. Đến ngày lễ, Tết, đơn hàng nhiều, bà Dâng phải huy động các con cùng gói bánh. Có ngày, cả gia đình phải dậy từ 3-4 giờ sáng, thức đến 10-11 giờ đêm để gói bánh, luộc bánh, nhưng không khí quây quần đông vui khiến ai nấy quên hết mệt mỏi.

Với ông La, bà Dâng, làm bánh chưng không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp gia đình thêm gắn kết, cuộc sống vui vẻ, đầm ấm hơn.

Bí quyết giữ thương hiệu bánh chưng quê hương

Qua lời kể của ông La, làng Thuỷ Đường nhiều nghề truyền thống như làm bánh chưng, làm giò, rau giá… nhưng nghề làm bánh chưng được nhiều người biết đến hơn cả. Bởi lẽ, bánh chưng Thuỷ Đường phải làm từ gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh đãi sạch vỏ, thịt mông, ba chỉ ướp với hạt tiêu, nước mắm… Ngần ấy nguyên liệu gói bằng lá dong nếp đặt bên ngoài xen lẫn lá chuối hột lót bên trong để bánh dễ bóc, thơm và cứng bánh hơn. Sau cùng, điều góp phần làm lên nét đặc trưng của bánh chưng Thuỷ Đường là bánh không hề được gói bằng khuôn nhưng cái nào cái nấy chắc nịch, vuông vắn.

Vào mỗi dịp Tết, cao điểm là từ ngày rằm tháng Chạp, nhà nào nhà nấy đều tất bật từ sáng sớm đến tối muộn để cho ra đời những mẻ bánh mới, chuyển đến tay khách hàng từ Bắc vào Nam. Những hộ làm bánh có tiếng như nhà ông La, bà Dâng mỗi ngày làm đến 1.000-2.000 bánh, giá bánh dao động từ 50.000-100.000 đồng, tuỳ theo nhu cầu khách hàng.

Chị Thương (34 tuổi, con dâu bà Nguyễn Thị Dâng) sáng đi dạy học, chiều về phụ mẹ gói bánh chưng. Ảnh: Mai Dung
Chị Thương (34 tuổi, con dâu bà Nguyễn Thị Dâng) sáng đi dạy học, chiều về phụ mẹ gói bánh chưng. Ảnh: Mai Dung

Cũng theo ông La, thu nhập từ nghề truyền thống không cao, chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng, vào mùa Tết cao điểm thì thu nhập có tăng thêm. Vậy nên, thanh niên trong làng bảo nhau đi làm công ty, khu công nghiệp với thu nhập khá, chẳng mấy ai theo nghề. Các con ông La để bám nghề cũng phải làm thêm nhiều công việc khác. Tuy vậy, ông La vẫn động viên con, cháu giữ nghề truyền thống của cha ông, duy trì thương hiệu bánh chưng, niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân Thuỷ Đường.

Được biết, năm 2024, UBND xã Thuỷ Đường có kế hoạch đưa bánh chưng Thủy Đường trở thành sản phẩm OCOP để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Hải Dương ghi nhận mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 110 triệu đồng

Mai Dung |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa có thông tin về mức thưởng Tết dương lịch 2024 của các doanh nghiệp.

Gần 2.000 đoàn viên công đoàn Hải Phòng được hỗ trợ vay vốn

Mai Dung |

Chiều 27.12, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đà Nẵng đón hàng nghìn lượt khách bay ngày đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế với hơn 15.500 lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến với khoảng 7.500 lượt khách.

Chào đón những công dân nhí 2024 vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024, tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đã đón nhiều em bé chào đời. Gia đình sản phụ và các y bác sĩ đều vỡ òa cảm xúc khi gặp được những thiên thần nhỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 gọi tên Bùi Thị Xuân Hạnh

Mai Hương |

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 chính thức khép lại với vị trí cao nhất thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Hải Dương ghi nhận mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 110 triệu đồng

Mai Dung |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa có thông tin về mức thưởng Tết dương lịch 2024 của các doanh nghiệp.

Gần 2.000 đoàn viên công đoàn Hải Phòng được hỗ trợ vay vốn

Mai Dung |

Chiều 27.12, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.