Thăm ngôi đình cổ dưới chân núi gắn với lễ hội chọi trâu nổi tiếng Hải Phòng

Băng Tâm |

Đình Ngọc Xuyên (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được khởi dựng từ cuối thế kỷ XVII để tôn thờ vị thành hoàng Điểm Tước - chủ thần chung của cả vùng Đồ Sơn. Đây là ngôi đình cổ duy nhất của tổng Đồ Sơn xưa còn lại đến ngày nay.

Đình Ngọc Xuyên (hay còn gọi là Đình Ngọc) nằm dưới chân Suối Rồng, thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Đình thuộc quần thể di tích Đình Ngọc Xuyên - Suối Rồng - Tháp Tường Long - một trong những điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của quận Đồ Sơn.
Đình Ngọc Xuyên (hay còn gọi là Đình Ngọc) nằm dưới chân Suối Rồng, thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Đình thuộc quần thể di tích Đình Ngọc Xuyên - Suối Rồng - Tháp Tường Long - một trong những điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của quận Đồ Sơn. Đình Ngọc Xuyên được xây dựng từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, thờ Thần điểm tước - Chủ thần chung của cả vùng Đồ Sơn. Nghi môn của đình được xây dựng vô cùng nổi bật với 2 cột đồng trụ cao vượt lên ngang bằng với mái đình; bao gồm: Chính Môn, Tả Môn, Hữu Môn.
Đình xưa có 9 nóc, làm bằng gỗ chò chỉ, quế thơm, mái lợp ngói ta, thiết kế theo kiểu cung đình. Năm 1929, đình được xây dựng lại theo kiến trúc kiểu chữ Đinh với 5 gian đại bái, 3 gian hậu cung theo nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Đây là ngôi đình cổ duy nhất của tổng Đồ Sơn xưa còn lại đến ngày nay.
Đình xưa có 9 nóc, làm bằng gỗ chò chỉ, quế thơm, mái lợp ngói ta, thiết kế theo kiểu cung đình. Năm 1929, đình được xây dựng lại theo kiến trúc kiểu chữ Đinh với 5 gian đại bái, 3 gian hậu cung theo nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Đây là ngôi đình cổ duy nhất của tổng Đồ Sơn xưa còn lại đến ngày nay.
Bài vị thờ thần Điểm Tước được đặt trang trọng trong Hậu cung của đình.
Bài vị thờ thần Điểm Tước được đặt trang trọng trong Hậu cung của đình.
Về nghệ thuật trang trí, trên các đầu kìm, đầu bẩy, các xà kẻ, rường cuốn là những hình ảnh của tứ linh (long, ly, quy, phượng) mây cụm, cỏ cây hoa lá thiên nhiên... quen thuộc, được chạm khắc tinh xảo. Nội thất đình rực rỡ ánh sắc kim của kiệu rồng, long khám, ngai, bài vị, hương án, chấp kích, bát bửu, hoành phi... được chạm trổ trang trí và sơn son thếp vàng lộng lẫy.
Về nghệ thuật trang trí, trên các đầu kìm, đầu bẩy, các xà kẻ, rường cuốn là những hình ảnh của tứ linh (long, ly, quy, phượng) mây cụm, cỏ cây hoa lá thiên nhiên... quen thuộc, được chạm khắc tinh xảo. Nội thất đình rực rỡ ánh sắc kim của kiệu rồng, long khám, ngai, bài vị, hương án, chấp kích, bát bửu, hoành phi... được chạm trổ trang trí và sơn son thếp vàng lộng lẫy.
ggdgv
Nhiều cây cột, kèo gỗ có niên đại hàng trăm năm.
Đình Ngọc Xuyên chỉ có 2 mái, mái trước và mái sau, không có mái phải và mái trái. Lối kiến trúc này gọi là Tường Hồi Bít Đốc (2 bên hồi được xây tường từ dưới lên mái).
Đình Ngọc Xuyên chỉ có 2 mái, mái trước và mái sau, không có mái phải và mái trái. Lối kiến trúc này gọi là Tường Hồi Bít Đốc (2 bên hồi được xây tường từ dưới lên mái). Mái đình lợp bằng ngói mũi hài. Phía trên đường bờ nóc của mái đình là hình tượng Hổ Phù.
Đình Ngọc Xuyên gồm có gian đại đình, gian ống muống, hậu cung. Sân đình hình vuông với diện tích tương đối nhỏ được lát gạch đỏ 40cm x 40cm. Sân đình dùng để làm nơi cử hành các nghi lễ trước khi vào làm lễ trong gian thờ chính, là nơi hội họp chơi các trò chơi dân gian như cờ người, cờ tướng v..v. Xung quanh là hệ thống tường bao. 2 bên là 2 cửa ngách.
Trên cửa chính của Đình Ngọc Xuyên được chạm theo kiểu chạm nổi khắc họa hình tượng Tứ quý : tùng , cúc , trúc , mai. Với 5 cửa võng và 10 câu đối tạo thêm được sự lộng lẫy của đình Ngọc Xuyên, chữ được dát vàng tạo sự ấm áp, uy nghi và tràn đầy sinh khí.
Với những giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống và đậm đà bản sắc cảu người dân miền biển Đồ Sơn, ngày 3.8.2007, Đình Ngọc Xuyên được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.
Với những giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống và đậm đà bản sắc của người dân miền biển Đồ Sơn, ngày 3.8.2007, Đình Ngọc Xuyên được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.
Ngày 15.10 vừa qua, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Ngọc Xuyên ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” Đình Ngọc Xuyên - di tích lịch sử cấp quốc gia. Người dân, du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của đình thông qua mã QR đặt tại đây. Ảnh: Đoàn phường Ngọc Xuyên
Ngày 15.10 vừa qua, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Ngọc Xuyên ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” Đình Ngọc Xuyên - di tích lịch sử cấp quốc gia. Người dân, du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của đình thông qua mã QR đặt tại đây. Ảnh: Đoàn phường Ngọc Xuyên
Ngoài giá trị lịch sử đình làng Ngọc Xuyên là một phần không thể tách rời trong không gian và thời gian của Lễ hội truyền thống Chọi Trâu Đồ Sơn. Mới đây, Lễ rước nước của phường Ngọc Xuyên -một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội chọi trâu năm 2023 được diễn ra tại đình Ngọc Xuyên. Ảnh: Đoàn phường Ngọc Xuyên
Ngoài giá trị lịch sử đình làng Ngọc Xuyên là một phần không thể tách rời trong không gian và thời gian của Lễ hội truyền thống Chọi Trâu Đồ Sơn. Mới đây, Lễ rước nước của phường Ngọc Xuyên - một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội chọi trâu năm 2023 được diễn ra tại đình Ngọc Xuyên. Ảnh: Đoàn phường Ngọc Xuyên
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tiếp tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật hàng tuần tại Nhà Kèn

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn trong vườn hoa Nguyễn Du giai đoạn 2023 – 2025.

Nét cổ kính ngôi đền ở Hải Phòng thờ vị tướng lừng danh trận Bạch Đằng

Hoàng Khôi |

Đền thờ Tướng quân Trần Quốc Bảo nằm trong Quần thể Di tích Lịch sử - Danh thắng cấp Quốc gia Tràng Kênh – Bạch Đằng thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính, độc đáo, thu hút khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Ngắm cặp đại lão bàng trong khuôn viên đền cổ ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Hai cây bàng cổ thụ nằm trong khuôn viên đền Côn Giang (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) là cặp cây di sản hơn 400 năm tuổi, quanh năm tỏa bóng mát như che chở, bảo vệ cho người dân nơi đây.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Hải Phòng tiếp tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật hàng tuần tại Nhà Kèn

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn trong vườn hoa Nguyễn Du giai đoạn 2023 – 2025.

Nét cổ kính ngôi đền ở Hải Phòng thờ vị tướng lừng danh trận Bạch Đằng

Hoàng Khôi |

Đền thờ Tướng quân Trần Quốc Bảo nằm trong Quần thể Di tích Lịch sử - Danh thắng cấp Quốc gia Tràng Kênh – Bạch Đằng thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính, độc đáo, thu hút khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Ngắm cặp đại lão bàng trong khuôn viên đền cổ ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Hai cây bàng cổ thụ nằm trong khuôn viên đền Côn Giang (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) là cặp cây di sản hơn 400 năm tuổi, quanh năm tỏa bóng mát như che chở, bảo vệ cho người dân nơi đây.