Nga tấn công trả đũa vụ pháo kích của Ukraina

Thu Ánh |

Nga tấn công Kharkiv trả đũa Ukraina pháo kích thành phố Belgorod của Nga làm ít nhất 24 người thiệt mạng.

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraina cho biết, ngày 31.12, Nga đã tấn công thành phố Kharkiv của Ukraina bằng tên lửa và máy bay không người lái, vài giờ sau khi Mátxcơva cáo buộc Kiev thực hiện một cuộc không kích chết người ngay bên kia biên giới ở thành phố Belgorod gần đó.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết, trong làn sóng tấn công đầu tiên của Nga, ít nhất 6 tên lửa đã tấn công Kharkiv, làm ít nhất 28 người bị thương.

Trước đó, giới chức Ukraina thông báo, hai cậu bé 14 và 16 tuổi và một cố vấn an ninh cho nhóm nhà báo Đức nằm trong số những người bị thương ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraina.

Thị trưởng thành phố nói, trong khuôn khổ cuộc oanh tạc rộng hơn, một số máy bay không người lái của Nga cũng đã tấn công các tòa nhà dân cư ở trung tâm Kharkiv, gây ra hỏa hoạn.

"Trước thềm năm mới, Nga đe dọa thành phố của chúng tôi, nhưng chúng tôi không sợ hãi - chúng tôi bất khả chiến bại!" - Thị trưởng Ihor Terekhov tuyên bố.

Hình ảnh từ Kharkiv cho thấy, các tòa nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có một khách sạn bị thổi bay nhiều cửa sổ.

Lực lượng không quân Ukraina tuyên bố đã bắn hạ 21 trong số 49 máy bay không người lái được Nga phóng trong đêm. Hầu hết đều nhằm vào tiền tuyến và các khu vực Kharkiv, Kherson, Mykolaiv và Zaporizhzhia.

Các cuộc tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Nga cáo buộc Ukraina không kích "bừa bãi" vào thành phố Belgorod, gần Kharkiv và ngay phía bắc biên giới Ukraina, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 108 người bị thương.

Báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin thân cận với Ủy ban Điều tra Nga cho biết, Ukraina đã tiến hành cuộc tấn công vào Belgorod từ một bệ phóng tên lửa đa nòng ở khu vực Kharkiv.

RT đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 30.12 rằng, cuộc tấn công vào Belgorod cho thấy, Ukraina đang cố gắng sát hại càng nhiều người Nga càng tốt.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Sputnik
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: Sputnik

Ông Nebenzia bác bỏ quan điểm ở phương Tây rằng, thảm kịch có thể tránh được nếu Nga không tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraina vào tháng 2 năm 2022.

“Đó là lời nói dối… Chúng tôi đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để ngăn chặn những gì Kiev đang làm ở Donbass - ném bom các thành phố và thị trấn của họ mà không bị trừng phạt trong 8 năm” - nhà ngoại giao Nga nói với những người đồng cấp phương Tây.

Đại sứ Nga nói thêm, các cố vấn Anh và Mỹ của Ukraina đã trực tiếp tham gia dàn dựng “cuộc tấn công khủng bố” vào Belgorod, và các nước EU cũng phải chịu trách nhiệm.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bình luận về vụ tấn công ở Belgorod, cho rằng, nguyên nhân là do Ukraina không có khả năng thay đổi tình hình ở tiền tuyến.

Đầu tháng này, quân đội Nga đã chiếm được thành trì quan trọng của Donbass là Maryinka gần thành phố Donetsk. Kiev tuy không thừa nhận đã mất thị trấn nhưng cho biết đã rút quân ra ngoại ô.

Thu Ánh
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Nga mở cuộc không kích lớn chưa từng thấy vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với số lượng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraina, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 cho Ukraina

Minh Đạt |

Ngày 27.12, giờ địa phương, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành cho Ukraina. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là “gói viện trợ cuối cùng của năm 2023".

Xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người chết vì tai nạn giao thông, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử phạt loạt bãi giữ xe chặt chém đêm Countdown ở phố đi bộ Hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 29 bãi trông giữ xe vi phạm trong đêm Countdown ở phố đi bộ Hồ Gươm bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt.

Thiệt hại đầu tiên trong trận động đất mạnh kích hoạt sóng thần Nhật Bản

Thanh Hà |

Các quan chức thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa xác nhận một số ngôi nhà và cột điện bị đổ sập sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter chiều 1.1.2024.

Tất bật thi công xuyên Tết trên công trường giao thông trọng điểm TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Tết Dương lịch, trên những công trường dự án trọng điểm TPHCM như đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ,... hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ công bố hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước để đưa vào quản lý, sử dụng.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Nga mở cuộc không kích lớn chưa từng thấy vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với số lượng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraina, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 cho Ukraina

Minh Đạt |

Ngày 27.12, giờ địa phương, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành cho Ukraina. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là “gói viện trợ cuối cùng của năm 2023".