Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Đền Canh Sơn (đền Bì) nằm tại thôn Vân Đôi, xã Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), là một trong 5 ngôi đền nổi tiếng của huyện Tiên Lãng.
Đền Canh Sơn (đền Bì) nằm tại thôn Vân Đôi, xã Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), là một trong Ngũ Linh Từ (năm ngôi đền thiêng) của huyện Tiên Lãng cùng với đền Để Xuyên (xã Đại Thắng), đền Hà Đới (xã Tiên Thanh), Đền Gắm (xã Toàn Thắng) và đình Cựu Đôi (thị trấn Tiên Lãng). Người dân địa phương truyền tai câu thơ “Nhất đền Bì, nhì đền Gắm” để nói về sự linh thiêng của nơi đây.
Đền thờ hai vị thành hoàng Kinh Sơn và Trí Minh. Cả hai vị đều có công đánh giặc, mở mang làng xóm, được thờ bằng long ngai, bài vị.
Đền thờ hai vị thành hoàng Kinh Sơn và Trí Minh. Cả hai vị đều có công đánh giặc, mở mang làng xóm, được thờ bằng long ngai, bài vị.
Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Đỗ Xuân Trung - Đền Canh Sơn được hình thành từ thế kỷ 17. Tuy nhiên, kiến trúc đền hiện còn được tu bổ, tôn tạo từ cuối thế kỷ 19 thời nhà Nguyễn. Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn lộ thiên, không có mái che với kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, tạo nên nét độc đáo của ngôi đền này.
Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Đỗ Xuân Trung - Đền Canh Sơn được hình thành từ thế kỷ 17. Tuy nhiên, kiến trúc đền hiện còn được tu bổ, tôn tạo từ cuối thế kỷ 19 thời nhà Nguyễn. Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn lộ thiên, không có mái che với kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, tạo nên nét độc đáo của ngôi đền này.
Bước vào sân đền, ở vị trí đăng đối qua trục thần đạo là hai tượng voi bằng đá đang đứng chầu vào đền.
Bước vào sân đền, ở vị trí đăng đối qua trục thần đạo là hai tượng voi bằng đá đang đứng chầu vào đền.

Đền chính có kiến trúc theo kiểu lộ thiên, thuần bằng đá theo kiểu tam cấp. Cấp trên cùng, cao nhất, thờ thần Kinh Sơn Linh ứng Đại vương; cấp giữa thờ Bản cảnh Trí Minh Đại vương; cấp ngoài cùng thờ Công Đồng.
Đền chính có kiến trúc theo kiểu lộ thiên, thuần bằng đá theo kiểu tam cấp. Cấp trên cùng, cao nhất, thờ thần Kinh Sơn Linh ứng Đại vương; cấp giữa thờ Bản cảnh Trí Minh Đại vương; cấp ngoài cùng thờ Công Đồng.
Rèm che tại khu thờ đền Canh Sơn chỉ được kéo ra vào mỗi dịp lễ để người dân, du khách tới tham quan, dâng hương.
Rèm che tại khu thờ đền Canh Sơn chỉ được kéo ra vào mỗi dịp lễ để người dân, du khách tới tham quan, dâng hương.

Tất cả các đồ thờ tự bằng đá đều đặt trên bề mặt những phiến đá lớn thứ tự thành 2 lớp trong và ngoài theo các khung cửa võng đá trên đề chữ Hán chạm hình rồng chầu mặt trời, rồng chầu hổ phù, hoa dây, vân tản...
Tất cả các đồ thờ tự bằng đá đều đặt trên bề mặt những phiến đá lớn thứ tự thành 2 lớp trong và ngoài theo các khung cửa võng đá trên đề chữ Hán chạm hình rồng chầu mặt trời, rồng chầu hổ phù, hoa dây, vân tản...
Đền đá Canh Sơn là một trong Ngũ Linh Từ (năm ngôi đền thiêng) của huyện Tiên Lãng cùng với đền Để Xuyên (xã Đại Thắng), đền Hà Đới (xã Tiên Thanh), Đền Gắm (xã Toàn Thắng) và đình Cựu Đôi (thị trấn Tiên Lãng). Người dân địa phương truyền tai câu thơ “Nhất đền Bì, nhì đền Gắm” để nói về sự linh thiêng của nơi đây. Năm 2003, đền Canh Sơn (đền Bì) được UBND TP Hải Phòng xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp thành phố.
Năm 2003, đền Canh Sơn (đền Bì) được UBND TP Hải Phòng xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp thành phố.
Trải qua thời gian, một số hạng mục của đền Canh Sơn xuống cấp. Năm 2022, UBND xã Đoàn Lập đã tu bổ, tôn tạo một số hạng mục như cải tạo nghi môn (còn gọi là Vọng vân đài), tường bao trước đền, giếng ngọc trước đền được kè đá, ốp lát đá xung quanh...
Qua hàng trăm năm tồn tại, nhiều hạng mục của đền Canh Sơn xuống cấp. Năm 2022, UBND xã Đoàn Lập đã tu bổ, cải tạo nghi môn (còn gọi là Vọng vân đài), tường bao, giếng ngọc trước đền... Hàng năm, đền đá Canh Sơn đón hàng nghìn lượt nhân dân, du khách đến tham quan, chiêm bái.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thăm ngôi đình cổ dưới chân núi gắn với lễ hội chọi trâu nổi tiếng Hải Phòng

Băng Tâm |

Đình Ngọc Xuyên (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được khởi dựng từ cuối thế kỷ XVII để tôn thờ vị thành hoàng Điểm Tước - chủ thần chung của cả vùng Đồ Sơn. Đây là ngôi đình cổ duy nhất của tổng Đồ Sơn xưa còn lại đến ngày nay.

Chi tiết 12 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết nguyên đán tại Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 330/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại thành phố Hải Phòng, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân thành phố chào đón năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc.

Thăm đền Trạng Trình - di tích quốc gia đặc biệt ở Hải Phòng

Mai Dung |

Dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, rất đông du khách tìm về khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) để tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – một trong những bậc thầy của nền giáo dục nước nhà.

Sương mù xuất hiện dày đặc tại TPHCM ngày cuối năm

Nguyên Chân |

TPHCM - Sương mù xuất hiện dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, những tòa nhà cao tầng như Bitexco, Landmark 81,... trở nên mờ ảo khi bị sương mù bao phủ.

Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thay đổi trong năm 2024

Nhóm PV |

Năm 2024 sẽ có những thay đổi nào về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Để thông tin chi tiết tới quý vị độc gỉả, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Cty Luật TNHH YouMe.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Phá đường dây mại dâm "hotgirl" giá hàng nghìn USD/lần, do một phi công cơ trưởng điều hành

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 31.12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thêm một đường dây mại dâm gồm các tiếp viên trẻ đẹp, hoạt động tại chung cư cao cấp, do một phi công cơ trưởng tham gia điều hành.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Theo công bố, mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội 205 triệu đồng, tại Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 390 triệu đồng, với Bắc Giang mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở doanh nghiệp vốn FDI.

Thăm ngôi đình cổ dưới chân núi gắn với lễ hội chọi trâu nổi tiếng Hải Phòng

Băng Tâm |

Đình Ngọc Xuyên (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được khởi dựng từ cuối thế kỷ XVII để tôn thờ vị thành hoàng Điểm Tước - chủ thần chung của cả vùng Đồ Sơn. Đây là ngôi đình cổ duy nhất của tổng Đồ Sơn xưa còn lại đến ngày nay.

Chi tiết 12 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết nguyên đán tại Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 330/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại thành phố Hải Phòng, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân thành phố chào đón năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc.

Thăm đền Trạng Trình - di tích quốc gia đặc biệt ở Hải Phòng

Mai Dung |

Dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, rất đông du khách tìm về khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) để tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – một trong những bậc thầy của nền giáo dục nước nhà.