Nan giải bài toán xử lý xe vô chủ ở chung cư Hà Nội

THU GIANG |

Trong khi mật độ dân số liên tục tăng cao, hàng trăm chiếc xe máy vô chủ tại hầm chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều năm qua không ai đến nhận khiến hầm gửi xe quá tải, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

Khó quản lý

Trao đổi với PV Lao Động, bà Lê Thị Lan (sinh sống ở chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai) thông tin, thời gian gần đây, hàng trăm chiếc xe máy vô chủ, phủ đầy bụi bặm đã được Ban quản lý xếp gọn ở sân chung cư rất lãng phí.

Theo bà Lan, thời gian trước việc những chiếc xe bị bỏ quên từ năm này qua năm khác khiến diện tích hầm chung cư ngày càng chật hẹp, trong khi mật độ dân cư tại đây liên tục tăng cao.

“Việc hàng trăm chiếc xe vô chủ bị bỏ quên nhiều năm qua dưới hầm, cư dân chúng tôi thấy rất lãng phí và mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến nay nhiều người dân tại đây cũng kiến nghị, Ban quản lý chung cư, phường Hoàng Liệt nhanh chóng phối hợp, tìm ra phương án xử lý để di dời hàng trăm chiếc xe vô chủ, trả lại diện tích sân chung cư để người già và trẻ nhỏ có không gian tập thể dục, vui chơi” - bà Lan nói.

Được biết, Khu đô thị HH Linh Đàm có 12 tòa nhà với khoảng 36.000 dân, trong khi chỉ có 16.000 chỗ gửi xe máy ở 4 tầng hầm. Do chỗ để xe chật chội, nguy cơ cháy nổ cao, nhiều phương tiện lâu ngày không sử dụng, Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm mới đây đã thông báo, vận động cư dân nếu có xe không dùng thì đem tặng người thân hoặc trẻ em vùng cao, tuy nhiên, sau một tháng đến nay vẫn không có người nhận xe.

Anh Nguyễn Văn Minh (cư dân sinh sống ở chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin, mỗi cư dân gửi xe tại hầm chung cư sẽ phải đóng mức phí khoảng 80.000 đồng/tháng, khách vãng lai có thể gửi xe theo vé ngày, đóng 5.000 đồng/lượt.

Anh Minh mong rằng, thời gian tới Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm cần siết chặt quản lý phương tiện giao thông, có biện pháp xử lý kịp thời những chiếc xe vô chủ dưới hầm, đảm bảo quyền lợi cho người dân sinh sống ở chung cư.

Gần 200 chiếc xe máy, xe đạp vô chủ, phủ đầy bụi bặm đã được Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xếp gọn ở sân chung cư rất lãng phí. Ảnh: Thu Giang
Gần 200 chiếc xe máy, xe đạp vô chủ, phủ đầy bụi bặm đã được Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xếp gọn ở sân chung cư rất lãng phí. Ảnh: Thu Giang

Siết chặt quản lý xe vô chủ ở chung cư Hà Nội

Số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, TP Hà Nội có hơn 8 triệu phương tiện tham gia giao thông, trong đó có 1,2 triệu xe ôtô, 0,2 triệu xe điện và 6,7 triệu xe máy.

Nhiều chuyên gia quản lý đô thị cho rằng, Hà Nội có tổng số dân cư gần 10 triệu người nhưng có tới 7,9 triệu phương tiện, vẫn tiếp tục gia tăng theo thời gian thì việc quản lý phương tiện ở tòa nhà chung cư, ùn tắc giao thông tại các tuyến phố sẽ diễn biến ngày càng phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Dịch vụ chi nhánh nhà ở Linh Đàm (Hà Nội) - thông tin, hiện trên sảnh chung cư có gần 200 chiếc xe máy, xe điện và xe đạp cũ nát được dựng thành hàng dài, khóa dây cẩn thận. Những phương tiện này đều trong tình trạng hư hỏng nhiều chi tiết và bám bụi lâu năm. Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm không những không thu được tiền gửi những chiếc xe vô chủ này mà còn tốn diện tích và người trông giữ.

Theo ông Phương, điểm bất cập là hệ thống dữ liệu hiện không lưu giữ thời gian phương tiện ra vào hầm, hoặc nếu có cũng hết hạn 1-2 năm. Do vậy, Ban Quản lý chung cư Linh Đàm không biết chính xác nguồn gốc xe "bỏ quên" trong hầm.

Gần 200 xe máy vô chủ đã được Ban quản lý Chung cư đưa từ dưới hầm để xe lên sảnh chung cư, nhằm tránh trường hợp cháy nổ có thể xảy ra. Dù Ban quản lý đã thông báo 1 tháng qua thế nhưng đến nay, số xe máy này hiện chưa có ai đến nhận, chưa có cách nào giải quyết số xe này.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Danh Liên - nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội - nhận định, với mật độ dân số ngày càng tăng cao, nhiều hầm gửi xe chung cư Hà Nội gần đây đã xảy ra tình trạng quá tải.

Chuyên gia cho rằng, việc xử lý số xe vô chủ dưới hầm chung cư cần phải giải quyết nhanh để hạn chế xảy ra tình trạng quá tải, cháy nổ, hỏa hoạn. Ban quản lý các tòa chung cư trên địa bàn Hà Nội cần nâng cấp ứng dụng quản lý số để hạn chế tình trạng xe vô chủ gửi dưới hầm nhiều năm, nhanh chóng có những phương án xử lý xe vô chủ để tránh lãng phí tài sản, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Đau đầu xử lý hàng trăm xe máy vô chủ ở chung cư Hà Nội

Thu Giang |

Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang tìm phương án xử lý hơn 160 xe máy vô chủ, chiếm dụng tầng hầm nhiều năm.

Không sang tên ôtô, xe máy, chủ cũ có thể dính rắc rối pháp lý

Xuyên Đông |

Không sang tên ôtô, xe máy, không chỉ chủ mới mà chủ cũ của ôtô, xe máy cũng có thể đối diện với rủi ro pháp lý.

TPHCM: Nguy cơ cháy nổ từ xe máy vô chủ ở bến xe, sân bay

MINH QUÂN |

Tại nhiều bãi giữ xe ở TPHCM, rất nhiều xe máy được gửi nhưng suốt thời gian dài sau đó không có người tới lấy khiến không chỉ gây lãng phí tài sản, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Vụ cháy bãi tạm giữ xe vi phạm thuộc Đội CSGT khu vực 3 (Công an Thành phố Thủ Đức, TPHCM) mới đây càng khiến nhiều người bất an.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Đau đầu xử lý hàng trăm xe máy vô chủ ở chung cư Hà Nội

Thu Giang |

Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang tìm phương án xử lý hơn 160 xe máy vô chủ, chiếm dụng tầng hầm nhiều năm.

Không sang tên ôtô, xe máy, chủ cũ có thể dính rắc rối pháp lý

Xuyên Đông |

Không sang tên ôtô, xe máy, không chỉ chủ mới mà chủ cũ của ôtô, xe máy cũng có thể đối diện với rủi ro pháp lý.

TPHCM: Nguy cơ cháy nổ từ xe máy vô chủ ở bến xe, sân bay

MINH QUÂN |

Tại nhiều bãi giữ xe ở TPHCM, rất nhiều xe máy được gửi nhưng suốt thời gian dài sau đó không có người tới lấy khiến không chỉ gây lãng phí tài sản, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Vụ cháy bãi tạm giữ xe vi phạm thuộc Đội CSGT khu vực 3 (Công an Thành phố Thủ Đức, TPHCM) mới đây càng khiến nhiều người bất an.