25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Nước mắt phi trường

Khoác lên mình chiếc áo rét, bà Hà Thị Huyền tâm sự, 25 năm nay Tết nào bà cũng chỉ mặc chiếc áo cộc tay, bởi khí hậu miền Nam nóng bức. Năm nay, sau 25 năm trời xa cách, bà mới lại được mặc chiếc áo rét đoàn viên cùng họ hàng ở miền Bắc ăn Tết.

“Cũng vì cuộc sống mưu sinh, kinh tế eo hẹp, nên nhiều năm nay tôi không dám nghĩ đến chuyện về quê vào dịp Tết. Năm nay, nhờ được cấp vé máy bay miễn phí tôi mới được về quê sau hàng chục năm trời xa cách. Mẹ tôi năm nay đã 90 tuổi nên thời gian có lẽ chẳng còn được bao nhiêu. Nếu có điều ước tôi mong được một lần nữa về bên bố mẹ trong nhiều dịp Tết sau"- bà Huyền chia sẻ.

Còn ông Lê Văn Hùng cho biết: “Tôi vốn ở một vùng quê nghèo huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2015, cả gia đình tôi vào Bình Dương lập nghiệp. Quê tôi vẫn còn mẹ già, 2 con nhỏ. Những năm trước đây, dịch bệnh hoành hành, sau dịch bệnh công nhân lại gặp phải khó khăn do thường xuyên bị cắt giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên. Vì thế 3 năm nay, tôi chưa về thăm quê. Tôi vô cùng xúc động, khi được tài trợ vé máy bay về quê ăn Tết dịp này”.

Bà Huyền, ông Hùng là 2 trong số hơn 100 người lao động được tặng vé máy bay về quê ăn Tết năm nay do Vietnam Airlines tổ chức.

Chương trình thực sự gây xúc động khi ngay tại sân bay Nội Bài, hàng trăm gia đình tìm nhau, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt đoàn viên hạnh phúc khi đằng đẵng nhiều năm trời xa cách.

Bà Hà Thị Huyền xúc động khi được tặng vé về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Ngọc
Bà Hà Thị Huyền được tặng vé về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Ngọc
Nhiều người dân xúc động khi được nhận vé miễn phí về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Ngọc
Nhiều người dân xúc động khi được nhận vé miễn phí về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Ngọc

Hành trình đoàn viên

Trao đổi với Lao Động ngày 30.1, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ, nhằm hỗ trợ người lao động về quê ăn tết, năm 2024, Vietnam Airlines tổ chức chương trình chuyến bay ước mơ – Hành trình đoàn viên 2024.

Đây là chặng tiếp của chương trình từ nhiều năm qua giúp san sẻ bớt gánh nặng cho người lao động thêm đủ đầy khi Tết đến, Xuân về.

Nguồn kinh phí để tài trợ 100% chi phí vé máy bay cho người lao động đến từ hoạt động đấu giá từ thiện của Vietnam Airlines. Vật phẩm đấu giá là các sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của Vietnam Airlines và các đối tác của hãng.

Ông Đặng Anh Tuấn cho biết thêm, ngay sau khi phát động chương trình, Vietnam Airlines nhận được nhiều lá đơn tham gia.

"Những lá đơn mà chúng tôi nhận được đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có người lao động đã nhiều năm qua chưa được về nhà. Có những em nhỏ từ khi chào đời, nhiều năm nay chưa được về quê hương, gặp ông bà, người thân. Dù đây không phải năm đầu tiên Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đưa người lao động về quê, cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi đọc những lá thư chia sẻ như thế này nhưng quả thực, mỗi năm, mỗi lần đọc tâm thư, biết từng hoàn cảnh, chúng tôi vẫn rất xúc động. Đây chính là động lực để hãng tổ chức chương trình Chuyến bay ước mơ - Hành trình đoàn viên hàng năm”- ông Tuấn chia sẻ.

Chuyến bay đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 20h15 ngày 29.1.

Toàn bộ người lao động trên chuyến bay đoàn viên được hỗ trợ miễn phí 100% vé máy bay. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đồng thời bố trí xe ô tô từ sân bay Nội Bài đến các bến trung chuyển, nhằm hỗ trợ người lao động về đến quê nhà ở các địa phương nhanh chóng. Qua đó, những người lao động khó khăn được san sẻ gánh nặng và đón chào một cái Tết thật trọn vẹn, ấm áp cùng gia đình.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhớ Tết xưa trong văn chương của Thạch Lam, Đoàn Văn Cừ

Huyền Chi |

Trong tâm thức của mỗi người Việt, ngày Tết mang ý nghĩa thiêng liêng. Không khí của Tết, của mùa Xuân cứ như vậy ngấm vào từng trang văn, câu thơ từng vang bóng một thời.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Công đoàn Đường sắt mang Tết sớm đến với công nhân

Minh Hạnh |

Sáng 30.1, tại khu ga Phú Diễn (Hà Nội), Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” cho gần 100 người lao động.

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Khoản phải thu của Tập đoàn Lộc Trời với Công ty Hưng Phước tăng tới 2.367 lần

Ngọc Thiện |

Khoản tiền Tập đoàn Lộc Trời phải thu của Công ty CP Lương thực Hưng Phước tăng từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỉ đồng (gấp 2.367 lần so với đầu năm 2023). Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vẫn còn hơn 1.222 tỉ đồng tồn kho thành phẩm.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Nhớ Tết xưa trong văn chương của Thạch Lam, Đoàn Văn Cừ

Huyền Chi |

Trong tâm thức của mỗi người Việt, ngày Tết mang ý nghĩa thiêng liêng. Không khí của Tết, của mùa Xuân cứ như vậy ngấm vào từng trang văn, câu thơ từng vang bóng một thời.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Công đoàn Đường sắt mang Tết sớm đến với công nhân

Minh Hạnh |

Sáng 30.1, tại khu ga Phú Diễn (Hà Nội), Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” cho gần 100 người lao động.