CSGT đau đầu vì nhiều xe vi phạm bị tạm giữ trở thành "vô chủ"

CAO VĂN HUÂN |

Tạm giam phương tiện là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính về vi phạm giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tại TPHCM có một thực tế là nhiều xe bị giam giữ đã không được chủ xe hoặc tài xế đến nhận lại, dẫn đến lượng xe bị giữ ngày tăng lên đã “làm khổ” lực lượng CSGT.

Chiều 22.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, hiện tại phòng PC08 có 4 kho lưu giữ tang vật vi phạm Luật Giao thông đường bộ với sức chứa vài nghìn chiếc xe/bãi. Hiện có khoảng 11.000 xe vi phạm bị tạm giữ quá thời hạn, nhưng không có người đến giải quyết khiến cho 4 kho bãi trên bị quá tải.

Theo PC08, quy định pháp luật cho phép đơn vị được quyền tịch thu phương tiện nếu quá thời hạn quy định mà chủ phương tiện không đến nhận lại. Tuy nhiên, quá trình tạm giữ phương tiện của người vi phạm cho đến khi bán đấu giá phải căn cứ theo quy định của pháp luật, thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm và do Sở Tài chính TPHCM thực hiện.

“Việc số lượng phương tiện bị giữ nhưng chủ phương tiện không đến giải quyết ngày càng tăng cao, đã gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý của PC08. Trong đó phải kể đến việc tăng cường quản lý, giám sát phòng ngừa công tác phòng chống cháy nổ, tăng thêm nhân sự để trong giữ phương tiện và có nguy cơ quá tải bến bãi tạm giữ. Nhiều phương tiện bỏ lâu ngoài trời, nên bị hư hỏng nặng đã không còn giá trị sử dụng” - đại diện PC08 cho biết.

Theo đại diện PC08, nguyên nhân bỏ xe là do mức phạt cao hơn giá trị chiếc xe, nhiều xe Trung Quốc do công nhân và lao động phổ thông mua lại với số tiền nhỏ nên họ sẵn sàng bỏ luôn xe. Mặt khác, nhiều xe không rõ nguồn gốc, không xuất trình được giấy đăng ký xe... Những xe này, khi bán đấu giá tài thì chỉ bán phế liệu, có chiếc bán chỉ được vài trăm nghìn đồng.

PC08 cung cấp thêm thông tin, để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong xử lý các phương tiện nêu trên, trong trường hợp đủ điều kiện và bắt buộc phải tạm giữ phương tiện, thì có thể áp dụng quy định về việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm tự giữ phương tiện với những điều kiện đi cùng.

Đồng Nai: Giải quyết xe vô chủ thường thủ tục rườm rà và kéo dài

Bãi xe vi phạm tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: H.A.C
Bãi xe vi phạm tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: H.A.C

Tại Đồng Nai, trung bình hằng năm, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ tạm giữ hơn 20 nghìn phương tiện các loại (trong đó xe máy chiếm 95%). Hiện nay còn hàng nghìn chiếc xe máy vi phạm đang bị tạm giữ, phần lớn đã quá hạn xử lý. Trong khi đó các bãi giữ xe của lực lượng công an chưa đáp ứng nhu cầu do thiếu diện tích, thiếu kinh phí để xây dựng, nâng cấp...

Theo một đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, công tác thanh lý, đấu giá tài sản phải trải qua hàng loạt các thủ tục theo quy định của pháp luật. Để thực hiện xong các bước này thường phải mất ít nhất 6 tháng mới hoàn thành. Chính vì vậy để giải quyết một lượng xe vi phạm lớn như trên phải mất rất nhiều thời gian.

Ngoài những phương tiện đăng ký ở địa phương còn có các phương tiện đăng ký ở các tỉnh, thành khác nên việc xác minh tìm chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn. Sau khi xác minh được thì có khi xảy ra trường hợp địa chỉ không đúng hoặc chủ sở hữu không đến giải quyết.  HÀ ANH CHIẾN

CAO VĂN HUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Phạm Đông |

Dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội), trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ôtô chở khách, ôtô vận tải container và xe môtô vẫn phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Giao thông 24h: Xe vi phạm tông một chiến sĩ CSGT trọng thương

Phương Thảo |

Xe nghi vi phạm tông xe tuần tra CSGT, một chiến sĩ trọng thương; 3 ô tô lao xuống ruộng sau va chạm liên hoàn; Xe tải tông xe máy 1 phụ nữ nhập viện cấp cứu... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Hàng chục bãi đỗ xe ngầm, bãi xe thông minh... vẫn nằm trên giấy

Nhóm PV |

Từ lâu, việc thiếu bãi đỗ xe đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, thành phố đã có quy hoạch tổng thể xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, bãi xe thông minh nhưng thực tế nhiều dự án vẫn... nằm trên giấy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Phạm Đông |

Dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội), trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ôtô chở khách, ôtô vận tải container và xe môtô vẫn phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Giao thông 24h: Xe vi phạm tông một chiến sĩ CSGT trọng thương

Phương Thảo |

Xe nghi vi phạm tông xe tuần tra CSGT, một chiến sĩ trọng thương; 3 ô tô lao xuống ruộng sau va chạm liên hoàn; Xe tải tông xe máy 1 phụ nữ nhập viện cấp cứu... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Hàng chục bãi đỗ xe ngầm, bãi xe thông minh... vẫn nằm trên giấy

Nhóm PV |

Từ lâu, việc thiếu bãi đỗ xe đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, thành phố đã có quy hoạch tổng thể xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, bãi xe thông minh nhưng thực tế nhiều dự án vẫn... nằm trên giấy.