Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

Chị Ngô Thị Lan Anh - tiểu thương tiệm cây cảnh cho biết, hai cây đào cổ thụ này được nhà vườn ghép từ nhiều năm về trước. Phần gốc của cây là giống đào rừng được ghép với cành là loại đào Nhật Tân.

“Nghệ nhân phải ghép cây tỉ mỉ, chăm sóc theo bí quyết riêng qua nhiều năm để có tác phẩm đẹp, gốc và cành to như vậy” - chị Lan Anh nói.

Những cây đào cổ thụ được chăm sóc qua nhiều năm để có dáng và thế đẹp. Ảnh: Nhật Minh
Cặp đào cổ thụ được chăm sóc qua nhiều năm, có dáng và thế đẹp. Ảnh: Nhật Minh

Chị Lan Anh cho hay, cặp đào được chăm sóc ở khu vực ven sông Hồng - nơi đó có khí hậu, không gian và loại đất phù hợp.

Trước Tết Nguyên đán 1 tháng, hai cây đào được vận chuyển xuống phố để chờ khách xuống tiền mua. Những loại đào này phải vận chuyển cẩn thận để hạn chế rụng hoa hay hỏng dáng cây.

Cặp đào được vận chuyển xuống phố trước Tết 1 tháng để thu hút người mua. Ảnh: Nhật Minh
Cặp đào được vận chuyển xuống phố trước Tết 1 tháng để thu hút người mua. Ảnh: Nhật Minh

Hiện tại, cặp đào cao 4m này đang được cho thuê với giá 100 triệu đồng và rao bán với giá gấp đôi là 200 triệu đồng.

“Hai cây đào có giá thành cao bởi loại gốc cây hiếm có, người bán phải chăm sóc qua nhiều năm mới có được tác phẩm ưng ý” - chị Lan Anh lý giải.

Phần thân và gốc của cặp đào cổ thụ có đường kính lớn, bên trên là vô số cành hoa với nhiều thế, dáng khác nhau. Bên dưới được tạo điểm nhấn bằng những tiểu cảnh bắt mắt.

Phần thân và gốc cây có đường kính lớn, bên trên là vô số cành hoa. Ảnh: Nhật Minh
Phần thân và gốc cây có đường kính lớn, bên trên là vô số cành hoa. Ảnh: Nhật Minh
Hoa đào đã bắt đầu nở rộ đón Tết. Ảnh: Nhật Minh
Hoa đào đã bắt đầu nở rộ đón Tết. Ảnh: Nhật Minh

Theo tiểu thương này, giá trị của những cây đào cổ thụ được dựa vào tuổi thọ, tính thẩm mỹ và kiểu dáng cây.

Cặp đào thu hút được sự chú ý của nhiều người dân. Ảnh: Nhật Minh
Cặp đào tại phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) thu hút được sự chú ý của nhiều người dân. Ảnh: Nhật Minh

Anh Trương Tiến Hùng (42 tuổi, Phú Thượng) ấn tượng bởi vẻ đẹp qua nhiều năm tháng của cặp đào cổ thụ này. Thế nhưng, với mức giá mua và thuê của cây đào này thì không phải ai cũng có thể sở hữu.

“Những cây đào này có dáng và thế đẹp, dễ thu hút người xem nhưng chiếm nhiều không gian trưng bày trong nhà” - anh Hùng nói

NHẬT MINH
TIN LIÊN QUAN

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Cận Tết, người dân Hà Nội đổ ra đường sắm đào quất sớm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội đã bắt đầu đổ xô ra đường để đi lựa chọn những cành đào, cây quất về trưng Tết cho gia đình mình.

Ra mắt trường đào tạo về hoạt hình đầu tiên tại Việt Nam

Vũ Long |

Học viện đào tạo Hoạt hình Quốc tế Sconnect định vị thương hiệu Sconnect Academy of Media Arts (SAMA) - trường đào tạo hoạt hình - game đầu tiên tại Việt Nam.

Công bố nhân sự tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ 31.1 đến 2.2 ở cả ba miền

NHÓM PV |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ ngày 31.1 - 2.2), Bắc Bộ bắt đầu nắng ráo diện rộng từ ngày 1.2.

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Cận Tết, người dân Hà Nội đổ ra đường sắm đào quất sớm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội đã bắt đầu đổ xô ra đường để đi lựa chọn những cành đào, cây quất về trưng Tết cho gia đình mình.

Ra mắt trường đào tạo về hoạt hình đầu tiên tại Việt Nam

Vũ Long |

Học viện đào tạo Hoạt hình Quốc tế Sconnect định vị thương hiệu Sconnect Academy of Media Arts (SAMA) - trường đào tạo hoạt hình - game đầu tiên tại Việt Nam.