Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Danh sách doanh nghiệp "xù thầu" gạo khu vực Hà Nội năm 2023

Theo thông tin công bố của Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội, năm 2023 có 4 doanh nghiệp bị xử phạt do "bỏ chạy" không thực hiện hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia.

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Phương (Công ty Đông Phương), địa chỉ tại nhà bà Bùi Thị Quy, Thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bị phạt 665 triệu đồng. Lý do là công ty từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp 1.000 tấn gạo.

Công ty TNHH Vạn Lợi (Công ty Vạn Lợi), địa chỉ thôn Bào Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đại diện là ông: Phan Doãn Tiến, chức vụ Giám đốc. Công ty này bị phạt 786 triệu đồng do từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp 1.200 tấn gạo.

Ngoài ra 2 công ty liên danh là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Khải Minh (Công ty Khải Minh), địa chỉ HH4 - Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Công ty này liên danh với Công ty TNHH xây dựng và phát triển dự án Việt Nam. Liên danh nhà thầu bị phạt hơn 598 triệu đồng. Lý do liên danh nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp 800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2023.

Được biết, 3 nhà thầu Công ty Đông Phương, Công ty Vạn Lợi, Công ty Khải Minh cũng từng bị Cục dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình xử phạt.

Nhiều doanh nghiệp từng "xù thầu" gạo

Năm 2023 không phải lần đầu tiên Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội xử phạt các doanh nghiệp "xù thầu" gạo.

Trước đó, Cục dự trữ khu vực Hà Nội đã điểm danh 5 doanh nghiệp “bỏ chạy” không cung cấp gạo dự trữ quốc gia.

Theo thông tin của Báo Lao Động, Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội đưa thông tin các nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam Ninh, địa chỉ tại đường 1A, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị phạt 419 triệu đồng.

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh, địa chỉ số 18 đường Đặng Dung, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị phạt 125 triệu đồng.

Công ty TNHH thương mại Chương Tho, địa chỉ thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị phạt 223 triệu đồng.

Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai, địa chỉ 23 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bị phạt 344 triệu đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Long Hà Nam, thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị phạt 280 triệu đồng.

Các nhà thầu này bị phạt do trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020 nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều 11 Luật Đấu thầu, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội đã thu tiền bảo đảm dự thầu của các nhà thầu vi phạm và nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã thu. Tổng cộng số tiền là hơn 1,3 tỉ đồng.

Như Lao Động đã phân tích, việc các doanh nghiệp "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia đặt ra một dấu hỏi về chế tài xử lý.

Nhiều doanh nghiệp "xù thầu" gạo dự trữ quốc gia, nhưng các doanh nghiệp này chỉ bị phạt tiền mà không có doanh nghiệp nào bị cấm thầu.

Thời điểm năm 2020, ngoài phạt tiền, Bộ Tài chính từng đề xuất cấm tham gia hoạt động đấu thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện một phần hợp đồng cung cấp hàng dự trữ quốc gia.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, đại diện Vụ Quản lý hàng dự trữ (Bộ Tài chính) cho biết, nhà thầu có vết "xù thầu" hiện vẫn không bị cấm thầu mà chỉ bị trừ điểm uy tín.

Như vậy, với chế tài xử phạt tiền mà không cấm thầu như hiện nay khó chấm dứt được tình trạng các doanh nghiệp cung cấp gạo dự trữ quốc gia "xù thầu", ảnh hưởng đến mục tiêu dự trữ lương thực quốc gia. Bởi hiện tượng này từng và đang xảy ra ở nhiều nơi, trong nhiều thời gian khác nhau.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhập gạo dự trữ sớm, Đà Nẵng hoàn thành chỉ tiêu, tránh được cảnh "xù thầu"

NGUYÊN THI |

Trong khi một số tỉnh gặp khó vì bị doanh nghiệp bỏ thầu, huỷ hợp đồng, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành nhập kho 11.500 tấn gạo dự trữ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch giao từ tháng 8.2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thu mua gạo chỉ đạt 40% chỉ tiêu

QUANG ĐẠI |

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh (trụ sở tại TP Vinh) cho biết, trong năm 2023, do nhiều tác động của thị trường thế giới và trong nước, giá gạo tăng đột biến dẫn đến kết quả thu mua gạo dự trữ của cơ quan chỉ đạt 40% chỉ tiêu.

Thêm nhiều doanh nghiệp “xù thầu" gạo dự trữ, bị phạt hàng tỉ đồng

Hiếu Anh |

2 doanh nghiệp cùng có trụ sở ở Yên Bái vừa bị Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xử phạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng vì "bỏ chạy", không mua gạo dự trữ quốc gia dù trước đó đã trúng thầu.

Công bố nhân sự tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ 31.1 đến 2.2 ở cả ba miền

NHÓM PV |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ ngày 31.1 - 2.2), Bắc Bộ bắt đầu nắng ráo diện rộng từ ngày 1.2.

Nhập gạo dự trữ sớm, Đà Nẵng hoàn thành chỉ tiêu, tránh được cảnh "xù thầu"

NGUYÊN THI |

Trong khi một số tỉnh gặp khó vì bị doanh nghiệp bỏ thầu, huỷ hợp đồng, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành nhập kho 11.500 tấn gạo dự trữ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch giao từ tháng 8.2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thu mua gạo chỉ đạt 40% chỉ tiêu

QUANG ĐẠI |

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh (trụ sở tại TP Vinh) cho biết, trong năm 2023, do nhiều tác động của thị trường thế giới và trong nước, giá gạo tăng đột biến dẫn đến kết quả thu mua gạo dự trữ của cơ quan chỉ đạt 40% chỉ tiêu.

Thêm nhiều doanh nghiệp “xù thầu" gạo dự trữ, bị phạt hàng tỉ đồng

Hiếu Anh |

2 doanh nghiệp cùng có trụ sở ở Yên Bái vừa bị Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xử phạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng vì "bỏ chạy", không mua gạo dự trữ quốc gia dù trước đó đã trúng thầu.