Làm rõ vụ việc 2.000 công nhân không nhận quà Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1, cơ quan chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc khiến 2.000 công nhân một công ty không nhận quà Tết.

Sự việc xảy ra ngày 25.1, ở Công ty TNHH S.M, đóng trên địa bàn khu phố Hòa Lân 2, phường Hòa Lân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sự việc công nhân không nhận quà Tết được nhiều trang mạng đăng tải video, hình ảnh.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc công nhân không nhận quà Tết. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc công nhân không nhận quà Tết. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi nắm được thông tin phản ánh, Liên đoàn Lao Động thành phố Thuận An đã làm việc với công đoàn cơ sở và công nhân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thuận An cho biết, vụ việc xuất phát từ khi Công đoàn cơ sở mua quà tặng cho 2.000 đoàn viên lao động. Một số công nhân kích động không cho những người khác nhận quà Tết.

Qua ghi nhận ban đầu, phần quà Tết mà Công đoàn cơ sở mua để trao cho công nhân lao động là 450.000 đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Thuận An đánh giá phần quà này là không ít, chất lượng quà đảm bảo chất lượng.

Trước đó, cách đây gần nửa tháng, ở Công ty TNHH S.M, một số người cũng kích động công nhân ngừng việc. Lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc và những người này đã cam kết không kích động, tuy nhiên lần này lại tiếp diễn.

Hàng ngàn công nhân không nhận quà Tết. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Hàng nghìn công nhân không nhận quà Tết. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện nay, tình hình công nhân Công ty TNHH S.M đã ổn định trở lại. Lực lượng chức năng đang làm rõ các vấn đề liên quan đến phần quà Tết và việc một số người kích động công nhân lao động không nhận quà Tết.

Về chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại Công ty TNHH S.M, Công đoàn cơ sở đã rà soát nắm tình hình lao động khó khăn để kiến nghị hỗ trợ.

UBND thành phố Thuận An đã hỗ trợ 70 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần hỗ trợ 1 triệu đồng. Ngoài ra, ngân sách Công đoàn cũng trích kinh phí để hỗ trợ 270 đoàn viên lao động khó khăn, mỗi phần tiền 500.000 đồng. Tổ chức Công đoàn cũng tổ chức các phiên chợ bán hàng giảm giá tại thành phố Thuận An để hỗ trợ công nhân trong bối cảnh khó khăn.

Được biết, dù trong bối cảnh khó khăn, phía Công ty TNHH S.M cũng thông báo có tiền thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1, LĐLĐ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy, Xuân chia sẻ” và chương trình tham quan mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024.

Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà cho người lao động khó khăn tại Bình Dương

HOÀNG TÚ - ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 26.1, ông Lê Văn Khảm - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội - làm trưởng đã tới thăm, tặng quà cho công nhân người lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Công nhân Bình Dương vui mừng rinh quà Tết, nhận vé tàu xe để về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng trăm công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương vui mừng nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Người lao động còn được tham gia phiên chợ mua hàng giảm giá, tiết kiệm.

IMF nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2024

Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024, chỉ ra rằng, hoạt động tốt hơn mong đợi của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trong năm ngoái, các thị trường mới nổi và đang phát triển ở châu Á vẫn là động lực cho tăng trưởng toàn cầu.

Hà Tĩnh chậm đào tạo miễn phí chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

TRẦN TUẤN |

Mặc dù từ cuối năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương sẽ cấp ngân sách để giao Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức đào tạo miễn phí cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên địa bàn, tuy nhiên, đến nay chủ trương này vẫn chưa thực hiện được.

Gia chủ nên thả cá chép tiễn ông Táo vào giờ nào, hướng nào?

NGỌC LIÊN |

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, sau khi hoàn thành lễ cúng, các gia đình sẽ tiến hành thả chép đưa ông Công ông Táo về trời.

EU chi hàng tỉ USD xây hành lang vận tải thay thế tuyến qua Nga

Linh Nhi |

EU cam kết chi hàng tỉ USD cho hành lang vận tải xuyên Caspian để thay thế tuyến qua Nga.

Dự án của loạt doanh nghiệp giáo dục đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất

Lam Duy |

Sau 13 năm, ít nhất 3/5 doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tìm cách chuyển nhượng vốn góp hoặc tài sản trên đất ở dự án của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Hà Nội, trên lô đất 7.662 m2 thuộc huyện Đông Anh.

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1, LĐLĐ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy, Xuân chia sẻ” và chương trình tham quan mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024.

Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà cho người lao động khó khăn tại Bình Dương

HOÀNG TÚ - ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 26.1, ông Lê Văn Khảm - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội - làm trưởng đã tới thăm, tặng quà cho công nhân người lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Công nhân Bình Dương vui mừng rinh quà Tết, nhận vé tàu xe để về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng trăm công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương vui mừng nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Người lao động còn được tham gia phiên chợ mua hàng giảm giá, tiết kiệm.