3 nhà thầu "bỏ chạy" ở Thái Bình là mối quen của các đơn vị Cục Dự trữ

Hiếu Anh - Quang Dân |

Báo Lao Động vừa phản ánh, sau khi trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, 3/6 nhà thầu đã bỏ cuộc do giá gạo tăng cao.

Giá trúng thầu không thấp hơn nhưng vẫn "bẻ kèo"

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình (trực thuộc Tổng Cục dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính) tiến hành tổ chức đấu thầu 6 gói thầu thuộc dự án mua 7.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023.

Sau khi trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, 3/6 nhà thầu đã bỏ cuộc do giá gạo tăng cao.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, 3 nhà thầu bỏ chạy ở Thái Bình có đơn giá không thấp hơn 3 nhà thầu còn lại.

Được biết, cả 6 gói thầu này đều mua 1 loại gạo. Đó là gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023. Đối với mặt hàng này, các đơn vị trúng đấu giá đã bỏ chạy gồm có:

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Khải Minh trúng thầu với giá 11,623 tỉ đồng cho 900 tấn. Hợp đồng ký ngày 2.8.2023. Như vậy, giá trúng thầu theo đơn giá là 13.070.000 đồng/tấn.

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đông Phương bỏ thầu là 13,1 tỉ đồng cho 1.000 tấn gạo. Hợp đồng ký ngày 15.8.2023. Như vậy, đơn giá trúng thầu là 13.100.000 đồng/ tấn.

Công ty TNHH Vạn Lợi trúng thầu với giá bỏ thầu là 23,580 tỉ đồng cho 1.800 tấn gạo. Hợp đồng ký ngày 25.7.2023. Như vậy, đơn giá trúng thầu là 13.100.000 đồng/tấn.

Trong khi đó, 3 nhà thầu khác, đơn giá không cao hơn mức giá này.

Tại gói thầu số 6 "cung cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2023, nhập tại kho dự trữ Minh Quang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư", nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai (địa chỉ tại số 23 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) bỏ thầu với giá là 13,070 tỉ đồng. Đơn vị này ký hợp đồng 9.8.2023. Đơn giá trúng thầu chỉ có 13.070.000 đồng/ tấn.

Hay tại gói thầu số 5 "cung cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2023, nhập tại kho dự trữ Minh Quang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư". Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam (địa chỉ tại thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) với giá bỏ thầu là 13,1 tỉ đồng. Đơn vị ký hợp đồng ngày 15.8.2023. Giá trúng thầu của đơn vị này cũng chỉ ở mức 13.100.000 đồng/tấn.

Quen mặt với các đơn vị của Cục Dự trữ nhà nước

Việc 3/6 nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp gạo sau khi đã trúng thầu của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, đồng nghĩa 3.700 tấn gạo chưa thể nhập kho dự trữ quốc gia (50%).

Được biết 3 nhà thầu trên đều là những “gương mặt thân quen” với đơn vị của Cục Dự trữ nhà nước.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Khải Minh (địa chỉ tại HH4, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) đã tham gia 39 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu hơn 126 tỉ đồng. Công ty này tham gia 13 gói thầu của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội với giá trị trúng thầu gần 50 tỉ đồng. Công ty cũng tham gia 10 gói thầu của Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường với giá trị trúng thầu hơn 24 tỉ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đông Phương (địa chỉ tại nhà bà Bùi Thị Quy, thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tham gia 144 gói thầu, tổng giá trúng thầu là gần 799 tỉ đồng (trong đó khoảng 416 tỉ đồng là các gói chỉ định thầu). Đơn vị đã tham gia 14 gói thầu Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc, với tổng giá trị gói thầu 92 tỉ đồng. Công ty này tham gia 10 gói thầu với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, giá trúng thầu trên 86 tỉ đồng. Đơn vị cũng tham gia 9 gói thầu của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng với tổng giá trúng thầu hơn 46 tỉ đồng.

Công ty Vạn Lợi (địa chỉ tại thôn Bảo Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã tham gia 46 gói thầu với giá trúng thầu hơn 105 tỉ đồng. Trong đó, đơn vị này trúng 12 gói thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc với giá hơn 31 tỉ đồng; đơn vị trúng 5 gói thầu của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh với giá gần 3 tỉ đồng.

Hiếu Anh - Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Nhà thầu chịu phạt cả tỉ đồng do không thể cung cấp gạo dự trữ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, một số nhà thầu đã từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp gạo, chấp nhận vi phạm Luật Đấu thầu và bị phạt số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng vì giá gạo tăng cao.

Bộ Tài chính lên tiếng về việc quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia

Cường Ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Bộ Tài chính vừa có văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi Bộ Công Thương có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ đề xuất giao Bộ Tài chính quản lý về dự trữ xăng dầu quốc gia.

Dự trữ xăng dầu quốc gia không nên giao cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, giao việc dự trữ xăng dầu quốc gia cho các doanh nghiệp là điều bất hợp lý. Bởi khi kiểm tra, Bộ Công Thương rất khó làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu.

Diễn viên B Trần: Mạng xã hội giúp phim lan tỏa, nhưng giữ được chân khán giả phải là chất lượng tác phẩm

Đào Minh Huệ (thực hiện) |

Mạng xã hội đang trở thành kênh quảng bá tích cực, hiệu quả cho phim ảnh. Bộ phim truyền hình “Chúng ta của 8 năm sau” hiện được chia sẻ rầm rộ, nhận bình luận rôm rả từ khán giả trên khắp các diễn đàn. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên B Trần đóng vai Tùng - nhân vật đang "nóng nhất" mạng xã hội bởi lăng nhăng, ngoại tình, bị vợ bỏ.

Chủ doanh nghiệp ở Hà Nội nhận được email gia hạn chữ ký số dù chưa hết hạn

KHÁNH AN |

Thời điểm đầu năm 2024, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại Hà Nội nhận được email gia hạn chữ ký số mặc dù gói dịch vụ của họ vẫn đang còn thời hạn sử dụng.

Thắt chặt chi tiêu, người dân Cần Thơ ưu tiên chọn quà Tết bình dân

VÂn HI |

Cần Thơ - Thời điểm hiện tại, người dân đã rục rịch mua sắm cho ngày Tết. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Thay vì chọn những quà Tết có giá trị cao, họ sẽ ưu tiên lựa chọn mặt hàng truyền thống, mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền.

Tết phải về quê mới ý nghĩa

Mạnh Cường |

Với nhiều người sinh sống, làm việc xa quê, Tết là dịp để sum vầy, hướng về cội nguồn. Dù bận rộn thế nào cũng phải sắp xếp về quê ít nhất một, hai ngày.

Ông Zelensky mời ông Trump đến nói về việc chấm dứt xung đột trong 24 giờ

Thu Ánh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt xung đột với Nga thế nào trong 24 giờ.

Nhà thầu chịu phạt cả tỉ đồng do không thể cung cấp gạo dự trữ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, một số nhà thầu đã từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp gạo, chấp nhận vi phạm Luật Đấu thầu và bị phạt số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng vì giá gạo tăng cao.

Bộ Tài chính lên tiếng về việc quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia

Cường Ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Bộ Tài chính vừa có văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi Bộ Công Thương có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ đề xuất giao Bộ Tài chính quản lý về dự trữ xăng dầu quốc gia.

Dự trữ xăng dầu quốc gia không nên giao cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, giao việc dự trữ xăng dầu quốc gia cho các doanh nghiệp là điều bất hợp lý. Bởi khi kiểm tra, Bộ Công Thương rất khó làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu.