Huế xử phạt nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

UBND TP. Huế đã ra quyết định xử phạt nhiều trường hợp vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 18.5, UBND TP. Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số đơn vị, cá nhân vi phạm các tiêu chí, quy định phòng chống dịch COVID-19, được quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Huế đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.N. (38 tuổi, trú tại Chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP. Huế) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng với số tiền 10 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 15.5, kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà N. (Địa chỉ: Lô B1.3 khu Tam Thai, phường An Cựu, TP. Huế), lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 49 người. Trong khi đó, từ ngày 12.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo, yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe...) được phép hoạt động nhưng tối đa không quá 10 người, phải thực hiện giãn cách.

Cùng ngày, UBND TP. Huế cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.H. (21 tuổi, trú tại phường An Đông, TP. Huế) về hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với số tiền 5 triệu đồng.

Theo đó, ông L.V.H. đã không chấp hành Quyết định số 144/QĐ-BCĐ ngày 8.5.2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường An Đông phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Được biết, trước đó UBND TP. Huế cũng đã tiến hành xử phạt số tiền 40 triệu đồng đối với 2 cơ sở kinh doanh vi phạm các tiêu chí, quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tạm giữ giấy phép kinh doanh đối với 1 nhà hàng do vi phạm nhiều lần yêu cầu không tụ tập trên 20 người (thời điểm đó thực hiện theo Thông báo 198 ngày 8.5.2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề nghị rút giấy phép nếu cơ sở vi phạm phòng dịch COVID-19 lần 3

Thanh Chân |

"Rút giấy phép đối với cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta phải hy sinh lợi ích ngắn hạn vì tương lai lâu dài, vì an toàn cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.

Vi phạm quy định phòng dịch, Giám đốc Hacinco bị cách chức

Phạm Đông |

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Vợ chồng Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch: Có căn cứ khởi tố hình sự?

Việt Dũng |

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hai vợ chồng Giám đốc Hacinco không khai báo y tế khi đi du lịch về, có biểu hiện dịch tễ song vẫn ăn uống đông người... cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Đề nghị rút giấy phép nếu cơ sở vi phạm phòng dịch COVID-19 lần 3

Thanh Chân |

"Rút giấy phép đối với cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta phải hy sinh lợi ích ngắn hạn vì tương lai lâu dài, vì an toàn cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.

Vi phạm quy định phòng dịch, Giám đốc Hacinco bị cách chức

Phạm Đông |

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Vợ chồng Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch: Có căn cứ khởi tố hình sự?

Việt Dũng |

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hai vợ chồng Giám đốc Hacinco không khai báo y tế khi đi du lịch về, có biểu hiện dịch tễ song vẫn ăn uống đông người... cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án hình sự để điều tra.