Khi đưa ra các hoạt động của ông Nguyễn Văn Thanh sau khi từ Đà Nẵng về, sẽ thấy ông đã gieo rắc mầm bệnh cho quá nhiều người, gây nguy hiểm cho nhiều địa điểm. Đến ngày 13.5, cơ quan chức năng xác định có 150 trường hợp F1 liên quan tới 2 vợ chồng ông Thanh, trong đó có 2 F1 trong số này dương tính với SARS-CoV-2.
Không chỉ gây bệnh cho người khác, vợ chồng ông Thanh đã khiến cho nhiều nơi ở Hà Nội đã bị tạm phong tỏa, đó là tòa nhà Central Point (số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân) là nơi cư trú của vợ chồng ông Thanh, toà nhà 91 Đinh Tiên Hoàng - nơi ông Thanh đến giao dịch.
Nguy hiểm hơn chính là bệnh viện, nơi vợ chồng ông Thanh từng đến, đó là phòng khám Thu Cúc, từng từ chối vợ chồng ông Thanh nhưng cũng bị tạm đình chỉ hoạt động. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, nơi vợ chồng ông Thanh đến khám nhưng không khai báo dịch tễ và phát hiện dương tính.
PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô khẳng định, vợ chồng ông Thanh đã không khai báo trung thực khi đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô.
Đúng là vợ chồng ông Nguyễn văn Thanh khai báo gian dối, xã hội khốn đốn thật.
Sau khi được xác định dương tính SARS-CoV-2, vợ chồng ông Thanh khai báo và truy được một số F1, nhưng liệu vợ chồng ông Thanh đã khai báo đầy đủ chưa? Với sự khai báo không trung thực lần trước, dư luận có quyền hoài nghi lần khai báo thứ hai.
Liệu có ai từng tiếp xúc với ông Thanh nhưng ông Thanh không khai báo hay không? Nếu điều đó xảy ra thì sẽ có ca F1 và có thể là F0 đang ở trong cộng đồng.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm với ông Nguyễn Văn Thanh. Trước mắt, ông Nguyễn Văn Thanh bị tạm đình chỉ chức vụ, nhưng dư luận chờ đợi quyết định xử lý trường hợp này nghiêm như thế nào.
Trong đợt dịch này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng dịch, trong đó đòi hỏi rất cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu đó là lãnh đạo các địa phương, là lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị.
Với tư cách là giám đốc một đơn vị của nhà nước, là đảng viên, đúng ra ông Thanh phải có trách nhiệm trong việc phòng dịch. Nhưng ông Thanh không những không bảo vệ cơ quan an toàn trước dịch bệnh, mà còn gây họa cho cả xã hội.