TPHCM: Đội nắng kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở cửa ngõ thành phố

Thanh Vũ |

Lực lượng chức năng vẫn làm việc liên tục bất kể khó khăn ở các cửa ngõ TPHCM nhằm kiểm soát, không để dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn TPHCM.

Ghi nhận lúc 13h tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM), lực lượng chức năng vẫn liên tục làm việc. Theo đó, vào giờ nghỉ trưa, từng người sẽ thay phiên nghỉ ngơi để làm bảo việc kiểm tra không bị ngắt quãng.
Ghi nhận lúc 13h ngày 17.5 tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 50 (giáp tỉnh Long An), lực lượng chức năng vẫn liên tục làm việc. Vào giờ nghỉ trưa, từng người sẽ thay phiên nghỉ ngơi để đảm bảo việc kiểm tra không bị ngắt quãng.
Thời điểm phóng viên ghi nhận có nhiệt độ khá cao. Dù trước đó, TPHCM đã có một cơn mưa lớn nhưng nhiệt độ vẫn không được cải thiên.
Thời điểm phóng viên ghi nhận có nhiệt độ khá cao. Dù trước đó, TPHCM xuất hiện một cơn mưa khá to nhưng nhiệt độ vẫn không được cải thiện.
Lực lượng chức năng vô cùng vất vả khi phải làm việc dưới thời tiếc nắng nóng, đặc biệt là các nhân viên y tế với đồ bảo hộ toàn thân.
Lực lượng chức năng rất vất vả khi phải làm việc ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng, đặc biệt là các nhân viên y tế với đồ bảo hộ trùm kín toàn thân.
Việc mặc đồ bảo hộ dưới thời tiết nắng nóng khiến các nhân viên y tế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, họ vẫn làm việc liên tục bất kể ngày lẫn đêm với hy vọng tình hình dịch COVID-19 sớm được kiểm soát.
Việc mặc đồ bảo hộ dưới thời tiết nắng nóng khiến các nhân viên y tế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, họ vẫn làm việc liên tục với hy vọng tình hình dịch COVID-19 sớm được kiểm soát.
Bác sĩ Lê Ngọc Thanh (bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TPHCM) chia sẻ với Lao Động: “Việc mặc đồ bảo hộ chắc chắn sẽ rất nóng. Nhưng do tình hình dịch bệnh, tôi phải đảm bảo an toàn khi làm việc cũng như chấp hành quy định. Nóng thì rất nóng nhưng không được lơ là“.
Bác sĩ Lê Ngọc Thanh (bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TPHCM) chia sẻ với Lao Động: “Việc mặc đồ bảo hộ chắc chắn sẽ rất nóng. Nhưng do tình hình dịch bệnh, tôi phải đảm bảo an toàn khi làm việc cũng như chấp hành quy định. Nóng thì rất nóng nhưng không được lơ là“.
Các xe khi di chuyển qua trạm sẽ được yêu cầu đo thân nhiệt, cung cấp biển số xe và lịch sử hành trình. Nếu có dấu hiệu của virus SARS-CoV-2 như ho, sốt,... lực lượng liên ngành sẽ giữ người đó lại và đưa đi cách ly y tế nếu cần thiết.
Các xe khi di chuyển qua trạm sẽ được yêu cầu đo thân nhiệt các người trên xe, cung cấp biển số xe và lịch sử hành trình. Nếu người nào có dấu hiệu của virus SARS-CoV-2 như ho, sốt,... lực lượng liên ngành sẽ giữ người đó lại và đưa đi cách ly y tế nếu cần thiết.
Hầu hết các tài xế khi qua trạm chốt đều chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, cũng như đo thân nhiệt.
Hầu hết các tài xế khi qua trạm chốt đều chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, cũng như đo thân nhiệt.
Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng giao thông để việc kiểm tra được diễn ra suôn sẻ.
Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng giao thông để việc kiểm tra được diễn ra suôn sẻ.
Nhiều người đi xe máy cũng được lực lượng chức năng kiểm tra.
Nhiều người đi xe máy cũng được lực lượng chức năng kiểm tra.
Ghi nhận tại điểm chốt Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An), công tác phòng dịch cũng được kiểm soát chặt chẽ.
Ghi nhận tại điểm chốt Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An), công tác phòng dịch cũng được kiểm soát chặt chẽ.
Lực lượng chức năng kiểm soát dịch COVID-19, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách ở cửa ngõ TPHCM.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Danko Group ủng hộ 500 triệu đồng cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

Mai Mai |

Sáng 17.5.2021, Danko Group vừa trao ủng hộ 500 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Gang nhằm góp sức cùng Bắc Giang trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chuyên gia họp khẩn 4 ca mắc COVID-19 nặng

Lệ Hà |

Trưa 17.5, các chuyên gia đầu ngành về nhiều lĩnh vực trong Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn đã bàn phương án điều trị cho 4 bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tin nóng: Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 17.5: : Sáng 17.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 34 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên 255 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Danko Group ủng hộ 500 triệu đồng cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

Mai Mai |

Sáng 17.5.2021, Danko Group vừa trao ủng hộ 500 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Gang nhằm góp sức cùng Bắc Giang trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chuyên gia họp khẩn 4 ca mắc COVID-19 nặng

Lệ Hà |

Trưa 17.5, các chuyên gia đầu ngành về nhiều lĩnh vực trong Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn đã bàn phương án điều trị cho 4 bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tin nóng: Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 17.5: : Sáng 17.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 34 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên 255 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh.