Hơn 1.700 toa tàu, đầu máy của ngành đường sắt có nguy cơ ngừng hoạt động

Hiếu Anh- Hải Đăng |

Việt Nam quản lý đầu máy xe lửa bằng cả tiêu chuẩn kỹ thuật và niên hạn. Theo Luật đường sắt 2017, niên hạn với tàu khách không quá 40 năm, tàu hàng không quá 45 năm. Hơn 1.700 toa tàu, đầu máy đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động do hết niên hạn.

"Tiếng kêu cứu" từ toa tàu, đầu máy

Chúng tôi may mắn được tham quan toa tàu Hà Nội - Lào Cai vừa cập bến, bên trong toa tàu nội thất chỉ mới tân trang hoàn toàn cách đây 1 năm. Thế nhưng, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành, toa tàu sẽ được “khai tử” vào năm 2025.

Nếu như toa tàu Hà Nội - Lào Cai còn thời gian 2 năm để lăn bánh thì nhiều toa tàu, đầu máy khác của Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ bị ngưng hoạt động, được gửi ở các ga Yên Viên, Từ Sơn… dù vẫn còn hoạt động khá tốt.

Theo Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, ngay trong năm 2023, đơn vị có 18 tàu hết hiên hạn; đến năm 2025, con số này sẽ là 32 tàu.

Không chỉ các công ty vận hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc xí nghiệp đầu máy Hà Nội cho biết, hiện đơn vị tiếp nhận nhiều đầu máy hết niên hạn. Tuy nhiên, qua kiểm tra không ít đầu máy vẫn đáp ứng an toàn, kỹ thuật.

Nhiều toa tàu, đầu máy ngành đường sắt có nguy cơ ngừng hoạt động do hết niên hạn. Ảnh: Hải Đăng
Nhiều toa tàu, đầu máy ngành đường sắt có nguy cơ ngừng hoạt động do hết niên hạn. Ảnh: Hải Đăng
Nội thất bên trong toa tàu Hà Nội - Lào Cai sắp hết niên hạn. Ảnh: Hải Đăng
Nội thất bên trong toa tàu Hà Nội - Lào Cai sắp hết niên hạn. Ảnh: Hải Đăng
Theo đơn vị chức năng, đầu máy tàu hỏa thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa. Ảnh: Hải Đăng
Theo đơn vị chức năng, đầu máy tàu hỏa thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa. Ảnh: Hải Đăng

Hãy để toa tàu, đầu máy sống tiếp

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trương Quang Toàn, Trưởng phòng quản lý phương tiện, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng cho phép kéo dài niên hạn đường sắt, trước mắt là đến 2030”.

Về phía công ty vận tải Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các phương án cho việc kéo dài niên hạn. Ví dụ, đơn vị sẽ rút thời gian sửa chữa bảo dưỡng định kỳ toa tàu từ 15 tháng xuống 12 tháng.

Giám đốc xí nghiệp đầu máy Nguyễn Ngọc Thắng cho biết thêm, hiện nay, nhiều nước trên thế giới không quy định niên hạn đầu máy xe lửa mà chỉ quy định các định mức tiêu chuẩn, kỹ thuật. Khi đơn vị chuyên môn kiểm tra đầu máy đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật có thể đưa vào vận hành.

Hiện nay, Việt Nam quản lý đầu máy xe lửa bằng cả tiêu chuẩn kỹ thuật và niên hạn. Theo Luật đường sắt 2017, niên hạn với tàu khách không quá 40 năm, tàu hàng không quá 45 năm. Trong khi đó, các đầu máy cứ 12 tháng sẽ phải kiểm tra đăng kiểm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, việc quản lý đầu máy xe lửa chỉ cần quản lý theo tiêu chuẩn kỹ thuật là đủ mà không cần quy định niên hạn. Bởi khi kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật nếu đầu máy không đảm bảo vẫn sẽ bị loại bỏ.

"Cách quản lý này sát thực tế với Việt Nam hơn"- ông Thắng bày tỏ.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị các cấp ngành xem xét, cho phép gia hạn sử dụng đầu máy, toa tàu theo luật đã hết niên hạn nhưng thực tế vẫn sử dụng tốt.

Trên thế giới, hầu hết các nước đều không quy định niên hạn sử dụng của phương tiện đường sắt, do phụ tùng được kiểm tra và thay thế định kỳ hoặc đột xuất. Trước đây, khi ủng hộ phương án quy định niên hạn sử dụng phương tiện đường sắt, mục tiêu là tạo thêm áp lực để đầu tư, đổi mới phương tiện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành đường sắt khó khăn hiện nay, việc đầu tư phương tiện mới thay thế số đã cũ ít có khả năng thực hiện được, nhất là khi phải cần đến khoảng 10.000 tỉ đồng.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, hiện đơn vị có 58 đầu máy và 163 toa tàu khách trên 40 năm tuổi, cùng 1.491 toa tàu hàng trên 45 năm tuổi. Theo quy định hiện hành, hơn 1.700 đầu máy và toa tàu này sẽ phải loại bỏ do quá niên hạn sử dụng. Tới năm 2025, số phương tiện hết niên hạn sẽ tăng thêm khoảng 114 đầu máy, 168 toa tàu khách, 1.472 toa tàu hàng và tiếp tục tăng những năm sau đó. Riêng với đầu máy, tới năm 2025, đường sắt chỉ còn 144 chiếc còn hạn dùng, tới năm 2035 còn 118 chiếc, tới năm 2045 còn 61 chiếc.

Hiếu Anh- Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh khởi sắc, ngành đường sắt vẫn chưa hết lo

Xuyên Đông |

Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp ngành đường sắt cũng đang báo lãi. Tuy nhiên, theo chuyên gia, ngành đường sắt vẫn chưa hết lo.

Hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên sạt lở do thi công gia cố hầm

Hoài Luân |

Trong quá trình thi công gia cố hầm, một số vị trí trên đoạn đường sắt qua hầm Chí Thạnh (huyện Tuy An, Phú Yên) xảy ra tình trạng sạt lở, khiến thời gian phong tỏa tàu qua hầm kéo dài.

Đề xuất nâng cấp 2 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với đường sắt Trung Quốc

Cường Ngô - Trần Vương |

Hai tuyến đường sắt Yên Viên - Kép (Bắc Giang) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Lưu Xá (Thái Nguyên) - Kép - Cái Lân (Quảng Ninh) kết nối trực tiếp với đường sắt Trung Quốc có tiềm năng kinh tế, du lịch lớn nhưng đại biểu Quốc hội cho rằng, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.

Điều tra vụ 3 người tử vong nghi do bị phóng hỏa

Anh Tú |

TPHCM - Đến tối 21.11, công an Quận 8 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15, Quận 8 khiến 3 người tử vong.

Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Xóa tư cách chức vụ 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu và xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với bà Vũ Thị Thu Thủy.

Tương quan mới về tỉ lệ tín nhiệm ông Biden và ông Trump

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn vượt đương kim Tổng thống Joe Biden về tỉ lệ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò mới nhất.

Kinh doanh khởi sắc, ngành đường sắt vẫn chưa hết lo

Xuyên Đông |

Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp ngành đường sắt cũng đang báo lãi. Tuy nhiên, theo chuyên gia, ngành đường sắt vẫn chưa hết lo.

Hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên sạt lở do thi công gia cố hầm

Hoài Luân |

Trong quá trình thi công gia cố hầm, một số vị trí trên đoạn đường sắt qua hầm Chí Thạnh (huyện Tuy An, Phú Yên) xảy ra tình trạng sạt lở, khiến thời gian phong tỏa tàu qua hầm kéo dài.

Đề xuất nâng cấp 2 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với đường sắt Trung Quốc

Cường Ngô - Trần Vương |

Hai tuyến đường sắt Yên Viên - Kép (Bắc Giang) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Lưu Xá (Thái Nguyên) - Kép - Cái Lân (Quảng Ninh) kết nối trực tiếp với đường sắt Trung Quốc có tiềm năng kinh tế, du lịch lớn nhưng đại biểu Quốc hội cho rằng, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.