Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Chỉ phát hiện khi có hiệu trưởng mới

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, cô giáo Hà Thị Huyền cho biết, từ năm 2022 trở về trước, các giáo viên của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được biết và chưa từng được hưởng số tiền phụ cấp trách nhiệm 0,3 - theo Điều 6 của Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt.

Đến năm 2023, khi có hiệu trưởng mới về, gần 20 giáo viên nhà trường bất ngờ khi được chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm trên, số tiền trên 500.000 đồng/người/tháng. Lúc này, các giáo viên mới biết là mình thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Nghị định 61.

Cô giáo Hà Thị Huyền trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cô giáo Hà Thị Huyền trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các giáo viên thắc mắc về việc những năm trước đó - thời ông Nguyễn Văn Cương làm Hiệu trưởng, giai đoạn 2013-2022 (hiện ông Cương là Giám đốc Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh - PV) - không được nhận khoản phụ cấp trên. Đồng thời chủ động xác minh thông tin và được biết, hàng năm, ngân sách Nhà nước vẫn chi trả khoản phụ cấp trên về nhà trường.

Cho rằng bị ăn chặn số tiền phụ cấp, nhiều giáo viên Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị làm rõ sự việc.

Sau đó, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Ninh thành lập đoàn kiểm tra theo nội dung các đơn tố cáo trên và đã ban hành kết luận kiểm tra.

"Chúng tôi chưa được xem trực tiếp bản kết luận kiểm tra có dấu đỏ mà chỉ được đại diện nhà trường đọc cho nghe kết luận.

Cụ thể, kết luận kiểm tra nêu trong thời kỳ kiểm tra 2013 - 2022, nhà trường đã không quyết toán khoản phụ cấp trách nhiệm 0,3 theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 61 cho giáo viên. Thay vào đó lại chi số tiền được cấp trong 7 năm (từ năm 2013 - 2016 và từ năm 2020 - 2022) với số tiền 613.296.000 đồng vào việc chi thường xuyên của trường là không đúng với dự toán duyệt, vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng ngân sách", cô giáo Hà Thị Huyền nói.

Bên cạnh đó, các giáo viên Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, bất ngờ là từ đầu tháng 10.2023, họ đã bị dừng áp dụng hệ số phụ cấp ưu đãi 50%, cũng theo Nghị định 61.

"Việc bị dừng cùng lúc 2 khoản phụ cấp theo Nghị định 61 khiến mỗi tháng, thu nhập của giáo viên bị giảm khoảng 2 triệu đồng/tháng, khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn", cô giáo Hà Thị Huyền chia sẻ.

Hiệu trưởng dùng tiền "vào việc chung"

Ngày 21.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh - cho biết, liên quan thông tin phản ánh của các giáo viên, Giám đốc Sở VHTTDL đã trực tiếp chỉ đạo, mọi việc cơ bản đã được giải quyết.

"Theo kiểm tra, số tiền phụ cấp trên đã được hiệu trưởng cũ là ông Nguyễn Văn Cương sử dụng mục đích chung, cho phát triển sự nghiệp của nhà trường. Hiện, số tiền đã được thu hồi về ngân sách Nhà nước", ông Nguyễn Văn Ảnh thông tin.

Liên quan việc dừng tiền phụ cấp ưu đãi 50% đối với giáo viên Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh theo Nghị định 61 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi đánh giá, Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch không phải là trường chuyên biệt, nên phải tạm dừng.

Vấn đề đang các được giáo viên Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh quan tâm hiện nay là số tiền hơn 600 triệu đồng thu hồi về ngân sách Nhà nước nói trên sẽ được chi trả cho các giáo viên như thế nào.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên xót xa cảnh đồng nghiệp nghỉ việc vì lương không đủ sống

Danh Trang |

“Bao giờ giáo viên có thể sống bằng lương?" là câu hỏi khiến đội ngũ nhà giáo trăn trở suốt nhiều năm qua.

Ngôi trường chỉ có 7 học sinh và 3 giáo viên ở đảo Trần

Đoàn Hưng |

Tuy chỉ có 7 học sinh cùng 3 cô giáo đứng lớp nhưng không khí ngày 20.11 ở phân hiệu Liên cấp đảo Trần thuộc trường Tiểu học Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vẫn ngập tràn niềm vui.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị sắp xếp mức phụ cấp cao nhất cho cán bộ dân số

Thùy Linh- Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị khi triển khai thực hiện chế độ cải cách chính sách tiền lương, cần quan tâm tới chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng, trong đó có đội ngũ cán bộ dân số, làm sao đảm bảo được mức phụ cấp cao nhất theo quy định.

Ngày 20.11 đặc biệt của những giáo viên về hưu

NHÓM PV |

Đối với nhiều giáo viên về hưu, dù chỉ mới tạm xa bảng đen phấn trắng một vài mùa tựu trường hay đã rời xa việc đứng lớp lâu năm thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vẫn mãi là thời gian đặc biệt.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Kế toán trường học ở Yên Bái sắp được thi nâng ngạch viên chức

HẠNH AN |

Sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, kế toán trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tuyệt vời nhất với họ là được hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ có thêm gần 800.000 người được hưởng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi sẽ có thêm khoảng gần 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.

Giám định chữ kí để cáo buộc sai phạm cựu sếp nữ SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, do cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương đang trốn truy nã nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giám định chữ kí của người này cùng tài liệu khác để cáo buộc sai phạm.

Giáo viên xót xa cảnh đồng nghiệp nghỉ việc vì lương không đủ sống

Danh Trang |

“Bao giờ giáo viên có thể sống bằng lương?" là câu hỏi khiến đội ngũ nhà giáo trăn trở suốt nhiều năm qua.

Ngôi trường chỉ có 7 học sinh và 3 giáo viên ở đảo Trần

Đoàn Hưng |

Tuy chỉ có 7 học sinh cùng 3 cô giáo đứng lớp nhưng không khí ngày 20.11 ở phân hiệu Liên cấp đảo Trần thuộc trường Tiểu học Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vẫn ngập tràn niềm vui.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị sắp xếp mức phụ cấp cao nhất cho cán bộ dân số

Thùy Linh- Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị khi triển khai thực hiện chế độ cải cách chính sách tiền lương, cần quan tâm tới chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng, trong đó có đội ngũ cán bộ dân số, làm sao đảm bảo được mức phụ cấp cao nhất theo quy định.

Ngày 20.11 đặc biệt của những giáo viên về hưu

NHÓM PV |

Đối với nhiều giáo viên về hưu, dù chỉ mới tạm xa bảng đen phấn trắng một vài mùa tựu trường hay đã rời xa việc đứng lớp lâu năm thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vẫn mãi là thời gian đặc biệt.