Sát cánh cùng người lao động
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động trực tiếp đến công nhân lao động (CNLĐ), đời sống, việc làm của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Khi đó, nhu cầu lương thực, thực phẩm là vấn đề cấp thiết đối với hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Chị Cao Thị Sang - giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - nhớ lại: Thời điểm thực hiện Chỉ thị 16, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang đã đến tận nơi trao hỗ trợ các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, thịt, rau,… để gia đình sử dụng.
Ông Lưu Nhơn Đức - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang - cho biết, thời điểm dịch bệnh, trước tình hình đoàn viên, NLĐ đang công tác trong ngành giáo dục trên địa khó khăn trong việc tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã kêu gọi Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 13 tấn rau, củ, quả. Bên cạnh đó, vận động các nhà hảo tâm đóng góp lương thực, thực phẩm để trao tặng cho thầy, cô giáo thiếu lương thực, thực phẩm, vượt qua khó khăn và động viên thầy cô cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
“Mô hình hoạt động tương trợ của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang đã phát huy hiệu quả. Trong 5 năm (2017-2022) đã hỗ trợ 3.405 lượt đoàn viên Công đoàn, người lao động đang công tác trong ngành giáo dục không may mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ tử tuất, thiên tai,... với tổng số tiền hơn 6,6 tỉ đồng” - ông Đức thông tin thêm.


Chỗ dựa vững chắc cho người lao động
Bà Ngô Thị Thuỳ Trang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho hay, trong suốt thời gian bùng phát dịch COVID-19, tổ chức Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã luôn sát cánh cùng CNLĐ, tích cực huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho CNLĐ.
Cụ thể, LĐLĐ tỉnh kịp thời triển khai các gói hỗ trợ và thực hiện nhiều mô hình như “Phiên chợ 0 đồng”, “Bếp ăn nghĩa tình”, “Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt khó”, “Chương trình san sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”,... Riêng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp đạt gần 50 tỉ đồng. Ngoài ra, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã trao gần 23.000 túi An sinh Công đoàn cho công nhân viên chức lao động, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống công nhân lao động trong thời gian giãn cách.
Sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã trao hỗ trợ cho 1.573 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, với tổng số tiền 2,51 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Ngô Thị Thuỳ Trang cũng cho hay, hiện nay LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Quyết định 7785 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức chăm lo, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đoàn viên, người lao động. Trong đó, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; đoàn viên, người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh vào dịp Tết, thực hiện theo phương châm tất cả các đoàn viên, người lao động đều có Tết.