Hàng cây phong lá đỏ "chết khô" giữa Thủ đô

Hạnh Phương |

Khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hiện đang trơ trụi, dần chết khô.

Đầu năm 2018, TP Hà Nội đã cho trồng 100 gốc cây phong lá đỏ tại tuyến phố Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh với hi vọng sẽ mang lại cho thủ đô diện mạo mới.

Hàng cây phong lá đỏ được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo thành phố nhưng lại "chết khô".

Trong hai năm đầu, những cây phong lá đỏ vẫn sinh trưởng bình thường. Đến nay, loại cây được trồng trên tuyến đường giữa Thủ đô đã xuất hiện nhiều cây chết khô.

Thân, cành cây không mọc lá, trơ trụi, nứt toác.

Theo ghi nhận của PV, những cành cây không còn lá, thân cân sần sùi như những cành củi khô không có sức sống. Ngược lại, các loại cây khác được trồng xen với cây phong lại xanh mơn mởn.

Nhiều người dân đi qua khu vực này đều lắc đầu ngán ngẩm.

Ông Nguyễn Quốc Trung (SN 1965) chia sẻ: "Tôi thường đi bộ dọc tuyến đường này. Đặc biệt khi tôi đi qua cầu vượt nhìn xuống dưới là thấy hàng cây này không có tí sức sống nào cả. Khoảng thời gian đầu còn thấy mọc được ít lá".

Dọc đoạn đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, hàng cây phong lá đỏ "chết đứng" giữa Thủ đô.
Trái ngược với tình trạng héo úa cử cây phong, những loại hoa trồng dưới gốc phong vẫn xanh mơn mởn.

Được biết, loại cây này chỉ sống được ở khí hậu lạnh. Muốn sống ở Đà Lạt, cây phong còn phải ghép trên một gốc cây khác. Ngoài ra, cây phong còn lớn rất chậm. Với thời tiết mùa hè của miền Bắc, không biết loại cây này sẽ phải tiếp tục "chết khô" giữa thủ đô trong bao lâu.

Sắp tới, miền Bắc bước vào mùa hè. Giữa đoạn đường không có tán lá cây tránh nắng sẽ rất bất tiện cho người tham gia giao thông.
Hạnh Phương
TIN LIÊN QUAN

“Vàng đen” chết sau lũ, nông dân tái mặt không biết trồng cây gì

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Cây hồ tiêu ở vùng Cùa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) từng được ví như “vàng đen” vì giá trị kinh tế mang lại cho nông 1dân rất lớn. Thế nhưng, mấy năm trở lại, “vàng đen” bị dịch bệnh, rồi rớt giá. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2020, nhiều diện tích hồ tiêu bị chết, khiến nông dân điêu đứng, bế tắc vì không biết nên trồng lại hồ tiêu hay cây trồng mới.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bị dỡ bỏ

Tô Thế - Đặng Tiến |

Một cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được di dời trước 31.3.2021.

Lễ ký kết trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước

Phạm Đông |

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước.

Cận cảnh cây cầu luôn luôn tắc ở ngay cửa ngõ Thủ đô

Hải Nguyễn |

Cầu Thanh Trì (Hà Nội) được báo chí và người tham gia giao thông mệnh danh là cây cầu luôn luôn tắc mỗi ngày và đặc biệt tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Kèm theo đó là các vụ tai nạn giao thông, với 69 vụ tai nạn làm 21 người chết và 35 người bị thương trong 5 năm trở lại đây.

Giờ cây cổ thụ cũng... đi lạc, và sau vợ thì là tại chị vợ tôi

Anh Đào |

Một quyền cục trưởng, bị tố “cầm nhầm” 3 cây cổ thụ liền đáp: “Tôi đi trộm cây! Ai mà tin được trên đời này?!”. Thượng tá, trước “đầy nhà hàng lậu” thì bảo: tôi vừa trách vợ tôi sáng nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

“Vàng đen” chết sau lũ, nông dân tái mặt không biết trồng cây gì

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Cây hồ tiêu ở vùng Cùa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) từng được ví như “vàng đen” vì giá trị kinh tế mang lại cho nông 1dân rất lớn. Thế nhưng, mấy năm trở lại, “vàng đen” bị dịch bệnh, rồi rớt giá. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2020, nhiều diện tích hồ tiêu bị chết, khiến nông dân điêu đứng, bế tắc vì không biết nên trồng lại hồ tiêu hay cây trồng mới.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bị dỡ bỏ

Tô Thế - Đặng Tiến |

Một cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được di dời trước 31.3.2021.

Lễ ký kết trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước

Phạm Đông |

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước.

Cận cảnh cây cầu luôn luôn tắc ở ngay cửa ngõ Thủ đô

Hải Nguyễn |

Cầu Thanh Trì (Hà Nội) được báo chí và người tham gia giao thông mệnh danh là cây cầu luôn luôn tắc mỗi ngày và đặc biệt tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Kèm theo đó là các vụ tai nạn giao thông, với 69 vụ tai nạn làm 21 người chết và 35 người bị thương trong 5 năm trở lại đây.

Giờ cây cổ thụ cũng... đi lạc, và sau vợ thì là tại chị vợ tôi

Anh Đào |

Một quyền cục trưởng, bị tố “cầm nhầm” 3 cây cổ thụ liền đáp: “Tôi đi trộm cây! Ai mà tin được trên đời này?!”. Thượng tá, trước “đầy nhà hàng lậu” thì bảo: tôi vừa trách vợ tôi sáng nay.