Lễ ký kết trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước

Phạm Đông |

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước.

Ngày 19.3, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững. Nội dung ký kết trọng tâm là Chương trình trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương để hiện thực hóa sáng kiến trồng mới 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm; ông Lê Quang Minh, Giám đốc VTV Digital - Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland Bùi Xuân Huy đã ký Thỏa thuận hợp tác.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, để góp phần hiện thực hóa các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về vai trò, lợi ích lâu dài của phát triển bền vững, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đẩy mạnh thông tin – truyền thông về chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh, phối hợp với một số địa phương như Bến Tre, Phú Yên tổ chức phát động hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Sâm cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương và gửi Thư khen Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và tỉnh Bến Tre - địa phương đầu tiên tổ chức phát động hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng vào ngày 2.1.2021.

Ngày 20.2, tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị chính thức chọn thông điệp cho chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh là “Vì một Việt Nam xanh”.

Ông Nguyễn Hồng Sân phát biểu tại lễ ký kết.
Ông Nguyễn Hồng Sân phát biểu tại lễ ký kết.

Theo Thỏa thuận được ký kết, các bên sẽ hợp tác để đồng hành trong các hoạt động của Novaland trong triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững. Trong đó tập trung phối hợp, thông tin truyền thông về Chương trình trồng mới 10 triệu cây xanh, trong đó năm 2021 dự kiến từ 1-2 triệu cây tại một số địa phương để hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Đại diện VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác.
Đại diện VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và VTV Digital Đài truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí – truyền thông tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh với tác động tích cực, lâu dài, có ý nghĩa nhiều mặt. Điều này góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào trồng cây xanh tới các địa phương trên cả nước.

Chương trình cũng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người dân cả nước để tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực trong việc trồng cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần xã hội hóa để tăng 450ha công viên cây xanh trong 10 năm tới

MINH QUÂN |

Quy hoạch 11.400ha công viên với chỉ tiêu 7m2/người, nhưng hiện TPHCM mới đạt hơn 500ha - tức 0,55m2/người. Trước thực tế ô nhiễm không khí tại TPHCM ngày càng nặng nề hơn, phát triển cây xanh là việc cấp bách cần phải làm bằng những giải pháp quyết liệt nhất.

Phát động hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh"

Nam Dương |

Giai đoạn 2021-2025, CNVCLĐ của EVN sẽ trồng 1 triệu cây xanh để hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh" theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đoàn viên công đoàn tham gia trồng 405 cây xanh

Đức Long |

Đây là đợt trồng cây thứ ba trong năm 2021 của Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ với 405 cây được trồng tại các trạm, trung tâm phân phối khí, vượt 105 cây so với chỉ tiêu 300 cây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM cần xã hội hóa để tăng 450ha công viên cây xanh trong 10 năm tới

MINH QUÂN |

Quy hoạch 11.400ha công viên với chỉ tiêu 7m2/người, nhưng hiện TPHCM mới đạt hơn 500ha - tức 0,55m2/người. Trước thực tế ô nhiễm không khí tại TPHCM ngày càng nặng nề hơn, phát triển cây xanh là việc cấp bách cần phải làm bằng những giải pháp quyết liệt nhất.

Phát động hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh"

Nam Dương |

Giai đoạn 2021-2025, CNVCLĐ của EVN sẽ trồng 1 triệu cây xanh để hưởng ứng Chương trình "Trồng mới và chăm sóc 1 tỉ cây xanh" theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đoàn viên công đoàn tham gia trồng 405 cây xanh

Đức Long |

Đây là đợt trồng cây thứ ba trong năm 2021 của Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ với 405 cây được trồng tại các trạm, trung tâm phân phối khí, vượt 105 cây so với chỉ tiêu 300 cây.