Hà Nội: Phố cây phong lá đỏ khoe những chiếc lá đầu tiên

KHOA ĐĂNG |

Những cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bắt đầu nảy lộc, khoe những chiếc lá đầu tiên, sau hơn 1 tháng trồng và chăm sóc.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội dịp sau Tết Nguyên đán khá thuận lợi cho những cây phong lá đỏ bắt đầu đâm chồi, nảy lộc và khoe sắc xuân.

 
 Dọc tuyến phố Trần Duy Hưng, nhiều cây phong lá đỏ đã nảy lộc đón xuân
 
Hơn 100 cây phong lá đỏ đã được trồng tại tuyến phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) từ đêm 11.1.2018
 
  Đây là một loại cây tượng trưng cho vẻ đẹp của mùa thu ở nhiều nước như Nhật Bản, Canada…
 
 Hàng cây phong lá đỏ được trồng dọc tuyến phố Trần Duy Hưng bắt đầu từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh
 
 Cây phong lá đỏ có rất nhiều cành, nhánh.
 
 Ở thời điểm Hà Nội bắt đầu trồng phong lá đỏ, một số người chưa tin rằng loài cây này phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
 
 Thế nhưng sau một tháng cây đã nảy lộc và ra những chiếc lá xanh mướt tuyệt đẹp
 
 Chứng tỏ cây hoàn toàn phù hợp với khí hậu Hà Nội
 
 
 
 Những cây phong lá đỏ được kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho đường phố  Thủ đô.
 
 Đến cuối năm, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những cây phong sẽ phát triển ra sao trong khí hậu ở Hà Nội.
KHOA ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ai dám chắc phong lá đỏ chịu nổi khí hậu lên đến 42 độ ở Hà Nội?

Dung Hà |

Nói về việc Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến phố, nhiều chuyên gia về cây trồng bày tỏ sự lo ngại tính khả thi của loại cây này khi trồng ở Việt Nam, khi chưa có bất kỳ thử nghiệm nào đã đưa vào trồng ồ ạt.

Chuyên gia: Trồng cây phong lá đỏ ở đường phố hơi vô duyên!

HOA LÊ |

Hàng trăm cây phong lá đỏ đang được trồng trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đây là loại cây vốn là cây ưa lạnh, hay rụng lá, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội đang trồng cây theo kế hoạch chứ chưa trồng theo quy hoạch.

Chuyên gia nói gì về việc Hà Nội trồng phong lá đỏ?

Dung Hà |

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia trước việc cây phong lá đỏ vừa được trồng trên một số tuyến phố ở Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ai dám chắc phong lá đỏ chịu nổi khí hậu lên đến 42 độ ở Hà Nội?

Dung Hà |

Nói về việc Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến phố, nhiều chuyên gia về cây trồng bày tỏ sự lo ngại tính khả thi của loại cây này khi trồng ở Việt Nam, khi chưa có bất kỳ thử nghiệm nào đã đưa vào trồng ồ ạt.

Chuyên gia: Trồng cây phong lá đỏ ở đường phố hơi vô duyên!

HOA LÊ |

Hàng trăm cây phong lá đỏ đang được trồng trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đây là loại cây vốn là cây ưa lạnh, hay rụng lá, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội đang trồng cây theo kế hoạch chứ chưa trồng theo quy hoạch.

Chuyên gia nói gì về việc Hà Nội trồng phong lá đỏ?

Dung Hà |

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia trước việc cây phong lá đỏ vừa được trồng trên một số tuyến phố ở Hà Nội.