Đại tá Nơi thẳng tay, lộ hàng lậu trong nhà thượng tá chống tội phạm

Lê Thanh Phong |

Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang khó có thể giải thích về cả tấn hàng lậu chứa trong nhà của mình.

Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, phát hiện 3 nhà chứa 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hàng lậu chứa trong 3 căn nhà, trong đó có hai căn là của thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang và bà Trần Thị Vàng, vợ ông Nam. Còn lại một căn của bà Trần Thị Dũng - chị vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam.

Vụ phát hiện ba kho hàng lậu trên là xuất phát từ chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, người rất quyết liệt chống tội phạm.

Trả lời Tuổi Trẻ, Thượng tá Hoàng Văn Nam cho rằng, số hàng đó là do chị vợ của ông thu mua rồi gửi lại nhà của ông. Ông không biết gì về chuyện này, đến khi công an khám xét, đơn vị thông báo thì ông mới biết.

Rất khó thuyết phục được dư luận khi nói rằng mình không biết số hàng hóa gửi trong nhà mình, nhất là hàng lậu.

Giả sử có trường hợp, một ai đó gửi hàng lậu, hàng bất hợp pháp trong nhà của một công dân bình thường, thì công dân đó không thể chối cãi rằng do họ gửi nhờ mà mình không biết.

Từ vụ này cho thấy, khi Đại tá Đinh Văn Nơi thẳng tay, mạnh tay thì lực lượng chống buôn lậu và công an phường mới "dám" kiểm tra hành chính nhà của Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang. Nếu người đứng đầu lực lượng công an địa phương không quyết chiến, thì không thể phá được 3 kho hàng lậu trong nhà của một sĩ quan biên phòng.

Đại tá Đinh Văn Nơi thẳng tay truy quét tội phạm, cho nên mới có vụ chi 20 tỉ đồng để "điều" ông đi nơi khác.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, có nhiều tay tội phạm, nhiều băng nhóm buôn lậu sống nhờ vào 100km biên giới. Nhiều năm, vùng này là nơi băng nhóm buôn lậu hoạt động, buôn bán hàng gian, hàng giả.

Với tình trạng buôn lậu trên địa bàn nhiều năm qua, không thể loại trừ các băng nhóm buôn lậu móc nối với những người trong chính quyền, trong lực lượng chống buôn lậu, chống tội phạm để làm ăn. Cũng không loại trừ, chính người chống buôn lậu đi buôn lậu.

Làm rõ vụ 3 kho hàng lậu liên quan đến Thượng tá Hoàng văn Nam, xử lý đúng quy định của pháp luật, đó là cách để chống buôn lậu, chống tội phạm hiệu quả.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi nói về vụ tội phạm bỏ 20 tỉ “chạy” để điều chuyển mình

Vũ Tiến |

Trái với dự đoán của nhiều người, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định "rất vui" khi được ra giá 20 tỉ để “chạy” điều chuyển mình đi nơi khác: "“Vui vì điều này khẳng định Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và đánh có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật".

Đại tá Đinh Văn Nơi và “viên đạn bọc tiền 20 tỉ”

Anh Đào |

Sau khi về làm Giám đốc Công an An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi từng nói với báo chí: Chắc chắn sẽ không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi nói về vụ tội phạm bỏ 20 tỉ “chạy” để điều chuyển mình

Vũ Tiến |

Trái với dự đoán của nhiều người, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định "rất vui" khi được ra giá 20 tỉ để “chạy” điều chuyển mình đi nơi khác: "“Vui vì điều này khẳng định Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và đánh có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật".

Đại tá Đinh Văn Nơi và “viên đạn bọc tiền 20 tỉ”

Anh Đào |

Sau khi về làm Giám đốc Công an An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi từng nói với báo chí: Chắc chắn sẽ không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng”.