Chị Phan Thị H (thôn Bò, xã Hữu Bằng) hiện gửi con trong trường cho biết, nhiều năm nay, các vị phụ huynh đều nhìn thấy những ống khói của các xưởng gỗ gần trường xả khói đen bay vào khu vực trường. Và phụ huynh đã nhiều lần kiến nghị với nhà trường, song vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Do không có điều kiện nên phụ huynh không thể chuyển trường cho con khỏi hít khói, mùi khét. Và để bảo vệ cho con, cháu, các phụ huynh cũng chỉ biết đeo khẩu trang cho chúng để giảm thiểu ảnh hưởng.
Để làm rõ thêm các thông tin liên quan tới bức xúc của người dân, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Lạc Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hữu Bằng. Ông Trường cho biết, xã Hữu Bằng có khoảng 2 vạn dân; gần 1.200 hộ sản xuất, kinh doanh chế biến gỗ, đa số hộ làm nghề đã từ rất lâu.
Và việc các xưởng chế biến gỗ xả khói thải ra môi trường không chỉ ảnh hưởng tới trường, mà còn ảnh hưởng đến người dân trong khu vực… thường xuyên diễn ra.
“Chính cán bộ nhân viên chính quyền xã Hữu Bằng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những ống khói, bởi liên tục hít phải mùi khét, nghe tiếng ồn được phát ra từ các xưởng ngay cạnh trụ sở” - ông Trường cho hay.
Theo ông Trường, riêng xung quanh khu vực Ủy ban nhân dân xã và Trường mầm non Trung tâm xã Hữu Bằng có khoảng 10 cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ ép, xẻ, tẩm thuốc chống mối mọt sau đó sấy khô.
Quá trình sấy khô, những cơ sở này đã trực tiếp xả thải ra môi trường những cột khói đen có mùi khét.
Hàng năm cũng có đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất về địa phương để đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên, kết quả hiện tượng khói bụi gây ô nhiễm nhưng chưa đến mức nguy hại.