Theo ghi nhận của Lao Động, sau 4 năm kể từ thành phố di dời những du thuyền nổi- trước đây là nơi đông vui, nhộn nhịp bậc nhất tại Thủ đô - tới khu vực Đầm Bảy ở hồ Tây thì nay hình ảnh của chúng đã hoàn toàn khác lạ. Những chiếc du thuyền đã bị bỏ hoang lâu ngày, tất cả đều trong tình trạng hoen rỉ, bàn ghế đặt ngổn ngang, nhiều thuyền trong tình trạng xuống cấp do không được bảo quản.
Trước đó năm 2017, TP. Hà Nội ra quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các nhà thuyền nổi trên hồ Tây, di chuyển về vị trí tập kết tại Đầm Bảy, phường Nhật Tân.
Tuy nhiên, sau hơn 4 năm được di dời, ngoài một số nhà thuyền được tháo dỡ thì vẫn còn khoảng gần chục chiếc thuyền vẫn neo đậu tại đây, chiếm một phần diện tích của hồ.
Trên những chiếc thuyền, rác vứt ngổn ngang, bốc mùi khó chịu gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Hiện nay, những du thuyền được neo gần bờ đã được quây bằng lưới sắt, tuy nhiên, một phần của lưới đã bị cắt bỏ, tạo thành lối đi lên thuyền.
Cá biệt có những chiếc thuyền phần mũi và đáy thuyền đã bị hoen rỉ tạo thành những lỗ hổng lớn. Hằng ngày, bãi xác thuyền đã trở thành nơi tập thể dục, chỗ ngồi câu cá, hóng mát của những người dân trong khu vực.
Ông Nguyễn Văn Ba (50 tuổi, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), người thường xuyên ra khu vực này câu cá chia sẻ, nhiều du thuyền đã bị bỏ hoang nhiều năm nay vô cùng lãng phí. Việc dừng hoạt động nhà thuyền là đúng bởi nó ảnh hưởng đến cảnh quan hồ Tây, tuy nhiên sau từng đó năm đến nay vẫn chưa thấy được giải quyết.
Theo ông Ba, cảnh hoang tàn của những con thuyền làm mất mĩ quan đô thị của thắng cảnh hồ Tây, nơi có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
Thông tin với báo chí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết: “Trong quyết định của Thành phố Hà Nội về quy định quản lý các bến thủy nội địa, chính quyền địa phương cấp xã, phường chịu trách nhiệm về việc lên thuyền, xuất bến trái quy định. Phường, xã phải có lực lượng an ninh, trật tự thực hiện rà soát, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đảm bảo an ninh, đặc biệt là an toàn đuối nước và cháy nổ”.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đã có báo cáo hiện trạng tại Đầm Bảy, đồng thời, đề nghị Thành phố Hà Nội cùng Sở Văn hóa Thể thao và du lịch; Sở Giao thông Vận tải sớm ban hành ban hành bộ quy chế, quy định những điều kiện, tiêu chuẩn cho các tàu thuyền hoạt động văn hóa trên bến thủy nội địa để làm cơ sở, tiếp tục triển khai.