Hàng trăm hộ dân ở Quảng Nam bị "tra tấn" vì trại heo gây ô nhiễm

Thanh Chung |

Hàng trăm hộ dân ở Quảng Nam bức xúc, phản ánh tình trạng nước từ hệ thống xử lý nước thải, xác heo chết từ trại chăn nuôi của công ty TNHH Thái Việt Agi Group gây ô nhiễm môi trường. Dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Theo người dân thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Thái Việt Agi thường xuyên bốc mùi hôi thối. Trại chăn nuôi heo thải nước có màu đen đổ ra kênh dẫn nước, gây ô nhiễm. Không những vậy đã nhiều lần, người dân phát hiện công ty vứt xác heo chết, nhau heo ra môi trường mà không xử lý chôn lấp. Việc này sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, nguy cơ lây bệnh cho đàn gia súc ở địa phương.

Khu vực chôn xác heo không đảm bảo an toàn môi trường khiến người dân lo lắng ảnh hưởng về nguồn nước.

Ông Lê Văn Tám - Trưởng thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa cho hay, trang trại heo gây ô nhiễm đã nhiều năm nay, dân bức xúc. Tại các cuộc họp, cử tri thường xuyên kiến nghị, nhưng chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm, giải quyết dứt điểm. Thôn có khoảng 300 hộ bị ảnh hưởng do trại heo rò rỉ nước thải ra ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH Thái Việt Agi Group này từng bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt 60 triệu đồng do ảnh hưởng môi trường. Tỉnh này cũng yêu cầu công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành có liên quan về chăn nuôi thú y, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của trại, không vứt xác động vật chết ra môi trường.

Ngày 18.3.2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại trại nuôi heo này, xác định một số tồn tại như: Chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường trong quá trình hoạt động; chưa có giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, Công ty TNHH Thái Việt Agri Group đã khắc phục bằng biện pháp thay thế việc chôn xác heo bằng hệ thống đốt rác với công suất 1 tấn/ngày. Huyện cam kết, trong thời gian đến, công ty này tái phạm thì huyện Duy Xuyên sẽ cho dừng hoạt động.


Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hệ thống sông nội đô đang “chết” dần vì ô nhiễm

Minh Thiện - Huy Hoàng |

Bốn con sông thuộc nội đô Hà Nội bao gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ đang bị “bức tử” từng ngày vì ô nhiễm. Nguồn nước tại các con sông này bị đủ các loại rác, nước thải sinh hoạt bủa vây làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

Đà Nẵng: Sẽ di dời trung tâm giết mổ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bởi hoạt động của trại giết mổ gia súc gây mùi hôi thối. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương sớm tìm một khu đất mới để di dời lò mổ trên ra khỏi khu dân cư.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Hệ thống sông nội đô đang “chết” dần vì ô nhiễm

Minh Thiện - Huy Hoàng |

Bốn con sông thuộc nội đô Hà Nội bao gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ đang bị “bức tử” từng ngày vì ô nhiễm. Nguồn nước tại các con sông này bị đủ các loại rác, nước thải sinh hoạt bủa vây làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

Đà Nẵng: Sẽ di dời trung tâm giết mổ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bởi hoạt động của trại giết mổ gia súc gây mùi hôi thối. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương sớm tìm một khu đất mới để di dời lò mổ trên ra khỏi khu dân cư.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.