Đà Nẵng: Sẽ di dời trung tâm giết mổ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bởi hoạt động của trại giết mổ gia súc gây mùi hôi thối. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương sớm tìm một khu đất mới để di dời lò mổ trên ra khỏi khu dân cư.

Ngày 24.3, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng - có buổi kiểm tra thực tế tại khu vực lò giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Được biết, từ khi hoạt động cho đến nay, trung tâm giết mổ gia súc liên tục gây ô nhiễm làm cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đáng nói, Công ty CP Procimex Việt Nam (Công ty Procimex VN đơn vị chủ quản) liên tục để xảy ra tình trạng nước thải đổ ra ngoài môi trường, bị xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Lò giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn vẫn sử dụng các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HL
Lò giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn vẫn sử dụng các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HL

Đến kiểm tra tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương đề xuất địa điểm mới, nhiều địa điểm chứ không phải một chỗ và tính toán hệ số áp dụng công nghệ mới trong quá trình giết mổ gia súc, gia cầm.

Ông Triết chỉ đạo Sở Xây dựng sớm triển khai để trình lãnh đạo thành phố, HĐND quyết, từ nay đến tháng 4.2021 phải có báo cáo.

Đối với chủ đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố trong việc quản lý môi trường tại khu vực trung tâm giết mổ, bảo đảm tiêu chuẩn xả thải.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm rà soát việc sử dụng đất toàn bộ khu vực này, đề xuất hướng xử lý với các diện tích đất chưa sử dụng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép...

Trước đó, Báo Lao Động từng phản ánh, người dân tại khu vực phường Hòa Khánh Nam phản ánh khu vực tổ 46, 47 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ô nhiễm của nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn và Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn. Nếu như tuyến kênh này biến thành con kênh “chết” từ nhiều năm này thì việc một lò mổ gia súc nằm giữa khu dân cư khiến người dân bất bình.

Việc lãnh đạo TP.Đà Nẵng chỉ đạo cần sớm di dời trung tâm giết mổ gia súc ra khỏi khu dân cư được xem là chủ trương phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

Xử nghiêm việc đưa thông tin gây hoang mang về ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng về ô nhiễm không khí theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Giải quyết ô nhiễm tiếng ồn, đừng quên tiếng nẹt pô

AN NGUYÊN |

Theo ý kiến của người dân, ngoài một số nguồn tiếng ồn liên quan đến hoạt động karaoke và phát âm thanh bằng loa thùng, cơ quan chức năng cũng cần xử lý triệt để nguồn ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng nẹt pô xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

Xử nghiêm việc đưa thông tin gây hoang mang về ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng về ô nhiễm không khí theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Giải quyết ô nhiễm tiếng ồn, đừng quên tiếng nẹt pô

AN NGUYÊN |

Theo ý kiến của người dân, ngoài một số nguồn tiếng ồn liên quan đến hoạt động karaoke và phát âm thanh bằng loa thùng, cơ quan chức năng cũng cần xử lý triệt để nguồn ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng nẹt pô xe.