Đường sắt chạy lại nhiều tuyến tàu khách

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này tổ chức chạy lại hằng ngày nhiều tàu khách trên các tuyến phía Bắc, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài hai đôi tàu LP5/6, LP3/8 chạy hàng ngày hiện nay, từ ngày 8.4.2022 chạy thường xuyên đôi tàu LP7/HP2.

Tàu LP7 xuất phát ga Long Biên lúc 18h26, đến ga Hải Phòng lúc 20h55. Tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18h40, đến ga Long Biên lúc 21h06. Ngoài ra, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần chạy thêm đôi tàu LP2/HP1.

Tuyến Hà Nội - Vinh, hiện đôi tàu khách khu đoạn NA1/NA2 chỉ chạy thứ 7, Chủ nhật. Từ ngày 23.4.2022, đôi tàu này sẽ chạy thường xuyên hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tàu NA1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22h15, đến ga Vinh lúc 5h30. Chiều ngược lại, tàu NA2 xuất phát tại ga Vinh lúc 21h40, đến ga Hà Nội lúc 5h00.

Tại khu vực phía Nam, Công ty Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, hiện doanh nghiệp này vẫn duy trì các đôi tàu khu đoạn trên các tuyến dịp cuối tuần.

Theo đó, tuyến Sài Gòn - Nha Trang, tàu SNT1 chạy thứ 6 và Chủ nhật tại ga Nha Trang lúc 20h35, đến ga Sài Gòn lúc 5h37; Tàu STN2 chạy thứ 5, thứ 6 tại ga Sài Gòn lúc 21h25, đến ga Nha Trang lúc 6h31.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, đôi tàu SPT1/SPT2 chạy các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h05, đến ga Sài Gòn lúc 17h04; Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 10h37.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, đôi tàu SE3/SE4 chạy hàng ngày. Riêng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đôi tàu này chạy lại hành trình cũ giữa Sài Gòn - Hà Nội. Theo đó, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, chạy ga Đà Nẵng lúc 12h21, đến ga Sài Gòn lúc 6h22; Tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h10, chạy ga Đà Nẵng lúc 15h16, đến ga Hà Nội lúc 8h21.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nối dài tuyến đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội tới Hoàng Mai có ý nghĩa gì?

Vương Trần |

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sau khi tuyến đường sắt đô thị 3.2 (ga Hà Nội - Hoàng Mai) hoàn thành, toàn bộ 21km của tuyến số 3, từ Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai sẽ nối khu vực phía Tây với khu vực phía Nam qua trung tâm thành phố. Đồng thời đây cũng là tuyến đường sắt đô thị "lõi", có vai trò quan trọng trong kết nối mạng lưới đường sắt đô thị ở Thủ đô.

Đường sắt tăng cường tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành kháchđơn vị sẽ tổ chức chạy tăng cường hàng chục tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. 

Công đoàn Đường sắt VN: Kiến nghị bổ sung đối tượng được tham gia BHYT

Kiều Vũ |

Ngày 29.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Tổng LĐLĐVN kiến nghị bổ sung đối tượng NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương theo quy định của pháp luật được tham gia BHYT theo các đối tượng BHYT khác vào khoản 2 Điều 14 Dự thảo Luật BHYT.

Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Để Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được triển khai thực sự thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nối dài tuyến đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội tới Hoàng Mai có ý nghĩa gì?

Vương Trần |

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sau khi tuyến đường sắt đô thị 3.2 (ga Hà Nội - Hoàng Mai) hoàn thành, toàn bộ 21km của tuyến số 3, từ Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai sẽ nối khu vực phía Tây với khu vực phía Nam qua trung tâm thành phố. Đồng thời đây cũng là tuyến đường sắt đô thị "lõi", có vai trò quan trọng trong kết nối mạng lưới đường sắt đô thị ở Thủ đô.

Đường sắt tăng cường tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành kháchđơn vị sẽ tổ chức chạy tăng cường hàng chục tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. 

Công đoàn Đường sắt VN: Kiến nghị bổ sung đối tượng được tham gia BHYT

Kiều Vũ |

Ngày 29.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Tổng LĐLĐVN kiến nghị bổ sung đối tượng NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương theo quy định của pháp luật được tham gia BHYT theo các đối tượng BHYT khác vào khoản 2 Điều 14 Dự thảo Luật BHYT.

Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Để Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được triển khai thực sự thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.