Tổ chức gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh, lao động năm 2022, Kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động sẽ được Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 29.4.

Với chủ đề Tháng công nhân năm 2022: “Công nhân Việt nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các hoạt động cấp thành phố gồm: Tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Tổ chức tư vấn pháp luật phục vụ công nhân lao động; Tổ chức Tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 và báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An; tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố với Công nhân lao động năm 2022; tổ chức Hội nghị Tọa đàm: “Giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thực hiện chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp đối với với người lao động”; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 100 Công nhân bị tai nạn lao động nặng, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động chết người, công nhân bị mắc bệnh nghề nghiệp…

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. Theo đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đón nhận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ.

Căn cứ các cấp độ phòng chống dịch COVID-19 để tập trung thực hiện một số hoạt động như tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5; về phòng chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, chủ đề công tác năm 2022

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 khoá XII, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2022; rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách tiền lương

Kiều Vũ |

Một trong những giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ là tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật, nhất là chính sách về tiền lương.

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, đặc biệt trong Tháng công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố, đặc biệt vào dịp Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, chủ đề công tác năm 2022

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 khoá XII, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2022; rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách tiền lương

Kiều Vũ |

Một trong những giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ là tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật, nhất là chính sách về tiền lương.

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, đặc biệt trong Tháng công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố, đặc biệt vào dịp Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.