Chùa Phúc Khánh: Giải hạn xong, muốn cầu an lại phải đóng thêm tiền

Trần Tuấn - Đình Trường |

Sau khi dâng sao giải hạn với giá 150 nghìn đồng/lượt, nếu ai muốn "cầu an" cho gia đình thì lại phải chi thêm 150 nghìn đồng nữa. Chùa Phúc Khánh có biểu giá rất rõ ràng cho việc này. 

Cầu an cũng mất phí

Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) sáng 17.2, khung cảnh không còn tấp nập và ồn ào như những ngày trước đó.

Phía ngoài, những người làm dịch vụ trông xe và bán hoa lễ cho khách rảnh rang hơn, họ bàn tán rôm rả về câu chuyện: Bị từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng mà Báo Lao Động đăng tải mới đây.

"Năm nào báo chí cũng viết nhiều nhưng chưa lần nào thấy dư luận chỉ trích nặng như lần này. Nhà chùa xử sự vậy với phật tử đúng là không hay", ông H., làm dịch vụ trông xe ở cổng chùa chia sẻ với PV.

 
Chùa Phúc Khánh trước ngày đại lễ cầu an. 

Trong khuôn viên chùa, lác đác cảnh phật tử cúng lễ rồi nhanh chóng ghé vào khu vực đăng ký dâng sao giải hạn.

Chùa Phúc Khánh còn có tên Chùa Sở được dựng vào thời Hậu Lê. Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1988.

Chùa vốn dĩ ban đầu chỉ là một ngôi chùa làng, thuộc làng Sở. Trước đây chùa cũng chỉ là nơi lễ Phật của người dân làng Sở. Chùa đặc biệt thu hút được nhiều người từ khắp các địa phương tìm đến trong khoảng vài chục năm trở lại đây.

Trụ trì chùa hiện nay là Thượng tọa Thích Thanh Quyết.

Bên cạnh gói "giải hạn sao xấu" đã gắn liền với thương hiệu của chùa thì hôm nay nhiều du khách và phật tử cũng rất quan tâm đến gói "cầu an" có giá là 150 nghìn đồng/lượt, diễn ra vào chiều 14 tháng giêng. 

"Cầu an là làm những gì mà mất 150 nghìn?" - tôi hỏi.

“Chưa thấy ai đi chùa mà hỏi thế cả. Kỳ quá. Tiền ấy là để nhà chùa chuẩn bị hương hoa và viết sớ hộ. Hôm tới đây làm lễ không phải mang theo gì, chỉ cần tới dự và nhận lộc mang về thôi” - người thu tiền cầu an tại chùa nhắn nhủ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng (HT) Thích Huệ Thông - Phó Tổng thư Ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Phật giáo có nghi thức cúng cầu an đầu năm nhằm nguyện cầu cho quốc thái dân an. Phật tử có thể cúng dường theo tùy hỷ, không có chuyện quy định mức tiền cúng là bao nhiêu.

Bình luận về việc chùa Phúc Khánh tổ chức thu tiền cầu an của phật tử, Phó Tổng thư Ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định:

"Chùa Phúc Khánh tổ chức thu tiền cầu an của phật tử là trái với chủ trương của Giáo Hội phật giáo Việt Nam, chúng tôi sẽ trao đổi với trụ trì chùa Phúc Khánh về vấn đề này".

 
 Du khách thường đóng tiền giải hạn và cầu an cùng lúc.

Cách đây 1 năm, Đại lễ cầu an năm 2018 tại chùa Phúc Khánh có hàng nghìn lượt người tham dự. Dù diễn ra vào buổi tối nhưng ngay từ trưa, khuôn viên chùa đã chật kín. Đoạn đường cạnh Ngã Tư Sở bị tê liệt hoàn toàn bởi biển người ngồi san sát nhau, sì sụp khấn vái suốt hàng giờ đồng hồ. 

Trong tháng Giêng, ngoài việc tổ chức đại lễ cầu an, chùa Phúc Khánh còn liên tiếp mở các khóa lễ dâng sao giải hạn với hàng ngàn người tham dự. Chi phí của mỗi lần "giải hạn" cũng là 150 nghìn đồng.

17 hòm công đức

Bên cạnh những pho tượng phật, điều mà khách thập phương dễ nhìn thấy nhất khi vãn cảnh chùa Phúc Khánh là... hòm công đức. Mỗi hòm công đức to ngang 1 chiếc tủ cỡ nhỏ, xuất hiện khắp nơi trong chùa: từ sân, chính điện đến sát các ban thờ, pho tượng.

Khách đến công đức, người ít thì 50, 100 nghìn, người nhiều hơn thì 500 nghìn, cứ thế cuốn số ghi danh phật tử "thành tâm" ngày một dày thêm. 

 
Số lượng hòm công đức ở chùa Phúc Khánh gấp gần 6 lần quy định. 

Điều đáng buồn là số lượng hòm công đức này gấp gần 6 lần theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Theo ghi nhận, không chỉ chùa Phúc Khánh, một số chùa, đền lớn trên cả nước, số lượng hòm công đức cũng vượt nhiều lần theo quy định. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Lao Động sẽ tiếp tục phản ánh và xin ý kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch về việc xử phạt các chùa, đền, di tích vi phạm.

Người đàn ông bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ" 50 nghìn đồng.
Trần Tuấn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ": Giáo hội Phật giáo có ý kiến

Huân Cao |

Báo Lao Động có bài "Bị từ chối giải hạn vì thiếu lễ 50 nghìn đồng"  đã đề cập đến việc chùa Phúc Khánh (Hà Nội) quy định mỗi cá nhân đóng tiền dâng sao giải hạn phải đóng đủ 150 nghìn/người như quy định. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ" 50 nghìn đồng

Trần Tuấn - Đình Trường |

Số tiền giải hạn cho 3 người trong gia đình là 450 nghìn đồng nhưng móc hết ví chỉ còn 400 nghìn đồng, người đàn ông bị từ chối làm lễ vì mức phí đã được quy định - "không thể bớt".

Ngồi tràn đường dự lễ dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh

NHÓM PV |

Đại lễ cầu an dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh hàng năm thu hút được hàng ngàn lượt người tham dự. Năm nay, hàng trăm du khách thập lại tề tựu mong cầu năm mới bình an, tai qua nạn khỏi. 

Lực lượng an ninh hạn chế giao thông gần chùa Phúc Khánh

Nhóm PV |

Trước thời điểm diễn ra đại lễ tại chùa Phúc Khánh, lực lượng an ninh tích cực làm công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân. Các phương tiện giao thông bị hạn chế lưu thông gần khu vực cổng chùa. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ": Giáo hội Phật giáo có ý kiến

Huân Cao |

Báo Lao Động có bài "Bị từ chối giải hạn vì thiếu lễ 50 nghìn đồng"  đã đề cập đến việc chùa Phúc Khánh (Hà Nội) quy định mỗi cá nhân đóng tiền dâng sao giải hạn phải đóng đủ 150 nghìn/người như quy định. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ" 50 nghìn đồng

Trần Tuấn - Đình Trường |

Số tiền giải hạn cho 3 người trong gia đình là 450 nghìn đồng nhưng móc hết ví chỉ còn 400 nghìn đồng, người đàn ông bị từ chối làm lễ vì mức phí đã được quy định - "không thể bớt".

Ngồi tràn đường dự lễ dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh

NHÓM PV |

Đại lễ cầu an dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh hàng năm thu hút được hàng ngàn lượt người tham dự. Năm nay, hàng trăm du khách thập lại tề tựu mong cầu năm mới bình an, tai qua nạn khỏi. 

Lực lượng an ninh hạn chế giao thông gần chùa Phúc Khánh

Nhóm PV |

Trước thời điểm diễn ra đại lễ tại chùa Phúc Khánh, lực lượng an ninh tích cực làm công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân. Các phương tiện giao thông bị hạn chế lưu thông gần khu vực cổng chùa.