Lực lượng an ninh hạn chế giao thông gần chùa Phúc Khánh

Nhóm PV |

Trước thời điểm diễn ra đại lễ tại chùa Phúc Khánh, lực lượng an ninh tích cực làm công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân. Các phương tiện giao thông bị hạn chế lưu thông gần khu vực cổng chùa.

Đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) diễn ra hằng năm vào dịp tháng giêng âm lịch. Lễ cầu an năm nay diễn ra từ mùng 8 - 20 tháng giêng âm lịch.

Người dân lễ phật tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).
Người dân lễ phật tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).
 
Thời gian diễn ra đại lễ cầu an năm Kỷ Hợi.

Ngay từ sớm rất nhiều phật tử cùng du khách đã tề tựu về chùa dâng hương, tham gia hành lễ. Lượng lực an ninh, dân phòng trên địa bàn cũng đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân tham gia đại lễ.

Các phương tiện tham gia giao thông trước khu vực cổng chùa Phúc Khánh di chuyển hết sức khó khăn.

Các năm trước, do lượng người đổ về chùa tham dự lễ cầu an vô cùng đông, gàn sát giờ diễn ra đại lễ các phương tiện giao thông bị hạn chế di chuyển. Một đoàn đường ngắn trước cổng chùa trên đường Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội thường bị ngăn xe.

Theo khảo sát của phóng viên, các phương tiện giao thông di chuyển tránh lên khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở hoặc đi vòng phía dưới như mọi năm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vận hành cáp treo Tây Yên Tử, khách lên chùa Đồng tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 Tết đến nay, đã có trên 150.000 du khách, tăng ni, phật tử đến với Yên Tử. Trong đó, có ngày, lượng khách đổ về lên tới 3 vạn người, khiến chùa Đồng liên tục tắc nghẽn.

Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Vận hành cáp treo Tây Yên Tử, khách lên chùa Đồng tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 Tết đến nay, đã có trên 150.000 du khách, tăng ni, phật tử đến với Yên Tử. Trong đó, có ngày, lượng khách đổ về lên tới 3 vạn người, khiến chùa Đồng liên tục tắc nghẽn.

Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".