Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.

Rất đông du khách, phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) hành lễ bái phật và đăng kí dâng sao giải hạn cầu bình an cho gia đình trong dịp đầu năm mới.
Rất đông du khách, phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) hành lễ bái phật và đăng kí dâng sao giải hạn cầu bình an cho gia đình trong dịp đầu năm mới.
Trước khi điền thông tin vào phiếu đăng kí, mỗi người phải tự tra thông tin năm sinh, sao hạn của cá nhân và các thành viên gia đình. Các sao hạn được nhà chùa cẩn thận in màu nổi để du khách dễ phân biệt.
Trước khi điền thông tin vào phiếu đăng kí, mỗi người phải tự tra thông tin năm sinh, sao hạn của cá nhân và các thành viên gia đình. Các sao hạn được nhà chùa cẩn thận in màu nổi để du khách dễ phân biệt.
Trước khi điền thông tin vào phiếu đăng kí, mỗi người phải tự tra thông tin năm sinh, sao hạn của cá nhân và các thành viên gia đình. Các sao hạn được nhà chùa cẩn thận in màu nổi để du khách dễ phân biệt.
Dù sát ngày diễn ra đại lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới nhưng tối muộn vẫn còn rất đông người tập trung trước sân chùa đăng kí tham gia,
Dù sát ngày diễn ra đại lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới nhưng tối muộn vẫn còn rất đông người tập trung trước sân chùa đăng kí tham gia,
Từng người cẩn trọng theo dõi rồi đăng kí, phiếu đăng kí ghi rõ họ tên thành viên gia đình, năm sinh, tuổi và sao hạn.
Từng người cẩn trọng theo dõi rồi đăng kí, phiếu đăng kí ghi rõ họ tên thành viên gia đình, năm sinh, tuổi và sao hạn.
Từng người cẩn trọng theo dõi rồi đăng kí, phiếu đăng kí ghi rõ họ tên thành viên gia đình, năm sinh, tuổi và sao hạn.
Chị Nguyễn Thị Bạch Yến cho biết các năm đều đến đăng kí tham gia lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh để cầu bình an trong dịp năm mới. Vì điều kiện xa xôi chị không thể đến chùa để hành lễ tuy nhiên tâm chị vẫn luôn hướng về chùa, về phật.
Chị Nguyễn Thị Bạch Yến cho biết các năm đều đến đăng kí tham gia lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh để cầu bình an trong dịp năm mới. Vì điều kiện xa xôi chị không thể đến chùa để hành lễ tuy nhiên tâm chị vẫn luôn hướng về chùa, về Phật.
Du khách đến chùa hành lễ bái phật thường xin một thẻ đỏ may mắn, đây là câu chú của nhà Phật, mỗi người khi xin câu chú này thường cất giữ bên mình để được độ bình an.
Du khách đến chùa hành lễ bái phật thường xin một thẻ đỏ may mắn, đây là câu chú của nhà Phật, mỗi người khi xin câu chú này thường cất giữ bên mình để được độ bình an.
Du khách đến chùa hành lễ bái phật thường xin một thẻ đỏ may mắn, đây là câu chú của nhà Phật, mỗi người khi xin câu chú này thường cất giữ bên mình để được độ bình an.
Thời gian diễn ra các khóa lễ được nhà chùa thông báo trên bảng để các gia đình tiện theo dõi nắm rõ lịch.
Thời gian diễn ra các khóa lễ được nhà chùa thông báo trên bảng để các gia đình tiện theo dõi nắm rõ lịch.
HUYỀN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lên chùa cầu gì?

LÊ ANH ĐẠT |

Sau Tết, lại bắt đầu mùa lễ hội. Nhiều người chọn đi chùa đầu năm để cầu cho mình và gia đình. Vậy, lên chùa cầu điều gì?

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Ngành du lịch của Trung Quốc thu lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Hoàng Linh |

Ngành du lịch Trung Quốc chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và số lượng du khách trong kỳ nghỉ lễ xuân kéo dài một tuần, theo dữ liệu từ Học viện Du lịch Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lên chùa cầu gì?

LÊ ANH ĐẠT |

Sau Tết, lại bắt đầu mùa lễ hội. Nhiều người chọn đi chùa đầu năm để cầu cho mình và gia đình. Vậy, lên chùa cầu điều gì?

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Ngành du lịch của Trung Quốc thu lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Hoàng Linh |

Ngành du lịch Trung Quốc chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và số lượng du khách trong kỳ nghỉ lễ xuân kéo dài một tuần, theo dữ liệu từ Học viện Du lịch Trung Quốc.