Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Hoàng Thị Hoàn |

Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.

Niềm tin hóa giải được điều xấu

Theo TS Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, dâng sao giải hạn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Người ta quan niệm, mỗi một năm con người sẽ ứng với một sao chủ nào đó. Cuộc đời của con người phải trải qua các sao như: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch, Thổ Tú, Vân Hán, Thủy Diệu.

Trong đó, các sao Thái Dương, Thái Âm là những sao tốt. Còn La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch là những sao xấu và cho rằng các sao hạn này sẽ nguy hại đến sức khỏe, tiền tài, vận mệnh của con người.

Thời gian dâng sao giải hạn được diễn ra từ ngày mùng 10-15 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, người ta thường chọn Rằm tháng Giêng để cúng sao giải hạn, bởi theo họ đó là ngày “linh nghiệm” nhất.

Hàng nghìn người tràn lan xuống lòng đường để dâng sao giải hạn.
Hàng nghìn người tràn xuống lòng đường để dâng sao giải hạn.

Trước kia, người dân thường dâng sao giải hạn tại nhà, hoặc dâng lễ ra đình, miếu. Nhưng hiện nay, người ta thường tìm đến các ngôi chùa. Vì số lượng người dâng sao giải hạn đông nên nhà chùa phải ghi thành một danh sách để cúng cho một tập thể được ghi rõ họ tên, năm sinh, hạn sao gì và có bài khấn phù hợp ứng với sao chiếu mệnh ấy.

Với quan niệm, dâng sao giải hạn sẽ hóa giải được sao chiếu mệnh xấu, hưởng những điều tốt đẹp, nhiều người đã chọn việc làm này như một điều tất yếu vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, gần đây, nó đã bị thương mại hóa.

Lợi dụng tâm lý cả tin của con người, nhiều nhà chùa mở "dịch vụ" cúng sao, với việc niêm yết bảng giá. Có gia đình bỏ ra tiền triệu để cúng sao, với niềm tin sẽ giải được hạn.

Quan trọng là tấm lòng thành khẩn

Từ những thực tế trên, TS Nguyễn Viết Chức nhận định, không phải cứ cúng sao giải hạn sẽ giải được hạn. Mỗi một năm, con người ứng với một sao, nếu năm ấy ứng với ngôi sao tốt thì không phải mọi thứ đều tốt tuyệt đối, kể cả với sao tốt nhất trong một năm thì vẫn có điều không tốt.

"Có người lại quan niệm dùng mâm cao cỗ đầy, nhiều tiền để dâng sao thì sẽ hóa giải được sao chiếu mệnh xấu. Điều này là hoàn toàn sai trái, mê muội. Dùng tiền, dùng mâm cao cỗ đầy để giải hạn mà làm những điều tồi tệ, không trong sáng, gây nghiệp chướng thì không bao giờ giải được hạn" – chuyên gia khẳng định.

Nhiều người đến đăng ký dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh.
Nhiều người đến đăng ký dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội).

Thượng Tọa Thích Hạnh Bình - Giám đốc Trung tâm Phật học Hán truyền - cũng cho rằng: “Mỗi một việc rủi ro xảy ra trong cuộc sống đều có lý do. Tất cả đều nằm trong vòng quay của luật nhân quả.

Bởi vậy, mọi người chỉ cần sống có tấm lòng hướng thiện, làm nhiều việc có phúc đức để đời thì sẽ gặp nhiều may mắn và biến họa thành phúc. Nếu sống không hướng thiện, không tử tế thì có dâng sao giải hạn hoành tráng đến đâu cũng chưa chắc gặp được điều lành”.

Dâng sao giải hạn đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân và là một thói quen không dễ từ bỏ. Việc làm này khiến cho người ta cảm thấy an tâm, thanh thản hơn nhưng không có nghĩa con người cho phép bản thân chủ quan, lơ là với mọi việc diễn ra trong cuộc sống.

"Không có một việc làm cúng bái nào có thể hóa giải được những cái xấu, cái ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Chỉ có con người sống tốt, có đạo đức, nhân hậu mới đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống" - Thượng tọa Thích Hạnh Bình cho biết.

Hoàng Thị Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới?

Hoàng Thị Hoàn |

Những ngày này, chùa Phúc Khánh luôn tấp nập người dân đến dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được hết ý nghĩa của việc làm này.

Ngồi tràn đường dự lễ dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh

NHÓM PV |

Đại lễ cầu an dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh hàng năm thu hút được hàng ngàn lượt người tham dự. Năm nay, hàng trăm du khách thập lại tề tựu mong cầu năm mới bình an, tai qua nạn khỏi.

Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới?

Hoàng Thị Hoàn |

Những ngày này, chùa Phúc Khánh luôn tấp nập người dân đến dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được hết ý nghĩa của việc làm này.

Ngồi tràn đường dự lễ dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh

NHÓM PV |

Đại lễ cầu an dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh hàng năm thu hút được hàng ngàn lượt người tham dự. Năm nay, hàng trăm du khách thập lại tề tựu mong cầu năm mới bình an, tai qua nạn khỏi.

Phật tử thập phương đổ về chùa Phúc Khánh đăng kí dâng sao giải hạn

HUYỀN ANH |

Nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, đại lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh thu hút được hàng ngàn phật tử đổ về hành lễ. Trước ngày lễ chính thức, rất đông gia đình đã về đây đăng kí cầu bình an.