Bạc Liêu: Trang bị wifi, tivi cho khu cách ly

NHẬT HỒ |

Kiểm tra khu cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Bạc Liêu, Phường 1, thành phố Bạc Liêu ngày 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị trang bị đầy đủ phương tiện, đồ dùng cần thiết cho khu cách ly này. Kể cả viêc trang bị wifi miễn phí, lắp tivi truyền hình cáp...

Khu nhà ở sinh viên có thể tiếp nhận được khoảng 500 người. Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho người được cách ly, đồng chí Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nhanh chóng bố trí, sắp xếp cho các sinh viên, vận động viên đang ở tại Khu A dời đi nơi khác để dọn dẹp lại phòng ở.

Trung tâm Quỹ Nhà và đất trực tiếp quản lý Khu nhà ở sinh viên phải kiểm tra, đảm bảo bố trí đủ 500 giường; lên kế hoạch chi tiết sửa chữa lại các điều kiện cần thiết, nhất là hệ thống nước sinh hoạt, bồn chứa nước; thành phố Bạc Liêu liên hệ với ngành điện lực bố trí cung cấp điện đầy đủ; trang bị wifi, tivi; Trung tâm Dịch vụ Đô thị thực hiện ngay việc dọn dẹp vệ sinh bên ngoài và trong Khu nhà ở sinh viên; ngành y tế bố trí thêm các thùng chứa rác, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng trước khi tiếp nhận người thực hiện cách ly.

Được biết đây là khu cách ly dự kiến sẽ tiếp nhận người dân Bạc Liêu từ nước ngoài trở về thuộc diện phải cách ly 14 ngày.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cô gái biến trung tâm cách ly thành... lớp dạy Yoga

H.V.M |

Một giáo viên dạy Yoga, dù đang được cách ly do liên quan đến dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã mở lớp dạy Yoga cho các thành viên khác trong khu cách ly để nâng cao sức khỏe.

Đồng ý huy động khách sạn, resort làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Vương Trần |

Chống dịch COVID-19, lãnh đạo Chính phủ đồng ý huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.

1 người nhiễm bệnh, hơn 700 người cách ly: Cần một kỷ luật sắt!

Anh Đào |

Đây là lúc cần sự yêu thương, bao dung và sẻ chia, nhưng cũng là thời điểm cần cả những “bàn tay sắt” nếu không muốn có thêm những ca siêu lây nhiễm, nếu không muốn an toàn cộng đồng bị đe dọa.

Khách sạn như thế nào mới đủ điều kiện cách ly phòng dịch COVID-19?

THẢO ANH - NHẬT HUY |

Bộ Y tế đã ra Quyết định 1246/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Theo đó, các khách sạn phải đáp ứng được những tiêu chí đặt ra để tiến hành cách ly y tế tập trung.

Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80

eMagazine |

Hà Nội những ngày chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị của Thành phố đang nỗ lực không ngừng nghỉ, và mỗi người dân cũng có những cách của riêng mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch.

Mổ cấp cứu ruột thừa cho bệnh nhân đang cách ly COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng (ruột thừa đã vỡ) cho bệnh nhân đang cách ly COVID-19 tại bệnh viện.

Bến Tre cách ly một ấp với gần 1.600 người trong khu vực có ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre quyết định cách ly phạm vi toàn bộ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) với 480 hộ, 1.588 nhân khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội 24h: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân người cách ly không gửi đồ ăn

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19; Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly... là tin nóng 24h qua.

TPHCM sẽ cưỡng chế đối với người không chịu cách ly phòng dịch COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Để phòng COVID-19 lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo TPHCM vừa giao Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung phòng đối với những trường hợp không hợp tác.

Cô gái biến trung tâm cách ly thành... lớp dạy Yoga

H.V.M |

Một giáo viên dạy Yoga, dù đang được cách ly do liên quan đến dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã mở lớp dạy Yoga cho các thành viên khác trong khu cách ly để nâng cao sức khỏe.

Đồng ý huy động khách sạn, resort làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Vương Trần |

Chống dịch COVID-19, lãnh đạo Chính phủ đồng ý huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.

1 người nhiễm bệnh, hơn 700 người cách ly: Cần một kỷ luật sắt!

Anh Đào |

Đây là lúc cần sự yêu thương, bao dung và sẻ chia, nhưng cũng là thời điểm cần cả những “bàn tay sắt” nếu không muốn có thêm những ca siêu lây nhiễm, nếu không muốn an toàn cộng đồng bị đe dọa.

Khách sạn như thế nào mới đủ điều kiện cách ly phòng dịch COVID-19?

THẢO ANH - NHẬT HUY |

Bộ Y tế đã ra Quyết định 1246/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Theo đó, các khách sạn phải đáp ứng được những tiêu chí đặt ra để tiến hành cách ly y tế tập trung.

Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80

eMagazine |

Hà Nội những ngày chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị của Thành phố đang nỗ lực không ngừng nghỉ, và mỗi người dân cũng có những cách của riêng mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch.

Mổ cấp cứu ruột thừa cho bệnh nhân đang cách ly COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng (ruột thừa đã vỡ) cho bệnh nhân đang cách ly COVID-19 tại bệnh viện.

Bến Tre cách ly một ấp với gần 1.600 người trong khu vực có ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre quyết định cách ly phạm vi toàn bộ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) với 480 hộ, 1.588 nhân khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội 24h: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân người cách ly không gửi đồ ăn

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19; Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly... là tin nóng 24h qua.

TPHCM sẽ cưỡng chế đối với người không chịu cách ly phòng dịch COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Để phòng COVID-19 lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo TPHCM vừa giao Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung phòng đối với những trường hợp không hợp tác.