TPHCM sẽ cưỡng chế đối với người không chịu cách ly phòng dịch COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Để phòng COVID-19 lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo TPHCM vừa giao Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung phòng đối với những trường hợp không hợp tác.

Có 1.300-1.800 người Việt Nam từ nước ngoài về mỗi ngày

Chiều 23.3, báo cáo tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện thành phố đang cách ly tập trung toàn thành phố hơn 7.000 trường hợp và cách ly tại nhà hơn 1.000 trường hợp.

Khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 22.3 là trên 27 chuyến bay với hơn 1.000 người, trong đó có 13 trường hợp có triệu chứng ho, sốt nhưng may mắn phát hiện và đưa đi cách ly.

Liên quan đến lượng hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Bỉnh xác nhận, trước khi thành phố áp dụng biện pháp hễ đáp xuống sân bay là đưa đi cách ly tập trung, thì có rất nhiều khách đã nhập cảnh thành phố bình thường. Đây cũng chính là nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, cần sự lưu tâm, nỗ lực của các quận, huyện trong xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều ngày 23.3.  Ảnh: TTBC
Toàn cảnh cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều ngày 23.3. Ảnh: TTBC

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trung bình một ngày, TPHCM tiếp nhận khoảng 1.300-1.800 người Việt Nam từ nước ngoài về, đây là một áp lực rất lớn.

Ông Phong nhấn mạnh, trong 2 tuần tới là thời điểm quyết định thắng bại của cuộc chiến chống COVID-19. Vì vậy, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành quận/huyện luôn nâng cao ý thức phòng chống COVID-19, không chủ quan, lơ là, vì sự an toàn của sức khoẻ người dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, đến từng nhà, từng khu phố.

Chủ tịch TPHCM cũng đề nghị mỗi người dân phải ý thức được việc tự bảo vệ bản thân, nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra ngoài và thực hiện khai báo y tế nghiêm túc.

Sẽ cưỡng chế những trường hợp không chịu hợp tác cách ly

Liên quan đến việc cách ly, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian qua có một số trường hợp thuyết phục nhưng không đi. Từ đó, ông Phong giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu xử phạt hành chính về việc không đeo khẩu trang nơi cộng cộng.

Về khẩu trang, lãnh đạo TPHCM khẳng định thành phố không thiếu, vấn đề là phân phối thế nào. Ông Nguyễn Thành Phong nhận định, hiện nay còn tình trạng gom hàng, đầu cơ tích trữ khẩu trang với giá cao nên người dân không mua được khẩu trang.

Từ đó, lãnh đạo TPHCM đề nghị Sở Công thương triển khai ngay các biện pháp mạnh để giảm tình trạng này, không thể để tình trạng khan hiếm khẩu trang diễn ra thời gian dài. Nếu tình trạng gom hàng, đầu cơ tích trữ nghiêm trọng có thể chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Minh Quân - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Quận 8 cách ly tiếp 129 người liên quan bệnh nhân thứ 100

A.Nhàn - M.Quân |

Sau khi có thông tin bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 100, TPHCM đã cách ly tập trung thêm 129 trường hợp liên quan.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nhiều ca phát hiện ở khu cách ly tập trung

Thùy Linh |

8h30 tối 22.3, Bộ Y tế công bố thông tin về 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 105 ca (trong đó có 17 ca đã được chữa khỏi). 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quận 8 cách ly tiếp 129 người liên quan bệnh nhân thứ 100

A.Nhàn - M.Quân |

Sau khi có thông tin bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 100, TPHCM đã cách ly tập trung thêm 129 trường hợp liên quan.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nhiều ca phát hiện ở khu cách ly tập trung

Thùy Linh |

8h30 tối 22.3, Bộ Y tế công bố thông tin về 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 105 ca (trong đó có 17 ca đã được chữa khỏi).